Những món đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội Trung Quốc, món số 5 đã từng gây sốt tại Việt Nam

Minh Hồng, Theo Trí Thức Trẻ 20:37 20/06/2018

Trên trang Sohu đang dậy sóng một loạt món ăn vặt vô cùng hot, bạn đã thử được bao nhiêu món trong các món từ list này?

Snack rong biển cuộn

Snack rong biển cuộn Tao Kae Noi có nguồn gốc từ Thái Lan không chỉ là món ăn vặt phổ biến ở nước ta, mà còn đang rất nổi trên các mạng xã hội Trung Quốc đấy nhé! Snack rong biển cuộn sử dụng phương pháp sấy chân không nên rong biển vẫn giữ nguyên được hương vị và các dưỡng chất tự nhiên.

Snack rong biển giòn tan, rất thơm và có nhiều vị như rong biển nguyên bản, vị cay, vị hải sản… Món snack này rất thích hợp để ăn chơi hay để ăn kèm trong những bữa ăn nhẹ.

Bánh crepe cuộn

Chiếc bánh này đang thực sự hot trên mạng xã hội Trung Quốc do vẻ ngoài độc đáo của nó. Tất cả mọi người nhìn qua đều nghĩ đây là những chiếc khăn mặt cuộn lại chứ không phải món bánh ngọt ngon lành.

Bánh crepe cuộn có 3 vị là dâu, matcha và chocolate. Bánh matcha có nhân kem matcha đậu đỏ và được phủ ngoài bằng lớp bột trà xanh đẹp mắt. Bánh vị chocolate được phủ bột cacao và bánh vị dâu thì có nhân kem vani dâu thơm lừng.

Bánh "bẩn"

Món ăn này đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa hề suy giảm độ hot. Có cái tên ghê sợ như vậy, nhưng đây thực chất chỉ là bánh mì chocolate.

Điều khiến món bánh mì này có cái tên ngộ nghĩnh như vậy là do nhân bánh ngập đầy sốt chocolate lỏng ngon lành. Chỉ cần cắn một miếng là chocolate ngọt ngào sẽ tràn ra và bạn rất khó có thể giữ cho gương mặt mình sạch sẽ sau khi ăn chiếc bánh này. Những khoảnh khắc thú vị về gương mặt lấm lem chocolate khi ăn món bánh này đã được các bạn trẻ chia sẻ rất nhiều trên Weibo.

Những món đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc, món số 5 đã từng gây sốt tại Việt Nam - Ảnh 5.

Lẩu ăn liền

Mì ăn liền đã là xưa rồi, giờ đây người ta còn bán cả lẩu ăn liền nữa cơ. Lẩu ăn liền đang là xu hướng hot không chỉ trên mạng xã hội Trung Quốc, mà còn cả ở Singapore và Hồng Kông nữa.

Những món đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc, món số 5 đã từng gây sốt tại Việt Nam - Ảnh 6.

Dù chẳng được đun nấu nhưng lẩu ăn liền lại nóng bốc khói y như lẩu "xịn" vậy!

Thoạt nhìn, lẩu ăn liền cũng không khác gì một hộp mì ăn liền, nhưng có kích cỡ lớn hơn đôi chút. Mở hộp ra, bạn sẽ thấy hộp có hai lớp, và bên trong có đầy đủ các túi thịt, váng đậu, nấm, xúc xích, mì… y như món lẩu "xịn".

Bạn nghĩ rằng mình sẽ phải đun nước và đổ vào như úp mì ăn liền ư? Không phải như thế, điều khiến lẩu ăn liền trở nên độc đáo chính là một túi nhiệt đặc biệt. Bạn chỉ cần đặt túi nhiệt này vào dưới đáy lớp hộp đầu tiên, sau đó đặt lớp hộp thứ hai đã có đủ rau, thịt, nấm và rót đầy nước nguội vào. Đóng nắp lại và điều kỳ diệu sẽ xảy ra, chỉ sau vài phút thì hộp lẩu sẽ nóng lên, sôi sùng sục cứ như đang được đặt trên bếp vậy!

Lẩu ăn liền đặc biệt tiện lợi vì không cần phải ra nhà hàng hay lách cách chuẩn bị nào bếp nào nồi mới có thể ăn được. Chỉ cần một cốc nước lọc là bạn đã có thể ăn lẩu mọi lúc mọi nơi. Món lẩu ăn liền này có nhiều kích cỡ, từ cho một đến nhiều người ăn, và hương vị của chúng được đánh giá là khá ổn.

Nước lọc vị trà sữa

Có nguồn gốc từ Nhật Bản, nước lọc vị trà sữa không chỉ "sốt xình xịch" tại Việt Nam, mà ở Trung Quốc cũng vậy. Nhìn thì y chang như một chai nước lọc thông thường, nhưng khi mở nắp lại có mùi thơm y chang trà sữa và có vị ngọt thanh, giống như trà sữa vị Earl Grey. Có khi thêm trân châu vào là cũng chẳng khác trà sữa thông thường.

