Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/11/2016

Ném trứng, đầu độc, tẩm keo vào đồ uống, tạt dung dịch ớt và giấm vào mắt... tất cả đều là những trò dằn mặt của antifan.

Yoon Eun Hye

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 1.

Sự việc gây xôn xao trong dư luận xứ Hàn xảy ra vào năm 2000. Khi Yoon Eun Hye mới trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc Baby V.O.X được khoảng một năm, một antifan đã dùng súng nước bắn vào mắt cô một loại chất lỏng được pha chế từ nước tương, ớt và giấm, khiến cô phải sử dụng miếng băng gạc che mắt phải suốt một thời gian dài.

Công ty quản lý của Yoon Eun Hye khi đó đã vô cùng tức giận, cho rằng người đó muốn làm mù đôi mắt của nữ diễn viên. Tuy nhiên chính cô đã từ chối báo cảnh sát và nhấn mạnh rằng mắt của mình chỉ bị tổn thương nhẹ. Ngoài ra, Yoon Eun Hye còn từng bị ném trứng lên người. Những sự việc này khiến cô bị ám ảnh bởi antifan trong suốt một thời gian dài.

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 2.

Yoon Eun Hye (ngoài cùng bên trái)

SNSD

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 3.

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 4.

Trong các nhóm nhạc Kpop đình đám nhất hiện giờ, SNSD là một trong những đối tượng phải hứng chịu làn sóng tẩy chay kinh khủng nhất và gặp khó khăn trong việc quảng bá tên tuổi vì bị antifan "hãm hại" hết lần này đến lần khác. Nguyên nhân được cho là bởi lúc đó các thành viên SNSD được đóng quảng cáo cùng DBSK, có tin đồn hẹn hò với Super Junior - hai nhóm nhạc nam đình đám nhất lúc bấy giờ. Không chỉ bị bôi xấu vì những tin đồn thất thiệt, nhóm còn từng là nạn nhân của hiện tượng biển đen im lặng.

Năm 2008, SNSD tham dự sân khấu hoành tráng, uy tín nhất ở Hàn Dream Concert, và đã phải hứng chịu biển đen 10 phút, hiện tượng do fan nhóm khác khởi xướng bằng cách tắt hết lighstick trong suốt bài biểu diễn.

2PM

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 5.

Gửi hoa là hành động đẹp để thể hiện tình bạn và tình yêu đối với người được tặng. Tuy nhiên, 2PM lại bị khiếp sợ vì bó hoa mang ý nghĩa chết chóc tại Hàn Quốc đến từ antifan. May mắn thay, nhóm không phải chịu bất cứ tổn thương nào về thể xác.

Big Bang

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 6.

Việc fan của EXO và Big Bang nảy sinh mâu thuẫn trong thời gian dài bắt nguồn từ hành động của một antifan. Antifan này, người cũng chính là fan của EXO, đã gửi thư đe dọa mang bom đến show diễn của Big Bang tại Philippines, khiến các nhà chức trách phải vào cuộc điều tra.

Kan Mi Yeon

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 7.

Là một thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám thế hệ idol Hàn - Baby V.O.X, Kan Mi Yeon được biết đến là một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, lượng antifan của Kan Mi Yeon dần trở nên lấn áp từ khi cô vướng phải tin đồn hẹn hò cùng cựu thành viên Moon Hee Jun của H.O.T nổi tiếng. Vào năm 1999, cô đã phải chạy đến đồn cảnh sát cầu cứu sau khi nhận được một bao thư chứa đầy dao lam. Việc làm này có ý nghĩa như là một lời dằn mặt từ fan của nam ca sĩ Moon Hee Jun.

Jay Park

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 8.

Vì lời phát biểu không hay về Hàn Quốc trong quá khứ, Jay Park phải rời khỏi 2PM cùng lời hứa ngừng mọi hoạt động vào năm 2009. Song điều đó vẫn chưa làm antifan thỏa mãn. Một số đông antifan đã đứng ra tổ chức ký tên kêu gọi Jay Park tự tử và thu được hơn 3.000 chữ ký.

Do Ji Won

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 9.

Những tưởng là nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi cô thành công với nhiều vai diễn lương thiện, tuy nhiên nữ diễn viên của phim "Cười lên Donghae" Do Ji Won cũng bị antifan đeo bám suốt thời gian dài. Đỉnh điểm là khi cô bị một antifan bắt cóc, giam giữ trong cốp xe suốt 5 giờ liền. Việc này trở thành nỗi ám ảnh của Do Ji Won trong suốt sự nghiệp.

Na Hoona

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 10.

Một trong những lần dằn mặt đáng sợ nhất của fan Hàn xảy ra với nam ca sĩ nhạc trot Na Hoona. Trong một lần biểu diễn trên sân khấu, ông bị antifan dùng dao rạch mặt, để lại vết sẹo dài vẫn hiện hữu trên gương mặt người nghệ sĩ kỳ cựu cho tới tận bây giờ.

Hangeng

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 11.

Khi còn là thành viên của Super Junior, Hangeng đã từng nhận được một chiếc hộp được gói ghém đẹp mắt từ một người từng giả vờ là fan tặng quà cho thần tượng. Song bên trong chiếc hộp đẹp đẽ này lại chứa đầy thứ ghê rợn: một bịch máu, một con dao, một tấm ảnh của anh bị đâm nát và một chiếc bánh có chứa chất độc dạng bột.

Yunho (DBSK)

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 12.

Năm 2006, một người mạo danh là fan của Yunho (DBSK) đưa cho anh một chai nước cam chứa keo siêu dính. Sau khi uống được một nửa Yunho đã phát hiện ra song không kịp, khiến anh bị bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Song Eun Chae

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 13.

Nữ diễn viên Song Eun Chae bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều từ những trò "chơi xấu" của antifan. Không chỉ bị bám theo, ném trứng, sữa và giấy ăn vào người Song Eun Chae, các thành viên gia đình cô còn bị quấy rối. Cũng vì vậy mà nhiều lần nữ diễn viên có ý định tự tử nhưng không thành.

Yoon Kye Sang

Những lần sao Hàn khốn khổ vì những trò độc ác của antifan - Ảnh 14.

Khi còn hoạt động cùng G.O.D, Yoon Kye Sang đã nhận được đồ uống từ antifan. Vì không biết trong đồ uống này có độc, nam diễn viên đã đưa cho mẹ, khiến bà phải vào bệnh viện để rửa ruột.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày