Những sự bất hợp lý trong khâu tổ chức đã hủy hoại chung kết VCS mùa Hè 2019 như thế nào?

GameK, Theo GameK 17:17 18/09/2019

VCS Hè 2019 là một giải đấu thành công về mặt chuyên môn nhưng lại gây thất vọng bởi khâu tổ chức bất hợp lý và có quá nhiều lỗi sơ đẳng, đặc biệt là trong 2 ngày chung kết vừa rồi.

Vẫn biết sự khó khăn của giải đấu khi trưởng BTC giải đấu cũ và rất nhiều nhân sự cứng ra đi nhưng đáng lẽ họ cần làm tốt hơn, hay ít nhất, cẩn trọng hơn.

Mừng nhà vô địch nhạt nhòa, mừng đội vé hạng hai như thể nhà vô địch

Tạm chưa nói đến sự bất hợp lý của lịch đấu, một đề tài tôi sẽ bàn đến ở bài viết sau. Cái cách mà BTC cư xử khiến cho không chỉ các fan của GAM mà ngay cả các fan trung lập, như tôi chẳng hạn, cảm thấy thương cho đội tuyển này cũng như sự thiếu chuyên nghiệp của BTC.

Những sự bất hợp lý trong khâu tổ chức đã hủy hoại chung kết VCS mùa Hè 2019 như thế nào? - Ảnh 1.

GAM (đội phía trên) vừa giành chức vô địch chứ không phải đội phía dưới nha.

Bức ảnh phía trên đã được fan chia sẻ suốt ngày hôm nay và thực tế, theo những gì tôi quan sát được trên stream chính thức của VETV, hoàn toàn không có sự phóng đại hay cố ý dàn dựng nào cả.

Trong khi lễ đón nhà vô địch mờ nhạt với ánh sáng được xử lý kém cỏi (nhất là trong điều kiện ánh sáng trung tâm WP khá tốt), không có pháo chúc mừng, lời giới thiệu được làm vô cùng… ngắn gọn thì lễ cho đội vé hạng 2 LK lại khá hoành tráng với pháo, khói, chúc mừng như thể đội này vừa… vô địch thế giới.

Điều đáng thất vọng nữa là cách cư xử của một thành viên BTC. Đại ý của bạn có thể tóm tắt dọa nạt BQL GA, có lẽ nhắm đến Tiny Kun vì đã "tiêm nhiễm" điều độc hại (cách đối xử không hợp lý - PV) vào đầu tụi nhỏ (game thủ GAM - PV) và khán giả. Chưa nói đến đúng sai, rõ ràng cách cư xử này là hết sức thiếu chuyên nghiệp và trẻ con, giống như cái cách mà admin fanpage của PVB hồi đầu mùa "dằn mặt" GAM.

Những sự bất hợp lý trong khâu tổ chức đã hủy hoại chung kết VCS mùa Hè 2019 như thế nào? - Ảnh 2.

Về bản chất mà nói thì việc bắn pháo giấy chẳng ảnh hưởng gì nặng nề lắm đến sân khấu, cùng lắm là mất chút công dọn dẹp. Thật sự đáng thất vọng nếu BTC một sự kiện tầm cỡ như VCS lại không thể làm được một việc nhỏ và đơn giản như vậy.

Thêm nữa, cách post status có phần dọa nạt, kẻ cả như vậy là không đúng với vai trò một thành viên trong BTC giải đấu chuyên nghiệp. Nhất là trong khi hành động vinh danh đội vô địch qua loa hơn đội hạng hai rõ ràng là một điều không đúng, dù cho bạn ở đâu đi chăng nữa.

MC Minh Nghi và bàn bình luận yếu nhất từ trước tới nay

Không bàn luận về nhan sắc hay sự duyên dáng của Minh Nghi nhưng rõ ràng là kiến thức về game, khả năng ứng biến và đặc biệt kỹ năng làm MC/BLV của nữ MC còn rất non nớt. Việc giao cho Minh Nghi bàn bình luận, vốn là nơi yêu cầu cực cao ở người MC rõ ràng là một việc làm không đúng đắn từ phía đạo diễn VETV.

Vị trí MC của bàn bình luận của tất cả các giải đấu lớn thường dành cho các MC phân tích viên xuất sắc nhất của giải đấu. Vị trí này không chỉ là nơi đọc theo kịch bản có sẵn mà phải nhanh chóng đưa ra những nhận định của mình cũng như "mồi" để khách mời đưa ra những ý kiến sắc xảo và hữu ích nhất.