Nước lọc vị trà sữa đặc biệt phù hợp cho các "con nghiện" trà sữa mà lại sợ béo, do trong một chai chỉ có khoảng 21 calo, đồng thời không chứa chất béo và có rất ít đường.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc về việc nên bỏ tiền uống nước lọc vị trà sữa hay mua hẳn một ly trà sữa "xịn" sẽ thỏa mãn hơn.

Mì cay

Thử thách mì cay chưa bao giờ hết hot trên mạng xã hội, kể cả là ở Việt Nam, Trung Quốc hay các nước Âu Mỹ. Mì cay được sử dụng trong thử thách này thường đến từ thương hiệu Samyang của Hàn Quốc.

Mì Samyang là kiểu mì trộn khô, có nhiều hương vị như vị nguyên bản, cà ri, hải sản, bò… và có các cấp độ cay ít, cay vừa, cay nhiều. Dù chỉ là cấp độ cay ít thì cũng đã có nhiều người phải nhăn nhó khổ sở để hoàn thành thử thách này trong các video có trên mạng xã hội.

Những món đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc, món số 5 đã từng gây sốt tại Việt Nam - Ảnh 12.

Khoai tây chiên vị Yakult

Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, túi snack khoai tây kết hợp giữa hai hương vị chẳng liên quan đến nhau này đang gây ra một cơn sốt trên Weibo. Có nguồn gốc Hàn Quốc, khoai tây chiên Yakult có vị chua ngọt từ sữa chua, cùng chút thơm giòn của khoai tây, tạo nên một hương vị thực sự độc đáo. Miếng khoai tây mỏng lại có vị chua ngọt độc đáo không hề gây ngán giống như các loại snack khoai tây thông thường khác.

Sữa chua sấy

Không chỉ có mặt tại mỗi Việt Nam, ở Trung Quốc thì sữa chua sấy cũng tạo thành một "hot trend" trên mạng xã hội. Doanh số bán hàng cũng đã tăng liên tục khi hình ảnh cô nàng Địch Lệ Nhiệt Ba ăn chúng trên phim trường xuất hiện.

Những món đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc, món số 5 đã từng gây sốt tại Việt Nam - Ảnh 14.

Miếng sữa chua bông mềm, trắng xốp, có vị chua ngọt y như sữa chua thông thường, dễ dàng tan ngay trong miệng và vì không lạnh nên không hề gây ê buốt răng một chút nào. Một số người còn cho rằng, họ như đang ăn những viên bỏng vị sữa chua hay là món meringue sữa chua ngon ngọt.

Khoai tây chiên vị hoa anh đào và matcha

Khác với khoai tây chiên vị Yakult, khoai tây chiên vị hoa anh đào và matcha này lại mang đậm phong vị mùa xuân của xứ sở phù tang - Nhật Bản. Doanh số hai loại khoai tây chiên này đã tăng đột biến vào thời điểm mùa xuân bắt đầu, vì sắc hồng và xanh lá dễ chịu cũng như hương vị độc đáo của chúng. Khoai tây giòn thơm mùi hoa anh đào và matcha rất hấp dẫn vị giác, bạn có thể ăn hết cả mấy gói cũng không hề chán.

Sữa dưa hấu

Cũng là chai sữa với sắc hồng xinh xắn, nhưng đây không phải là sữa dâu, mà là sữa dưa hấu – một hương vị mới hoàn toàn độc đáo. Nước ép dưa hấu được kết hợp cùng sữa tươi New Zealand mang đến một hương vị mới mẻ và chứa nhiều vitamin cũng như khoáng chất. Chai nhỏ xinh, có màu hồng xinh xắn rất thích hợp để các cô nàng chụp ảnh sống ảo. Chính vì vậy mà những chai sữa này đã rất phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua.

Tiramisu đậu nành

Đây là một lựa chọn mới mẻ dành cho những người thích bánh ngọt mà lại đang ăn chay, ăn kiêng hoặc mắc chứng "bất dung nạp sữa". Hộp bánh tiramisu này hoàn toàn được làm từ nguyên liệu thực vật, với hương vị đậu nành mạnh mẽ.

Những món đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc, món số 5 đã từng gây sốt tại Việt Nam - Ảnh 18.

Dưới cùng là lớp bánh chiffon mềm mịn, tiếp đó là lớp kem đậu nành và trên cùng được rắc bột đậu nành. Hộp bánh mềm tan ngọt ngào này cũng đang là một trong những loại đồ ăn "hot trend" trên Weibo.

Nguồn: Sohu, Youtube