Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối)

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/02/2017

Củng Lợi, Quan Chi Lâm và Vương Tổ Hiền luôn gây ấn tượng bởi chính tài năng cũng như nhan sắc không dễ nhầm lẫn.

(Tiếp theo phần một)

Màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 không chỉ sản sinh vô số tác phẩm thuộc hàng kinh điển mà còn trình làng không ít mỹ nhân tài năng. Những người đẹp này luôn gây ấn tượng bởi chính tài năng cũng như nhan sắc không dễ nhầm lẫn. Sau phần đầu tiên, hãy cùng điểm qua phần cuối để ngắm những gương mặt còn lại trong danh sách.

Củng Lợi

Sinh ra trong một gia đình có học vấn cao khi cha của cô là một giáo sư kinh tế, còn mẹ là giáo viên, cô đã từng chia sẻ: "Gia đình không muốn tôi làm diễn viên, họ không nhận ra diễn xuất là một công việc vất vả". Đối mặt với việc đó, Củng Lợi vẫn quyết vào Học viện Kịch Trung ương sau ba lần thi trượt.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 1.

Chỉ hai năm sau đó, Củng Lợi có vai diễn đầu tiên của mình trong phim Cao Lương Đỏ (1987). Đây cũng là phim đầu tay của Trương Nghệ Mưu và là cầu nối cho cô và đạo diễn Trương. Dù bản thân Củng Lợi không có giải thưởng nào, nhưng phim đã góp phần đưa tên tuổi của cô trở thành một diễn viên sáng giá trên màn bạc.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 2.

Đầu những năm 90, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu thường xuyên hợp tác và những bộ phim của họ đều nhận được phản hồi tích cực của khán giả, có thể kể đến các phim Cúc Đậu (1990), Đèn Lòng Đỏ Treo Cao (1991), Thu Cúc Đi Kiện (1992), Phải Sống (1994) và Hội Tam Hoàng Thượng Hải (1995).

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 3.

"Cúc Đậu" là bộ phim đầu tiên của Trung Quốc được đề cử giải Oscar cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 4.

Sau khi kết thúc quan hệ tình cảm năm 1995, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu đã tái hợp trong các phim "Hoàng Kim Giáp" (2006) và "Phải Sống" (2014)

Ngoài những bộ phim hợp tác với Trương Nghệ Mưu, cô còn thành công khi hợp tác Trần Khải Ca. Vai diễn Lữ Trĩ trong Bá Vương Biệt Cơ (1993) được tạp chí nổi tiếng Premiere xếp vào danh sách 100 màn diễn xuất xuất sắc nhất mọi thời đại. Củng Lợi còn tham gia những bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Chinese Box (1997), Memoirs of a Geisha (2005), Miami Vice (2006), Hannibal Rising (2007) và Shanghai (2010).

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 5.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên đã thắng nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có cả Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc ở LHP Venice năm 1992

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 6.

Bộ phim mới nhất của cô là "Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh" được công chiếu năm 2016

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố và mẹ của cô đều là diễn viên. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Maryknoll Convent School, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1983 và trở nên nổi tiếng.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 7.

Năm 1991, Quan Chi Lâm được đạo diễn Từ Khắc mời vào vai Thập Tam Muội trong Hoàng Phi Hồng. Sau khi được công chiếu, Hoàng Phi Hồng đã đạt được thành công lớn và được xem là bộ phim xuất sắc thuộc thể loại võ thuật của Hồng Kông.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 8.

Ngoài loạt "Hoàng Phi Hồng", người đẹp còn diễn xuất bên cạnh Lý Liên Kiệt trong "Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại" (1992)

Thập Tam Muội chính là vai đáng chú ý nhất của người đẹp họ Quan và cô còn xuất hiện trong những phần phim về Hoàng Phi Hồng sau đó. Sau loạt Hoàng Phi Hồng, nữ diễn viên xinh đẹp ngày càng ít diễn xuất và giã từ màn bạc.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 9.

