Những lần cà khịa cực gắt của người Thái với tuyển Việt Nam: AFF Cup mà không có "anh hàng xóm ồn ào" này thì buồn lắm

GN, Theo Nhịp Sống Việt 08:36 10/04/2020

Trong lịch sử AFF Cup, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn đem đến những cảm xúc thú vị. Dù hai đội có duyên chạm mặt nhau hay không, nhưng chỉ riêng việc tham dự AFF Cup mà không có Thái Lan là đã cảm thấy "buồn" rồi.

Gần đây, những lo ngại về việc Thái Lan không thể tham dự AFF Cup tăng lên sau những phát biểu của chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này Somyos Pumpanmuang. Dù không khẳng định 100% rằng sẽ buông bỏ giải đấu lớn nhất khu vực, thế nhưng, những nhà lãnh đạo bóng đá Thái Lan đã bày tỏ mong muốn ưu tiên hơn cho việc kết thúc giải quốc nội trong năm 2020, đồng thời dồn sức cho mặt trận vòng loại World Cup 2022.

Việc mọi giải đấu bị hoãn dài ngày vì dịch Covid-19 buộc LĐBĐ Thái Lan phải tính toán lại kế hoạch cho đội tuyển Quốc gia, do đó, khả năng họ không dự AFF Cup 2020 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong quá khứ, Việt Nam đối đầu Thái Lan luôn là trận đấu được người hâm mộ mong chờ nhiều nhất. Thậm chí, đã có những người cảm thấy tiếc nuối khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo không có dịp chạm mặt người Thái trên hành trình tiến đến ngôi vương năm 2018. Sự căng thẳng, kịch tính và cả những chiêu trò "cà khịa" nhau bên ngoài sân cỏ luôn mang lại cảm giác phấn khích.

Những lần cà khịa cực gắt của người Thái với tuyển Việt Nam: AFF Cup mà không có anh hàng xóm ồn ào này thì buồn lắm - Ảnh 1.

Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008

Trung vệ Vũ Như Thành từng chia sẻ về một kỷ niệm trước loạt trận chung kết AFF Cup 2008: "10 năm trước, khi biết Việt Nam thắng Singapore ở bán kết để góp mặt ở trận đấu cuối cùng, Thái Lan đã rất vui mừng. Các cầu thủ Thái Lan khi ấy biết rằng gặp Việt Nam đều thoải mái và có tâm lý thả lỏng. Thời điểm đó, Thái Lan rất thích gặp Việt Nam vì họ nghĩ rằng có thể "xơi tái" được chúng ta. Nhưng rồi kết quả cuối cùng như thế nào thì ai cũng rõ".

Đến năm 2015, ngôi sao Chanathip Songkrasin đã có những nhận xét khiến Việt Nam nóng mặt về lối chơi của đối thủ.

"Chuyện tuyển Việt Nam đá rắn có lẽ là thói quen của họ rồi nên tôi thấy đó là điều bình thường. Lối chơi như thế nào thì cũng không cản được lối chơi quyết tâm của chúng tôi đâu", Chanathip chia sẻ với báo giới Thái Lan trước cuộc đối đầu tại vòng loại World Cup 2018. Sau này, ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản còn có một lần "chơi dại" khác đó là mỉa mai việc Văn Hậu bị tát trong trận đấu tại King's Cup. Anh này sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi về hành động này.

Những lần cà khịa cực gắt của người Thái với tuyển Việt Nam: AFF Cup mà không có anh hàng xóm ồn ào này thì buồn lắm - Ảnh 2.

"Messi Thái" Chanathip từng nhiều lần khiến NHM Việt Nam nóng mặt nhưng anh chàng cũng chiếm được nhiều cảm tình bởi tài năng của mình.

Tại cấp độ trẻ, ông Somsak Siritham, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 28 cũng từng có những phát biểu thẳng thắn về việc Việt Nam không phải là đối thủ lớn nhất với họ: "Tôi và ban huấn luyện nghĩ rằng U23 Thái Lan sẽ kiếm được 10-12 điểm ở vòng bảng. Trong đó, trận đấu khó khăn cho Thái Lan là khi đối đầu với U23 Malaysia. Theo tôi, đối thủ chính ở vòng bảng là Malaysia, chứ không phải U23 Việt Nam".

Cuối cùng, không thể không nhắc đến phát biểu nổi tiếng của cựu HLV tuyển Thái Lan, ông Kiatisak Senamuang. Vị này từng cho rằng "10 năm nữa Việt Nam cũng không thể đuổi kịp Thái Lan.

"Người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều. Dĩ nhiên, Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ. Nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan", Kiatisak nói hồi tháng 4/2018.

Những lần cà khịa cực gắt của người Thái với tuyển Việt Nam: AFF Cup mà không có anh hàng xóm ồn ào này thì buồn lắm - Ảnh 3.

Cựu HLV tuyển Thái Lan, ông Kiatisak Senamuang

Là kình địch của nhau ở khu vực, không khó hiểu khi Thái Lan và Việt Nam luôn có những màn đấu "võ mồm" bên ngoài sân cỏ, tuy nhiên, đây cũng là dư vị cần có cho những trận cầu hấp dẫn. Nếu Thái Lan không tham dự AFF Cup 2020, đó sẽ là điều đáng tiếc lớn với... người hâm mộ Việt Nam.