Những khu chợ hồi sinh giữa đống đổ nát sau động đất ở Indonesia

Thu Hoài, Theo VOV1 21:35 11/08/2018

Câu chuyện giữa người bán và người mua không còn cảm giác đau thương do những gì mà động đất gây ra trong suốt hơn 1 tuần qua nữa.

Sau gần 1 tuần phải hứng chịu liên tiếp các trận động đất mạnh, cùng với hơn 500 cơn dư chấn, người dân trên hòn đảo du lịch Lombok, Indonesia đang dần quay lại với cuộc sống thường nhật. Những khu chợ cóc đã bắt đầu được dựng lên phục vụ nhu cầu mua bán và sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Những khu chợ hồi sinh giữa đống đổ nát sau động đất ở Indonesia - Ảnh 1.

Các lực lượng cứu hộ Indonesia dọn dẹp đống đổ nát của các tòa nhà. Ảnh: USA Today

Hôm nay (11/8), ngôi làng nhỏ Tanjung trên hòn đảo Lombok đã nhộn nhịp trở lại sau một tuần tang hoang do động đất. Người dân đã dựng chợ tạm ngay trước những đống đổ nát của một khu chợ trước đây, với những mặt hàng địa phương như cá khô hay rau. Những câu chuyện giữa người bán và người mua không còn cảm giác đau thương do những gì mà động đất gây ra trong suốt hơn 1 tuần qua nữa.

Cư dân của hòn đảo này đang cố gắng để tiếp tục cuộc sống bình thường tại những nơi ở tạm được dựng lên sau trận động đất và hơn hết là họ hi vọng sẽ sớm được trở về nhà. Một số người dân chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn được ở đây, mặc dù mọi thứ đã bị phá hủy. Chúng tôi không còn cảm thấy sợ vì dư chấn nữa. Những bước tường rạn nứt sau trận động đất đầu tiên đã sụp đổ hoàn toàn sau trận đồng đất thứ 2. Nhà cửa không còn nữa”.

“Nếu chúng tôi không bán hàng trở lại, thì chúng tôi sẽ không thể giúp đỡ được những người bị ảnh hưởng của động đất. Họ sẽ không biết mua những thứ thiết yếu ở đâu”, một người khác nói.

Indonesia bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn tái thiết sau động đất VOV.VN -Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter trên đảo Lombok tăng lên 320 người và hơn 270.000 người phải sơ tán.

Các số hiệu mới nhất công bố hôm nay cho thấy, số nạn nhânt hiệt mạng trong trận động đất tại Lombok đã tăng lên 387 người, trong khi hàng trăm nghìn người phải sơ tán hiện vẫn chưa có nước sạch, thực phẩm và thuốc men.  Hàng chục nghìn ngôi nhà, đền thờ và công ty bị phá hủy.

Theo cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia, số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên do còn nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Động đất xảy ra khá thường xuyên ở Indonesia, do nước này nằm trên “Vành đai Lửa”, bao gồm một vòng cung núi lửa và các đường đứt gãy địa chất ở lưu vực Thái Bình Dương. Chỉ trong gần 1 tuần, đảo du lịch Lombok đã phải hứng chịu tới 3 trận động đất mạnh cùng hơn 500 dư chấn.

Trước đó, hồi tháng 12/2004, một trận động đất cường độ 9,1 độ Richter đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi đảo Sumatra gây thảm họa sóng thần, cướp đi sinh mạng của 230.000 người mang nhiều quốc tịch khác nhau./.