Những tấm biển chú thích tiếng Trung "nhan nhản" ở nhà ga mẫu La Khê, Ban quản lý nói gì?

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 22/05/2017

Trước thắc mắc của người dân khi tham quan nhà ga mẫu La Khê thấy nhiều tấm biển chú thích Việt - Trung thay vì Việt - Anh, đại diện BQL cho biết, đơn vị sẽ điều chỉnh lại trước khi đưa vào chính thức sử dụng nhà ga.

Hai ngày nay, nhiều người dân và du khách nước ngoài khi tham quan nhà ga mẫu La Khê, thuộc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã phàn nàn vì có khá nhiều chữ Trung Quốc trong khuôn viên nhà ga.

Theo quan sát, dọc từ cửa ga lên tới cầu thang tầng 3 nhiều vị trí những tấm biển mang chú thích Việt - Trung. Nhiều người cho rằng, nên để thêm tiếng Anh để người nước ngoài tham quan có thể đọc được và hiểu rõ hơn.

Những tấm biển chú thích tiếng Trung nhan nhản ở nhà ga mẫu La Khê, Ban quản lý nói gì? - Ảnh 1.

Thang bộ dẫn lên tầng 3 của nhà ga La Khê với những tấm ảnh giới thiệu về quá trình xây dựng toàn tuyến đường sắt đô thị được chú thích bằng song ngữ Việt - Trung.

Những tấm biển chú thích tiếng Trung nhan nhản ở nhà ga mẫu La Khê, Ban quản lý nói gì? - Ảnh 2.

Nhiều người dân thắc mắc khi không có chú thích bằng tiếng Anh.

Những tấm biển chú thích tiếng Trung nhan nhản ở nhà ga mẫu La Khê, Ban quản lý nói gì? - Ảnh 3.

Tấm biển giới thiệu về dự án viết bằng song ngữ Việt - Trung nhưng không có tiếng Anh.

"Những biển chú thích này, có tiếng Việt nhiều người dân hiểu, tuy nhiên, tiếng Trung nhiều người nước ngoài không biết. Theo tôi nghĩ nên để chú thích thêm bằng tiếng Anh để du khách có thể hiểu và đọc được chỉ dẫn", một người dân chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng phòng dự án 2 (Ban Quản lý dự án Đường sắt) cho biết, những tấm biển có chú thích Việt - Trung chỉ là những tấm biển ốp, sau này sẽ được điều chỉnh. Còn sau khi nhà ga đi vào sử dụng, những mô hình này sẽ được di chuyển đi nơi khác. Ngôn ngữ chủ đạo tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ là Việt - Anh.

Những tấm biển chú thích tiếng Trung nhan nhản ở nhà ga mẫu La Khê, Ban quản lý nói gì? - Ảnh 4.

Hình ảnh đoàn tàu trong ngày mở cửa tham quan.

Những tấm biển chú thích tiếng Trung nhan nhản ở nhà ga mẫu La Khê, Ban quản lý nói gì? - Ảnh 5.

Nhiều người dân tham quan nhà ga mẫu.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng vào tháng 10/2011, sử dụng vốn vay của Trung Quốc với tổng mức đầu trên 18.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 13,5 km là 13,5 km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435mm và 12 nhà ga trên cao (gồm 2 nhà ga trung chuyển Cát Linh và Đại học Quốc gia); khu Depot rộng 19,6 ha tại Hà Đông.

Theo công bố của ban quản lý dự án, cho tới thời điểm hiện tại dự án đã hoàn 93% khối lượng. Riêng nhà ga La Khê đã cơ bản hoàn thành. Hai lối lên xuống đang tiếp tục được hoàn thiện và chuẩn bị lắp đặt thiết bị, đủ điều kiện để đón người dân. Vào 19/2/2017 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đã được cẩu lên nhà ga La Khê. Một đoàn tàu gồm 4 toa, chở được trên 1.200 người. Trong đó, toa đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng 2,8m. Toa khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.

Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80/km/h, vận tốc bình quân khai thác 35km/h, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2016 nhưng bị chậm tiến độ nên thời gian chạy thử dự kiến sẽ vào quý II/2018.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày