Những quán ăn tuy đắt nhưng "xắt ra miếng" ở đường Nguyễn Thái Bình (quận 1)

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 04/09/2018

Tuy mức giá có cao nhưng những quán ăn ở đường Nguyễn Thái Bình (quận 1) này đã đáp ứng đủ đầy về hương vị lẫn chất lượng.

Nằm ở ngay khu quận 1 trung tâm, đường Nguyễn Thái Bình thường được biết đến với nhiều quán ăn đắt đỏ. Bởi thế mà có nhiều người ngần ngại khi tìm địa chỉ ăn uống ở khu này. Tuy nhiên, "đắt thì xắt ra miếng" và dưới đây là những quán ăn ở đường Nguyễn Thái Bình tuy giá cao nhưng lại được lòng nhiều thực khách đấy.

Bún riêu cua biển

Món ăn ở quán khác hẳn với những kiểu bún riêu cua ở Sài Gòn vì được nêm nếm theo kiểu miền Trung. Nước dùng có độ ngọt thanh, ít gia vị nên có nhiều bạn sẽ thấy không quen. Nhưng khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ nguyên chất của từng thành phần.

FB Uyên Nhi Phan

Được đánh giá cao có lẽ là riêu cua, linh hồn của món. Tuy ít nhưng lại chất lượng với độ ngọt bùi tự nhiên từ cua biển và không hề pha trộn. Ngoài ra, phần đặc biệt sẽ có thêm ốc được để riêng, vừa giòn vừa dai tiếp thêm độ đặc sắc cho món ăn.

FB Huỳnh Dũng

Quán không rộng nhưng lại thoáng đãng, sạch sẽ. Mức giá tương đối cao, tuy nhiên bù lại bạn có thể thưởng trọn cả tô đầy đặn riêu cua, chả, ốc... Đây là điểm đến của nhiều dân sành ăn tại Sài Gòn đấy.

Bún riêu cua biển

Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Giờ mở cửa: 6h30 - 22h

Giá cả: 47k - 57k

Chè Lâm Vinh Mậu

Là một trong những hàng chè Hoa lâu năm và có tiếng, chè Lâm Vinh Mậu sẽ là nơi giúp bạn tráng miệng khi đến khu này. Quán chè nhỏ, vài ba chiếc ghế xếp dọc theo xe, ấy vậy mà lại tạo cảm giác thưởng chè bình dị khác lạ. Quán có nhiều món chè đặc trưng như chè nhãn, chè đậu xanh, chè trứng...

Món ăn không hề ngọt gắt mà đem đến độ thanh mát, thơm lừng trong cổ họng. Mỗi hương vị tạo được ấn tượng riêng như chè trứng thì béo bùi, chè nhãn giòn giòn hay hạnh nhân nhãn nhục thơm lừng. Tuy nhiên, mức giá ở đây có phần cao hơn so với mặt bằng chung, tầm 30k - 40k cho mỗi phần chè.

Chè Lâm Vinh Mậu

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Giờ mở cửa: 18h30 - 23h

Giá cả: 30k - 40k

Phở Phú Vương

Quán phở Phú Vương là một trong những nơi phục vụ kiểu phở Bắc nổi tiếng tại Sài Gòn. So với chi nhánh bên Tân Bình thì ở đây quán có cải thiện về không gian và phục vụ. Món ăn được đánh giá cao bởi sự đầy đặn cả lượng bánh phở và thịt ăn cùng. Nước dùng ngoài độ ngọt thơm thì còn beo béo từ mỡ bò rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, có một hạn chế mà quán cần lưu ý là chất lượng món chưa được ổn định, có lúc quá đậm làm át đi hương vị đặc trưng. Mức giá từ 57k - 80k mỗi tô sẽ có hơi đắt đỏ nên hôm nào "ví dày" hãy đến cho thoải mái nhé.

Phở Phú Vương

Địa chỉ: 120 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Giờ mở cửa: 7h - 14h | 16h - 22h

Giá cả: 60k - 80k

Duck Deli

Lâu lâu đổi vị sang các món từ vịt thì hãy thử đến Duck Deli trên đường Nguyễn Thái Bình này. Nơi đây phục vụ nhiều hương vị đặc trưng từ vịt như gỏi vịt, miến vịt, cà ri vịt... Nhiều thực khách hài lòng về chất lượng phần ăn ở sự đầy đặn, vịt được làm kĩ không còn mùi hôi. Trong đó, gỏi vịt hấp dẫn nhất từ bắp cải chua cay giòn tươi đến từng miếng thịt luộc dai dai kích thích vị giác.

Ngoài ra, bạn có thể thử cà ri cũng không kém độ bắt vị với cái beo béo đặc trưng. Phần ăn ở quán có nhiều kích thước, tuỳ theo số lượng mà bạn hãy điều chỉnh cho vừa miệng. Không gian trang nhã, ấm cúng ở đây thích hợp cho những bữa ăn gia đình, hẹn hò nhóm bạn đấy nhé.

Duck Deli

Địa chỉ: 153 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Giờ mở cửa: 10h - 21h30

Giá cả: 50k - 250k