Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:46 28/11/2017

Được làm thành viên của Hoàng Gia Anh rõ ràng là một vinh dự, nhưng đi kèm theo là những trải nghiệm có phần kém vui.

Quốc có quốc pháp, nhà có gia quy. Mọi gia đình lâu năm đều có truyền thống, thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Hoàng Gia Anh có cực kỳ nhiều truyền thống và quy định cần phải tuân theo.

Nhân sự kiện thêm một gia đình hoàng tộc nữa sắp được thành lập bởi Hoàng tử Harry và bạn gái Meghan Markle, chúng ta hãy thử xem quy định của Hoàng Gia có gì.

Trong đó, có những quy định mà bạn sẽ thầm cảm ơn vì được làm người bình thường.

1. Ít nhất 2 con

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 1.

Mọi gia đình của hoàng tộc đều phải có 2 đứa trẻ, và truyền thống này đã được duy trì trong hơn 6 thập kỷ. 

Thông thường, các gia đình có thể thoải mái có từ 3 - 4 đứa trẻ, nhưng hầu hết đều lựa chọn con số hai. Chỉ có duy nhất một cặp đôi quyết định có nhiều hơn là Nữ hoàng Elizabeth II và Công tước xứ Ediburg - Hoàng tế Phillip.

2. Luôn có một tư thế ngồi chuẩn chỉnh

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 2.

Tư thế ngồi của Nữ Hoàng (trái) là không được phép gác chân lên gối

Phụ nữ trong hoàng tộc không thể ngồi tuỳ tiện. Họ sẽ không được phép ngồi mà để chân vượt quá đầu gối.

Tư thế đúng là khép chân, để đầu gối và mắt cá hai chân sát lại, rồi ngả sang một bên.

3. Tuân thủ thứ tự đặc biệt đối với thành viên trong hoàng gia

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 3.

Các thành viên trong hoàng tộc khi diễu hành đều phải tuân theo một quy tắc nhất định. Đó là lý do vì sao hoàng tế Phillip không bao giờ sánh bước cùng vợ, mà phải cách một đoạn phía sau Nữ Hoàng.

Khi ngồi cũng vậy, sẽ có thứ tự theo vai vế trong gia tộc.

4. Quy tắc uống trà

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 4.

Người Anh rất coi trọng việc thưởng trà, thế nên trong hoàng tộc, họ phải thưởng thức trà theo đẳng cấp cao nhất.

Không tính đến chất lượng trà, thì việc cầm tách trà cũng phải theo nguyên tắc nhất định. Bạn sẽ không được phép móc ngón trỏ qua quai tách, mà phải tóm đầu quai tách bằng cả ngón cái và ngón trỏ, còn ngón giữa đỡ đáy ly.

Ngoài ra, tuyệt đối không được để ngón út xoè ra.

5. Luôn mang theo một bộ đồ đen, bất kể nắng mưa

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 5.

Dù đi bất kỳ đâu, thành viên trong hoàng tộc cũng phải chuẩn bị một bộ đồ đen có tính chất trang trọng.

Lý do là vì trong hoàng tộc, đồ màu đen chỉ được dùng trong tang lễ, không được sử dụng trong các sự kiện chính thức khác. Và ngược lại, trong tang lễ chỉ được phép sử dụng đồ màu đen.

Chính vì vậy, họ phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng khi xảy ra biến cố.

6. Quần áo trẻ con cũng phải theo luật

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 6.

Trong hoàng tộc, quần dài chỉ dành cho người trưởng thành, và truyền thống này sẽ được duy trì cho đến khi công chúa hoặc hoàng tử đủ 8 tuổi.

7. Có 4 cái tên, nhưng không có họ

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 7.

Trẻ con hoàng tộc có đến 4 cái tên, nhưng không có họ. Trong trường hợp cần thiết, họ sử dụng tước hiệu thay cho họ. Ví dụ như hoàng tử George sử dụng họ Cambridge khi đến trường.

8. Không thể nói chuyện với người thường

Theo truyền thống, nếu họ hàng của một thành viên là những người bình thường (ví dụ: vợ hoặc chồng là người không thuộc hoàng gia), việc giao tiếp, nói chuyện với họ là không thể.

Nhưng một lần nữa, đây chỉ là một quy tắc không thực sự cần tuân theo, vì nữ bá tước Cambridge - Catherine đã phá lệ, dành rất nhiều thời gian cho gia đình bình thường của cô.

9. Luôn phải có mặt ở sinh nhật Nữ hoàng, bất kể lý do

Những quy định khó tin giúp bạn hiểu rằng vào Hoàng Gia Anh cũng không vui chút nào đâu - Ảnh 8.

Trừ phi gặp tai nạn nghiêm trọng, thì mọi thành viên trong hoàng tộc đều phải đến dự sinh nhật của Nữ Hoàng. Kể cả khi mới sinh con, hay có kế hoạch từ trước, mọi thứ đều không quan trọng bằng sự kiện ấy.

Nguồn: Bright Side