Những lần các bài hát Vpop được vang lên trên tin tức, sự kiện quốc tế khiến fan tự hào "phổng mũi"

Duy Trần - Na Đinh, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 05/08/2018

Sơn Tùng, Vũ Cát Tường, Bích Phương,... là những gương mặt Vpop có âm nhạc được lựa chọn để phát trong các sự kiện mang tầm vóc quốc tế.

“Chạy ngay đi” của Sơn Tùng M-TP được tạp chí Vogue Hàn Quốc sử dụng làm nhạc nền

Tối 3/6, tài khoản Instagram chính thức của tạp chí thời trang Vogue Hàn Quốc bất ngờ đăng tải một đoạn video về nghệ thuật làm móng trên nền nhạc ca khúc "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP. Ngay khi vừa đăng tải, clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm hộ. Không ít bình luận tỏ ra ngưỡng mộ đối với giọng ca gốc Thái Bình đồng thời thể hiện lòng kiêu hãnh và tự hào.

Được biết, tạp chí Vogue là tạp chí có tiếng chuyên về thời trang và phong cách ăn mặc được công bố hàng tháng tại 18 quốc gia trên thế giới trong đó có Hàn Quốc.

"Chạy ngay đi" bất ngờ xuất hiện trong đoạn video được Vogue Korea đăng tải

Những lần các bài hát Vpop được vang lên trên tin tức, sự kiện quốc tế khiến fan tự hào phổng mũi - Ảnh 2.

MV "Chạy ngay đi" được chính thức ra mắt công chúng vào ngày 12/5, đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP trên đường đua âm nhạc sau hơn 1 năm vắng bóng. Ngay khi phát hành, ca khúc này đã lập tức gây sốt với nhiều kỷ lục mới được thiết lập.

MV "Chạy ngay đi" - Sơn Tùng M-TP

"Cô gái ngày hôm qua" được Hong Kong sử dụng trong phần biểu diễn tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế

Tối 2/6, tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018, đội thi đến từ Hong Kong đã bất ngờ sử dụng ca khúc "Cô gái ngày hôm qua" của Vũ Cát Tường làm nhạc nền cho phần trình diễn của mình. Ngay sau đó, người hâm mộ của giọng ca Vũ Cát Tường đã không giấu được sự hạnh phúc và niềm tự hào khi bài hát của một ca sĩ Việt được lan tỏa rộng rãi đến bạn bè quốc tế.

"Cô gái ngày hôm qua" là ca khúc nằm trong bộ phim "Cô gái đến từ hôm qua" được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ngay khi ra mắt, bộ phim cũng như phần nhạc trong phim đã nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn với người hâm mộ. Lời bài hát trong sáng, nhẹ nhàng kết hợp với giai điệu có phần bay bổng, da diết khiến bài hát dễ dàng tạo được ấn tượng khó quên trong lòng người nghe.

Clip pháo hoa đội Hong Kong DIFF 2018

"Cô gái ngày hôm qua" - Vũ Cát Tường

Âm nhạc Sơn Tùng, Bích Phương bất ngờ vang lên đầy tự hào tại SEA Games 28

Trong 2 trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 gặp các đối thủ Brunei và Malaysia, chủ nhà Singapore đã ưu ái chọn phát bản hit "Nắng ấm xa dần" của Sơn Tùng M-TP. Được nghe một ca khúc quen thuộc trên đất khách, nhiều cổ động viên đã không giấu nổi sự tự hào và xúc động. Đồng thời, điều này còn cổ vũ tinh thần chiến đấu cho những "chàng trai áo đỏ" đang chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc.

Được biết, "Nắng ấm xa dần" là ca khúc được Công Phượng và rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam yêu thích. Chẳng biết có phải vì sự tiếp sức cuồng nhiệt ấy hay khôngnhưng các học trò của HLV Miura đã có một trận đấu đầy sung sức trên sân cỏ.

"Nắng ấm xa dần" vang lên trong SEA Games 28 tại Singapore

Bên cạnh "Nắng ấm xa dần", bản hit "Mình yêu nhau đi" của nữ ca sĩ Bích Phương cũng được BTC SEA Games 28 lựa chọn để phát trong phần ăn mừng chiến thắng của "kình ngư" Ánh Viên khi cô xuất sắc giành được huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games tại nội dung 800 mét bơi tự do nữ. Khoảnh khắc cô gái vàng của thể thao Việt Nam chạm đích đầu tiên trên đường đua xanh và một ca khúc tiếng Việt lập tức vang lên chắc chắn là một ấn tượng khó quên trong nhiều khán giả.

"Mình yêu nhau đi" được vang lên tại SEA Games 28

"Mình yêu nhau đi" chính thức ra mắt công chúng vào tháng 2/2014 và nhanh chóng trở thành một bản hit lớn trong sự nghiệp ca hát của Bích Phương. Hiện tại, MV "Mình yêu nhau đi" đã vượt mức 23 triệu view trên Youtube.

MV "Mình yêu nhau đi" - Bích Phương

"Chúng ta không thuộc về nhau" được phát tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29, khi VĐV Dương Thúy Vi của Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung thương thuật (môn Wushu), chủ nhà Malaysia đã chọn phát ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" thay cho lời chúc mừng. Bài hát nổi lên không chỉ khơi dậy lòng tự hào mà còn tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho những vận động viên đang ngày đêm chiến đấu vì màu cờ, sắc áo dân tộc.

"Chúng ta không thuộc về nhau" được ra mắt vào tháng 8/2016 và nhanh chóng chiếm được tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Tính đến hiện tại, MV đã xuất sắc đạt gần 144 triệu view trên Youtube và hứa hẹn sẽ cán mốc 200 triệu view trong năm nay.

"Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP vang lên tại SEA Games 29

MV "Chúng ta không thuộc về nhau" - Sơn Tùng M-TP