Những màn trình diễn bế mạc World Cup ấn tượng: nghệ sĩ đình đám, dàn dựng mãn nhãn

Hạnh Moon, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 16/07/2018

Diễn ra 4 năm một lần, mỗi mùa giải World Cup đều khép lại bằng những màn trình diễn bế mạc được đầu tư hoành tráng, mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn từ các nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới.

Không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra 4 năm một lần và nhận được sự mong chờ của hàng ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới, World Cup còn ghi dấu ấn bởi những màn trình diễn ấn tượng ngay trên sân cỏ. Trước thềm trận chung kết, các nghệ sĩ đình đám sẽ cùng nhau đem đến sân khấu bế mạc với phần dàn dựng ấn tượng cùng loạt vũ đạo, âm nhạc đỉnh cao.

2018

Ngày 15/7, lễ bế mạc World Cup 2018 vừa chính thức diễn ra tại sân vận động Luzhniki (Moscow, Nga) với phần trình diễn của ngôi sao Will Smith cùng với nữ ca sĩ Era Istrefi và nhà soạn nhạc Nicky Jam. Ba nghệ sĩ đã đem tới ca khúc "Live it up" - bài hát chủ đề của mùa giải năm nay. Đặc biệt, phần trình diễn này còn có sự kết hợp của dàn hợp xướng thiếu nhi cùng phần hoà tấu mở màn với các nhạc cụ truyền thống của Nga.

Được biết đến là ca sĩ kiêm diễn viên hạng A của Hollywood, Will Smith không chỉ sở hữu loạt phim điện ảnh có doanh thu hàng tỉ đô la mà anh còn là một rapper và nhạc sĩ tài năng. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh từng được đề cử 5 giải Quả cầu vàng và 2 giải Oscar, với vai trò ca sĩ, Will Smith đã có trong tay tới 4 giải Grammy.

Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam trình diễn "Live it up" tại World Cup 2018

Những màn trình diễn bế mạc World Cup ấn tượng: nghệ sĩ đình đám, dàn dựng mãn nhãn - Ảnh 2.

Will Smith cùng với nữ ca sĩ Era Istrefi và nhà soạn nhạc Nicky Jam

2014

Trước đó, vào năm 2014, lễ bế mạc World Cup đã được tổ chức tại sân vận động Rio de Janeiro (Brazil). Nữ ca sĩ Shakira là nghệ sĩ biểu diễn ca khúc chủ đề "La la la" trước khi trận chung kết bắt đầu. Nhạc sĩ người Brazil - Carlinhos Brown cùng hàng trăm vũ công cũng góp mặt trong sân khấu hoành tráng này. Shakira để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả bởi những vũ đạo bốc lửa, đầy quyến rũ.

Shakira được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám với hàng loạt giải thưởng về âm nhạc lớn nhỏ như Grammy, Billboard và đề cử giải Quả cầu vàng. Shakira cũng là nghệ sĩ duy nhất nhận được lời mời biểu diễn tại lễ khai mạc và bế mạc của các mùa giải World Cup trong 4 năm liên tiếp.

Shakira biểu diễn "La la la" tại lễ bế mạc World Cup 2014

Những màn trình diễn bế mạc World Cup ấn tượng: nghệ sĩ đình đám, dàn dựng mãn nhãn - Ảnh 4.

Shakira đem đến những vũ đạo đầy nóng bỏng tại lễ bế mạc World Cup 2014

2010

Vào năm 2010, Shakira cũng là một trong những nghệ sĩ được vinh dự biểu diễn tại lễ bế mặc World Cup diễn ra ở sân vận động Johannesburg (Nam Phi). Nữ ca sĩ đem tới ca khúc "This time for Africa " (Waka Waka) kết hợp với nhóm nhạc Freshlyground. Họ mặc trang phục đại diện của các quốc gia tham dự giải đấu và nhảy múa cùng hàng trăm vũ công theo vũ điệu đặc trưng của thổ dân châu Phi. Bên cạnh đó, phần trình diễn ánh sáng nghệ thuật và hiệu ứng sân khấu hoành tráng cũng để lại nhiều ấn tượng với công chúng.

Ca khúc "This time for Africa" trở thành bài hát World Cup bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 10 triệu lượt tải về. Với hơn 1,6 tỷ lượt xem, đây cũng là một trong những video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube.

Shakira và Freshlyground trình diễn "This time for Africa" tại World Cup 2010

Những màn trình diễn bế mạc World Cup ấn tượng: nghệ sĩ đình đám, dàn dựng mãn nhãn - Ảnh 6.

Shakira tại lễ bế mạc World Cup 2010 ở Nam Phi

1998

Lễ bế mạc World Cup năm 1998 diễn ra tại sân vận động Stade de France (Pháp) với phần trình diễn của Ricky Martin. Nam ca sĩ thể hiện cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của bài hát chủ đề "The cup of life" cùng với dàn nhạc công lên đến vài chục người. "The cup of life" cũng được mệnh danh là ca khúc bóng đá hay nhất mọi thời đại với những giai điệu đậm chất Latinh sôi động, cuốn hút.

Theo thống kê, đã có 1,4 tỷ người từ 178 quốc gia theo màn trình diễn bế mạc World Cup 1998. "Khoảnh khắc tự hào nhất của thế giới Latin", "Thế giới say mê với Latin"...là những cụm từ được truyền thông Nam Mĩ lúc bấy giờ sử dụng để bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn đáng nhớ này.

Ricky Martin biểu diễn "The cup of life" tại World Cup 1998

Những màn trình diễn bế mạc World Cup ấn tượng: nghệ sĩ đình đám, dàn dựng mãn nhãn - Ảnh 8.

Ricky Martin ghi dấu ấn với "The cup of life", ca khúc bóng đá hay nhất mọi thời đại