Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống

Banana, Theo Helino 11:46 20/12/2019

Sau khi rời khỏi khách sạn, bạn có thể thoải mái cầm về nhà những món đồ này nếu thích. Những thứ còn lại, đừng dại gì mà lấy để tránh rước hoạ vào người nhé!

Chắc hẳn việc lưu trú qua đêm tại phòng khách sạn đã trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta, đặc biệt là những ai thường xuyên đi du lịch. Trải qua việc này đã bao lần, chắc chắn ai cũng từng thắc mắc có nên lấy món đồ này, thứ kia về nhà mà không hổ thẹn với lương tâm hay không? Thực chất, dưới đây chính là 5 món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ phòng khách sạn mà chẳng lo bị vu vào tội "ăn cắp".

Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống - Ảnh 1.

Đã bao giờ bạn thắc mắc những món đồ nào có sẵn trong phòng khách sạn mình có thể thoải mái lấy về nhà không?

1. Đồ dùng vệ sinh cá nhân

Bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, xà bông cục, dao cạo râu, tăm bông, lược và mũ tắm trong khách sạn đều là những thứ dùng một lần rồi vứt đi, nên khách có thể mang về thoải mái mà không sợ bị tính thêm phí. Tuy nhiên, có một sự thật là hầu hết những món đồ này đều có chất lượng không thể bằng đồ mình mua bên ngoài, cho nên bạn có thể lấy vì sở thích chứ nếu để dùng lâu dài thì không nên.

Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống - Ảnh 2.

2. Dép đi trong nhà

Được biết, dép đi trong phòng khách sạn đều là loại sử dụng 1 lần, tức là khi khách đã mang vào chân rồi thì nhân viên khách sạn sẽ thu gom và vứt đi luôn chứ không giặt sạch hay tái sử dụng. Vấn đề vệ sinh như thế này càng trở nên nghiêm ngặt khi đó là các khách sạn cao cấp, sang trọng.

Thông thường, các loại dép bạn có thể mang về nhà từ khách sạn thường mỏng manh, không bền, có khi còn được đựng trong túi nilong để sử dụng 1 lần. Trong những trường hợp này, sẽ chẳng có khách sạn nào… đòi lại đôi dép nếu khách có dụng ý mang về nhà. Nếu có, chẳng lẽ khách sạn đó "kém sang" tới mức cho khách hàng dùng lại dép đi trong nhà hay sao?

Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống - Ảnh 3.

3. Nước suối, trà túi lọc và cà phê gói

Trong hầu hết các khách sạn trên thế giới, kể cả khách sạn sang chảnh hay bình dân bao giờ cũng gửi tặng khách 2 chai nước suối miễn phí mỗi ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tủ lạnh, trên bàn hay chỗ để cốc trong phòng tắm. Ngoài ra, cà phê gói và trà túi lọc cũng là những thứ miễn phí bạn có thể mang đi nếu muốn sau khi trả phòng. Theo một thống kê ở Anh, đây cũng là thứ khách thường có xu hướng lấy đi nhất với giá trị vào khoảng 3 triệu bảng mỗi năm.

Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống - Ảnh 4.

4. Túi giặt

Ở một số khách sạn sang chảnh thường để sẵn túi giặt treo trong tủ quần áo và đây thường tích hợp trong dịch vụ giặt ủi của khách sạn. Nếu bạn quên mang túi đựng đồ bẩn thì vẫn có thể lấy chiếc túi này thay thế.

Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống - Ảnh 5.

5. Các loại sách hướng dẫn du lịch, brochure và bản đồ

Nếu bạn muốn dành thời gian rảnh đi thăm thú mà chưa biết đi đâu thì hãy xuống sảnh và tìm những tờ brochure được đặt ngay gần khu vực lễ tân để tham khảo. Song song đó, các nhân viên lễ tân cũng có thể cung cấp cho bạn các thông tin về địa điểm vui chơi, ăn uống cũng như gửi đến bạn những cuốn "bí kíp" du lịch và bản đồ miễn phí.

Những món đồ bạn có thể thoải mái cầm về từ khách sạn, hoá ra thứ bị khách lấy nhiều nhất lại là… đồ uống - Ảnh 6.

Tuy nhiên, để chắc ăn thì bạn vẫn nên kiểm tra xem những thứ kể trên có xuất hiện trong bảng giá phòng hay không. Trên thực tế, chúng đều được tính phí trong giá phòng cả rồi. Vì vậy, hãy hỏi kỹ nhân viên khách sạn để tránh phiền phức sau này. Còn lại những thứ khác như chăn gối, drap giường, khăn và áo tắm,… hay bất cứ thứ gì ngoài 5 món kể trên, chớ dại lấy về nhà để khỏi "rước hoạ vào người" nhé!

Nguồn: Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày