Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 23/10/2016

Hàng xóm khẳng định Melania Trump là một cô bé tế nhị, kín đáo và thường đóng vai trò hòa giải tại sân chơi lớn nằm ngay cạnh tòa nhà chung cư mà cô lớn lên.

Sevnica, một thị trấn công nghiệp nhỏ yên bình với hơn 5.000 nhân khẩu nằm giữa rừng cây xanh biếc bên bờ sông Sava, Slovenia chính là quê hương của Melania Trump - người phụ nữ duy nhất có khả năng trở thành Đệ nhất phu nhân trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tại thị trấn xinh xắn này, người dân vẫn thường nói với nhau rằng "Melania rất thông minh. Donald nên nghe theo những gì cô ấy nói nhiều hơn."

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.

Thị trấn Sevnica, quê hương của Melania Trump.

Những người quen biết Melania Trump, khi đó còn là Melanija Knavs cho biết họ khá tự hào khi một người con của thị trấn rất có khả năng trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ trong tương lai.

Vì vậy, dù không cảm thấy thoải mái trước nhiều cáo buộc chẳng mấy tốt đẹp về Donald Trump nhưng họ cũng hạn chế trong việc chỉ trích vị ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa này.

Từ một cô gái đầy tế nhị tại thị trấn yên bình

Melania Trump sinh năm 1970 tại thị trấn Sevnica, khi đó còn thuộc nước Cộng hòa Nam Tư cũ. Mẹ của bà là Amalija Knavs, một công nhân làm việc trong nhà máy may, còn cha của bà là Viktor Knavs, một người bán xe hơi được miêu tả là có rất nhiều điểm giống với ông trùm bất động sản Donald Trump.

Trong khi vị ứng viên Tổng thống được miêu tả là một cậu bé nghịch ngợm và hay gây chuyện thì Melania lại rất được lòng hàng xóm xung quanh. Họ đều khẳng định Melania là một cô bé tế nhị, kín đáo và thường đóng vai trò hòa giải tại sân chơi lớn nằm ngay cạnh tòa nhà chung cư mà cô lớn lên.

Jelancic - người bạn cũ và cũng là hàng xóm của Melania chia sẻ: "Melania là một cô gái rất tinh tế, được nuôi dưỡng rất tốt trong một môi trường truyền thống. Ngoài ra, cô ấy cũng không bao giờ chửi bậy ngay cả khi tranh cãi với người khác và luôn giúp chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống." 

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 2.

Căn hộ chung cư nơi Melania Trump sinh ra và lớn lên.

Khi còn học cấp một, Jelancic và Melania thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Hai người vừa đan găng tay, áo len hay tất chân, vừa lật xem những cuốn tạp chí thời trang nhiều màu sắc. Có thể nói, chính điều đó đã truyền cảm hứng để Melania sải bước trên con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp sau này.

"Lúc chúng tôi còn nhỏ, Melania không muốn trở thành người mẫu mà cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Khi ấy, tôi đã luôn linh cảm Sevnica sẽ trở nên quá nhỏ bé so với tương lai của Melania."

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 3.

Mirjana Jelancic hiện đang là hiệu trưởng tại ngôi trường tiểu học mà hai người đã từng theo học.

Năm 1987, nhiếp ảnh gia Stane Jerko đã tình cờ bắt gặp Melania đang đứng đợi bạn ở bên ngoài một buổi trình diễn thời trang tại thành phố Ljubljana, thủ đô sau này của Slovenia.

"Khi đó, cô ấy vẫn còn rất ngượng ngùng nhưng cũng học hỏi rất nhanh." - Jerko nhớ lại về buổi chụp ảnh đầu tiên của ông với Melania - "Chỉ sau vài lần chụp cô ấy đã trở nên quen thuộc với vai trò của mình và cư xử như một người mẫu chuyên nghiệp."

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia Stane Jerko, người đã phát hiện ra tài năng của Melania Trump.

Tuy đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng Jerko cho biết ông vẫn luôn dõi theo những bước phát triển của Melania và cảm thấy rất tự hào khi là người đầu tiền dẫn dắt cô đến với sàn diễn thời trang.

Ông cũng cho rằng Melania sẽ trở thành một Đệ nhất phu nhân tuyệt vời, và ông Donald Trump nên để Melania tham gia nhiều hơn vào chiến dịch tranh cử của mình.

"Tôi nghĩ cô ấy đang quá kín đáo và lùi quá sâu vào sau cánh gà.", ông Jerko chia sẻ.

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 5.

Những bức ảnh đầu tiên của Melania Trump trong sự nghiệp người mẫu.

Bà Melania rất ít xuất hiện trước công chúng từ mùa hè năm nay, kể từ khi bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa bị tố là đạo văn của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Đó cũng là lần xuất hiện hoành tráng nhất của bà trong suốt chiến dịch tranh cử, và nó đã tạo nên một hình ảnh không mấy tốt đẹp về phu nhân Melania trước toàn thể công chúng.

Trong lần xuất hiện mới đây nhất, bà Melania đã lên tiếng bảo vệ chồng mình trước hàng loạt cáo buộc liên quan tới việc quấy rối tình dục nhằm vào vị ứng cử viên "lắm tài nhiều tật" này.

"Tôi tin vào chồng mình. Dẫu Donald Trump là một con người thẳng thắn và hay nói những điều không tế nhị, nhưng anh ấy là một quý ông lịch lãm. Trump luôn ủng hộ tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ. Thậm chí, chồng tôi cũng từng khuyến khích và giúp đỡ nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp và đạt được ước mơ của mình."

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 6.

Vợ chồng ngài Donald Trump tại cuộc thi Miss Universe 2006 được tổ chức ở Los Angeles.

Dĩ nhiên, nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thì bà Melania sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân thứ hai không sinh ra trên đất Mỹ. Mặc dù rất tự hào về điều này, song nhiều người dân Slovenia vẫn không cảm thấy có thiện cảm với vị ứng viên Tổng thống tóc vàng.

Tuy vậy, những người bạn cũ của Melania vẫn cho rằng bà sẽ có thể giúp chồng mình giải quyết những rắc rối và góp phần đưa ông này trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 7.

Petra Sedej, người cùng học thiết kế thời trang với Melania khi cả hai còn đang ở Ljubljana.

"Cô ấy rất vui tính. Chúng tôi đều say mê với việc thiết kế thời trang và là những cô gái kín tiếng. Chúng tôi cũng không thích tới những bữa tiệc quá náo nhiệt hay vũ trường sôi động.

Đương nhiên, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe những cáo buộc tồi tệ như vậy về chồng mình, nhưng tôi biết cô ấy có thể xử lý mọi việc." Petra Sedej - bạn học thiết kế thời trang với Melania khi cả hai còn đang theo học ở Ljubljana chia sẻ.

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 8.

Peter Butoln, bạn trai cũ của Melania hồi cuối những năm 1980.

Một buổi tối, Melania tình cờ bắt gặp một thanh niên địa phương đang đứng bên ngoài quán bar Horse's Tail tại trung tâm thành phố Ljubljana. Melania đã viết số điện thoại của mình lên mu bàn tay Peter Butoln.

Sau đó, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Butoln thường chở Melania ra bờ biển chơi trên chiếc xe Vespa xanh – một phương tiện giao thông "thời thượng" lúc bấy giờ tại Nam Tư cũ.

Theo Butoln, Melania là một cô gái "thẳng thắn, tập trung và cho bạn cảm giác cô ấy có thể làm được bất cứ điều gì mà cô ấy muốn". Khi đó, mặc dù là một sinh viên ngành thiết kế thời trang nhưng Melania cũng không hề hút thuốc lá và uống rất ít rượu bia.

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 9.

Tấm bưu thiếp cuối cùng mà Melania gửi Butoln.

Cuộc tình của hai người chỉ kéo dài trong khoảng vài tháng. Việc Butoln phải rời Ljubljana để nhập ngũ, trong khi Melania lại bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình đã khiến hai người trở nên xa cách và cuối cùng dẫn tới việc chia tay.