Năm 2007, Quan Chi Lâm đã chính thức tuyên bố ngừng đóng phim

Chu Ân

Ngay sau khi tốt nghiệp khóa học diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Diễn xuất Hồng Kông 1990-1992, Chu Ân tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay trong tác phẩm hài Trường Học Uy Long 2 (1992). Bộ phim nổi tiếng khác của nữ diễn viên là Tây Du Ký phần kết: Tiên Lý Kỳ Duyên (1995). Trong khoảng thời gian này, cô và người bạn diễn nổi tiếng Châu Tinh Trì đã hẹn hò với nhau.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 10.

Ngoài những vai diễn nổi bật trên màn ảnh rộng, Chu Ân còn gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ với vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu (1994) – bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Cô còn có những phim truyền hình nổi tiếng như Nguyên Chấn Hiệp (1993), Trận Chiến Tham Ô (1997), Tiểu Bảo Và Khang Hy (2000), Tuyết Sơn Phi Hồ (2006),… Năm 2012, Chu Ân và Huỳnh Quán Trung kết hôn. Hiện tại, người đẹp dành thời gian cho gia đình và hiếm khi tham gia diễn xuất trên màn ảnh.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 11.

Chung Sở Hồng

Chung Sở Hồng tham gia Hoa Hậu Hồng Kông 1979 và vào vòng chung kết nhưng không thắng chung cuộc. Với vẻ đẹp quyến rũ nên người đẹp họ Chung nhận được sự quan tâm của nhiều nhà làm phim. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong là một trong số đó và ông đã mời cô tham gia phim của ông.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 12.

Minh tinh được xem là "Marilyn Monroe của Hồng Kông" bởi vẻ ngoài nóng bỏng, mặn mà và tươi tắn của mình

Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của cô là trong phim tình cảm Đồng Thoại Mùa Thu (1987). Cô hóa thân thành Jennifer, một phụ nữ xinh đẹp đã đem lòng yêu một người đàn ông thô lỗ do nam tài tử nổi tiếng Châu Nhuận Phát đóng. Với ngoại hình đẹp đôi và diễn xuất ăn ý, Chung Sở Hồng và Châu Nhuận Phát được xem là "Cặp tình nhân đẹp đôi nhất màn ảnh Hồng Kông". Đầu thập niên 90, người đẹp giã từ điện ảnh, nhưng cô thỉnh thoảng vẫn tham gia các sự kiện.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 13.

Vương Tổ Hiền

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học ở Đài Loan, cô học diễn xuất ở trường nghệ thuật Kuo Kwan. Với ngoại hình ấn tượng, người đẹp có cơ hội gia nhập giới giải trí sau khi đóng quảng cáo. Không lâu sau đó, Vương Tổ Hiền được một nhà sản xuất của hãng Thiệu Thị mời sang Hồng Kông.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 14.

Khoảng thời gian đầu tham gia diễn xuất giữa những năm 80, tên tuổi cô đã trở nên bùng nổ. Năm 1987, cô thủ vai ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiến Nữ U Hồn và được trao giải thưởng Kim Mã cho hạng mục Vai nữ chính xuất sắc. Nói về Nhiếp Tiển Thiến, không ngoa khi nói rằng vai diễn này chính là vai để đời của cô.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 15.

Với vẻ đẹp thanh tao, mong manh và buồn bã, Vương Tổ Hiền thường được trao những vai nhu mì. Người đẹp họ Vương dĩ nhiên đã không ít lần phá vỡ định kiến bằng những vai diễn ấn tượng như Tuyết Thiên Tầm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 bên cạnh Lâm Thanh Hà và "Bạch Xà" Bạch Tố Trinh trong Thanh Xà (1993) bên cạnh Trương Mạn Ngọc.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 16.

Năm 1993, Vương Tổ Hiền tạm chia tay màn ảnh. Người đẹp còn những lần chia tay màn ảnh khác. Năm 2004, sau cú sốc từ cái chết đột ngột của người bạn thân diễn viên, ca sĩ Trương Quốc Vinh và những vấn đề cá nhân ở cuộc sống riêng, nên cô đã giải nghệ và sang Canada sinh sống.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần cuối) - Ảnh 17.

(Hết)