Những lần BLACKPINK khóc trên sân khấu: Rosé và Lisa thường xuyên “mít ướt” trong khi Jennie rơi lệ vì lý do đầy xót xa

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 03/02/2020

BLACKPINK mà BLINK yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ…

BLACKPINK chẳng hề ngại ngần thể hiện cảm xúc thật của mình, đặc biệt là trước BLINK – fandom của nhóm. Dù theo concept girlcrush mạnh mẽ nhưng thực chất 4 cô gái vô cùng dễ xúc động và luôn trân trọng sự ủng hộ fan, đặc biệt là khi nhóm mới hơn 3 năm tuổi nghề nhưng đã trải qua vô số ồn ào trong sự nghiệp.

Dưới đây là những khoảnh khắc BLACKPINK không thể giấu nổi sự xúc động, rơi nước mắt ngay trên sân khấu trước tình cảm mà BLINK dành cho cả nhóm.

Rosé khóc trong concert

Các BLINK vẫn luôn đùa rằng Rosé là 1 trong những người "mít ướt" nhất nhóm và cô có thể dễ dàng xúc động. Trong 1 concert của BLACKPINK tại Thái Lan, nàng main vocal đã rơi nước mắt khi cảm ơn những người đã luôn hỗ trợ nhóm, trong đó có các nhân viên và chính các thành viên vì họ thường xuyên phải sống xa gia đình. Rosé cũng không quên thể hiện sự biết ơn với các fan khi luôn ở bên, cổ vũ cả nhóm dù các cô gái không thể gặp gỡ người hâm mộ thường xuyên.

Những lần BLACKPINK khóc trên sân khấu: Rosé và Lisa thường xuyên “mít ướt” trong khi Jennie rơi lệ vì lý do đầy xót xa - Ảnh 1.

Rosé bật khóc trước sự ủng hộ vô điều kiện của các thành viên, nhân viên và fan

Rosé khóc trong concert BLACKPINK ở Thái Lan

Lisa bật khóc khi gặp fan khiếm thị

Lisa cũng "mít ướt" chẳng kém Rosé, chỉ cần chuyện nhỏ cũng có thể làm cô rưng rưng nước mắt. Trong 1 concert của BLACKPINK, Lisa đã khóc sau khi giao lưu với một fan khiếm thị. Nữ idol không khỏi cảm thấy xúc động vì dù fan này không may gặp khiếm khuyết cơ thể nhưng vẫn hết mình cổ vũ Lisa và đồng đội cũng như trân trọng âm nhạc của cả nhóm.

Những lần BLACKPINK khóc trên sân khấu: Rosé và Lisa thường xuyên “mít ướt” trong khi Jennie rơi lệ vì lý do đầy xót xa - Ảnh 3.

Lisa không giấu nổi sự xúc động mà người hâm mộ khiếm thị dành cho mình

Lisa rơi nước mắt khi gặp fan khiếm thị

Jennie rơi nước mắt khi hát "Stay"

Tới tháng 11/2018, BLACKPINK mới có concert đầu tiên ở Hàn Quốc. Khi hát ca khúc "Stay" trong đêm diễn thứ 2 thuộc world tour "In Your Area" tại Seoul, Jennie đã bật khóc tức tưởi và phải để các thành viên dỗ dành, an ủi.

Những lần BLACKPINK khóc trên sân khấu: Rosé và Lisa thường xuyên “mít ướt” trong khi Jennie rơi lệ vì lý do đầy xót xa - Ảnh 5.

Jennie khóc nức nở trong phần encore của concert

Sau này, Jennie có tiết lộ về lý do làm mình rơi lệ: "Tôi có khóc một chút khi hát "Stay" trong phần kết màn concert. Đó là bài hát với nhiều ý nghĩa. Bài hát này được chúng tôi thu âm ngay trước lúc debut, và khi nghĩ đến phần lời, tôi đã nghĩ đến các thành viên, việc chúng tôi đã tiến xa đến thế nào và không khỏi xúc động".

"Stay" - BLACKPINK ("In Your Area" tại Seoul 11/2018)

Năm 2018 là quãng thời gian khó khăn với Jennie khi cô gây tranh cãi vì bị cho là được YG thiên vị hơn các thành viên khác, lại là người debut solo đầu tiên trong nhóm. Nữ idol còn bị "ném đá" vì lười biếng trên sân khấu, bị antifan tố là kẻ bắt nạt. Chưa kể, BLACKPINK có quá ít bài hát và mất nhiều thời gian mới có thể comeback. Do đó, rất có thể ngoài lý do mà Jennie kể, cô còn thấy xúc động vì sau nhiều ồn ào, vẫn có rất nhiều người ủng hộ cô.

Rosé rơi lệ khi "DDU-DU DDU-DU" nhận cúp thứ 11

Khi bản hit "DDU-DU DDU-DU" giành chiến thắng thứ 11 trên show âm nhạc, Rosé đã không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Nữ idol chắc hẳn cảm thấy rất cảm động vì đây là lần comeback đầu tiên của nhóm sau hơn 1 năm "ngủ đông", thế nhưng bài hát vẫn vô cùng thành công, chứng tỏ rằng 4 cô gái vẫn được fan ủng hộ hết mình dù họ phải chờ đợi rất lâu mới tới ngày BLACKPINK tái xuất.

Những lần BLACKPINK khóc trên sân khấu: Rosé và Lisa thường xuyên “mít ướt” trong khi Jennie rơi lệ vì lý do đầy xót xa - Ảnh 7.

Rosé khóc vì nhóm mất rất nhiều thời gian mới có thể comeback nhưng vẫn thành công ngoài mong đợi

Rosé khóc khi "DDU-DU DDU-DU" giành cúp thứ 11

Lisa khóc trước khán giả quê nhà

Trong 1 sự kiện được tổ chức tại Thái Lan, Lisa đã không cầm được nước mắt khi thấy mình trở thành ngôi sao lớn ở quê nhà và được đám đông khán giả ủng hộ. Lisa đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi phải rời quê hương, đánh cược tương lai ở 1 đất nước xa lạ, thế nhưng mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp bởi sự thành công và tình yêu của công chúng.

Những lần BLACKPINK khóc trên sân khấu: Rosé và Lisa thường xuyên “mít ướt” trong khi Jennie rơi lệ vì lý do đầy xót xa - Ảnh 9.

Lisa bật khóc vì được khán giả Thái Lan ủng hộ quá nhiệt tình

Nguồn tham khảo: KB