Đáng tiếc là Minh Nghi không có cả hai yếu tố trên. Về chuyên môn, cô dừng lại ở mức một game thủ thông thường thể hiện qua những phân tích hiển nhiên hoặc không liên quan cho lắm. Về khả năng "đưa đẩy", Minh Nghi hầu như chỉ có một câu duy nhất có vẻ có ích: "Anh nghĩ làm gì để team xxx có lợi trong ván sau"?. Thật tội cho Sofm và Violet, hai người có kiến thức sâu rộng về game nhưng lại bị MC tạo thành 2 khách mời vừa nhạt, vừa lắp bắp.

Những sự bất hợp lý trong khâu tổ chức đã hủy hoại chung kết VCS mùa Hè 2019 như thế nào? - Ảnh 3.

Minh Nghi rõ ràng là chưa đủ kỹ năng cho bàn bình luận.

Lộ mic check Zeros và can thiệp buổi off fan của GAM

Việc thử nghiệm làm proview trong trận chung kết rõ ràng là một quyết định mạo hiểm khi VETV chưa tung ra tính năng này trước đó. Việc để lộ mic check, ngay trong giai đoạn thi đấu lại còn nguy hiểm hơn. Rõ ràng, đối với tổ chức luôn đề cao tính chuyên nghiệp như BTC VCS, đây là một sai lầm hết sức không đáng có.

Tiếp đến là lùm xùm về việc buổi fan meeting khá hoành tráng của GAM ở sảnh riêng bỗng nhiên bị dừng lại, lý do là gì thì đến thời điểm này vẫn chưa được công bố. Theo nguồn tin của chúng tôi, BTC là phía đã buộc sự kiện này dừng vì "đảm bảo lịch trình của đêm chung kết". Tất nhiên, điều này đúng về mặt lý nhưng có lẽ BTC có nhiều cách xử lý khéo léo hơn để vui cả đôi bên thay vì đưa mình vào phía đối đầu với đội được yêu thích nhất giải như GAM.

Bố trí nhân sự và timeline chưa hợp lý

Nếu xem VCS năm nay và tinh ý hơn một chút, có lẽ bạn sẽ thấy nhiều điều bất hợp lý trong cách bố trí nhân sự, đặc biệt là BLV của BTC.

Thứ nhất, anh Lu không hợp làm hoạt náo viên như anh làm trong ngày khai mạc. Việc để bình luận viên tình huống, phong cách vốn khá điềm tĩnh lên những vị trí như vậy là không tối ưu. Trong khi đó, VETV có nhiều nhân sự có thể làm vị trí này tốt và phù hợp hơn như Lê Khôi chẳng hạn.

Thứ hai, để Minh Nghi cầm bàn phân tích trận đấu là không hợp lý. Đây là nơi nên dành cho người có kiến thức tốt về game như Mạnh mèo hoặc tốt nhất là Hoàng Lu chứ không phải là một người non về cả kiến thức game lẫn kỹ năng làm MC như Minh Nghi.

Về timeline chương trình, rõ ràng BTC có vấn đề hoặc không chuẩn bị kịp. Sự kiện chính bắt đầu lúc 17:00 nhưng sự kiện khởi động và stream bắt đầu lúc… 15:30. Ai cũng biết một ván ĐTCL hay giao lưu lâu nhất cũng chỉ 60 phút (thực tế cả 2 trận đấu đề chỉ 30 phút). Khoảng trống giữa hai sự kiện này (khoảng hơn 60 phút), vốn là nơi rất hợp lý để làm… mọi thứ lại không được dùng để làm gì cả.

Đáng lẽ, đây là lúc nên có những sự phân tích chiến thuật, giao lưu chuyên gia hoặc thậm chí tám nhảm với game thủ cũng được. Tôi chắc chắn bất cứ ai trong dàn khách mời cũng thừa khả năng để pha trò trong khoảng thời gian này hoặc nếu muốn ăn toàn, BTC có thể phát video phân tích như những năm trước, nhưng không… họ không làm gì cả.

Kết luận

Tôi viết bài này không để "cà khịa" ai (như cái cách mà một thành viên BTC nói). Tôi cũng giống như rất nhiều khán giả khác, nói ra những suy nghĩ của mình để BTC VCS - một giải đấu tôi xem khá đầy đủ, cân nhắc và có thể rút ra những kinh để "lần tổ chức sau được tốt hơn".