Trong tấm bưu thiếp cuối cùng gửi cho Butoln, Melania đã viết: "Chúng ta đã không gặp nhau một khoảng thời gian khá dài, nên em gửi anh lời chào từ bờ biển. Em hi vọng anh sẽ qua gặp em để tạm biệt nhau trước khi anh nhập ngũ. Hãy viết cho em."

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn lên tiếng bác bỏ việc bà Melania và Butoln đã từng hẹn hò.

Cho tới một người phụ nữ thông minh, tự tin và độc lập

Đầu những năm 1990, Melania bỏ dở việc học đại học, rời khỏi quê hương Slovenia để tới Tây Âu tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu của mình. Tại đây, Melania đã làm việc tại những kinh đô thời trang nổi tiếng như Milan hay Paris trước khi sang Mỹ vào năm 1996.

Hai năm sau, vào một buổi tối năm 1998, Melania lần đầu tiên gặp gỡ Donald Trump trong một buổi tiệc tại hộp đêm Kit Kat Club ở thành phố New York.

Năm 2015, Melania chính thức kết hôn với Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Mar-a-Lago của ông này, cũng là nơi ông Trump bị cáo buộc đã sàm sỡ một nữ phóng viên trẻ tuổi.

Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã liên tục phủ nhận cáo buộc này cũng như cáo buộc trước đó về việc ông đã có nhiều hành vi khiếm nhã tại những cuộc thi sắc đẹp do mình tổ chức.

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 10.

Melania Trump và con trai Barron tại thời điểm Donald Trump tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống.

Trước đó, cựu Hoa hậu bang Arizona 2001 - cô Tasha Dixon đã cáo buộc ông Trump thường xuyên đi lại bên trong khu vực thay đồ của thí sinh, khi mà nhiều người đẹp vẫn đang trong tình trạng khỏa thân hay bán khỏa thân.

Tuy nhiên, cô Natasha Pinoza, cựu Hoa hậu Hoàn vũ Slovenia 2006, ông Trump khi đó là một quý ông đáng kính và hào phóng, sẵn sàng chụp ảnh cùng các thí sinh và chưa từng có cử chỉ hay ngôn ngữ khiếm nhã với bất kỳ ai.

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 11.

Natasha Pinoza, cựu Hoa hậu Hoàn vũ Slovenia 2006.

Đối với nhiều người dân Slovenia, nếu bà Melania trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ thì họ cũng cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng điều đó chẳng có gì đáng tự hào vì bà Melania sẽ chỉ là một "bình hoa di động" bên cạnh ông Trump.

Về phần mình, cô Pinoza cho rằng tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng trong ấn tượng của cô thì bà Melania là một người phụ nữ thông minh, tự tin và độc lập.

Khi được hỏi điều gì khiến cô ấn tượng nhất về Melania Trump, Pinoza đã nhấn mạnh rằng: "Khi mới gặp mặt Melania, tôi đã cố chào bà ấy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bà ấy lại đáp lại tôi bằng tiếng Slovenia và điều đó khiến tôi rất tự hào."

Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 12.

Căn nhà của gia đình Melania Trump tại Sevnica, tuy nhiên hiện giờ rất hiếm có người ở.

Dẫu vậy, đã rất lâu rồi bà Melania chưa về thăm lại quê hương cũ Sevnica. Cũng chẳng ai nhớ nổi lần cuối cùng bà Melania trả lời phỏng vấn cho một cơ quan truyền thông Slovenia là từ bao giờ. Kể từ khi sinh con trai Barron, gia đình bà vẫn dành đa số thời gian để sinh sống và làm việc tại New York, mặc dù họ vẫn còn sở hữu một căn nhà nhỏ ở Sevnica.

Đứng trên sân lâu đài cổ nhìn xuống thị trấn Sevnica, ngài thị trưởng Srecko Ocvirk đang tưởng tượng ra viễn cảnh ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới đây. "Nó sẽ gửi đi một thông điệp cho thế hệ trẻ tại đất nước chúng tôi rằng những con người tại vùng đất bé nhỏ này cũng có thể thành công trên trường quốc tế."