Khi chúng ta đi ngoài đường không khó có thể bắt gặp những gánh hàng rong sử dụng biển quảng cáo "lừa tình" nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Họ viết tay trên những nắp thùng xốp hoặc những tờ các-tông để quảng cáo giá bán sản phẩm.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng đơn vị thông dụng là 1kg, các gánh hàng rong lại chọn lạng, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. Ví dụ, trên thị trường hiện tại, giá bán của 1kg táo là 250 nghìn/1kg. Thay vì sử dụng đơn vị kg, một vài gánh hàng rong lại sử dụng chiêu thức 25 nghìn/1 lạng để đánh lạc hướng người tiêu dùng.
Nhìn từ xa thì là một tấm bạt quảng cáo bình thường
Điều đặc biệt, các gánh hàng rong này rất biết cách che chắn khi in số tiền thì rất to nhưng chữ lạng thì lại rất nhỏ, khiến nhiều người mua tưởng rằng táo này có giá 25/1kg. Nhưng khi mua xong, thì mới nhận ra rằng mình bị 'lừa tình'.
Đến rất gần mới phát hiện ra chữ "lạng" bé tí xíu.
Nếu khách hàng có thắc mắc hay bảo họ lừa đảo thì thường nhận được câu trả lời: ''Tôi bán đúng giá thị trường, không bán đắt, không sử dụng cân điêu thì sao lại nói tôi lừa đảo?. Nếu mua thì phải nhìn cho kỹ chứ''.
Vì vậy, để tránh tình trạng dở khóc, dở cười khi đi gặp phải các biển quảng cáo ”lừa tình” như thế này, người tiêu dùng nên nhìn thật kỹ các biển quảng cáo trước khi mua hàng.
Một số tấm biển quảng cáo trước đó đã bị phản ánh.
Vú sữa 25 nghìn 2 kg nhé Ảnh: tieudung24h
Chôm nhãn 8 nghìn đồng trên 1/2 kg nhé
Lê Nhật 6 nghìn đồng trên 1/2 kg nhé