Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 26/02/2019

Không nằm ngoài dự đoán, bên cạnh những tình tiết liên quan tới việc phân chia tài sản và quyền nuôi con, trong phiên xét xử chiều 25/02, ông Vũ và bà Thảo tiếp tục có những chia sẻ gây tranh cãi nhắm vào đối phương.

Chiều 25/02, Tòa án nhân dân TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bên cạnh những tình tiết liên quan tới việc phân chia khối tài sản nghìn tỷ và quyền nuôi cũng như trợ cấp nuôi con thì dư luận còn đặc biệt quan tâm tới màn đối đáp giữa cặp vợ chồng "vua cà phê".

Dưới đây là những chia sẻ gay gắt, gây tranh cãi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo xoay quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ, về Trung Nguyên và về cả những thay đổi của ông Vũ.

Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 1.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 2.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 3.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 4.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 5.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 6.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 7.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 8.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 9.
Những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên sau phiên xét xử ngày 25/2 - Ảnh 10.

Trong phiên xét xử chiều 25/02, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giải quyết vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo theo pháp luật.

Về vấn đề chăm sóc và cấp dưỡng cho con, Viện kiểm sát cho rằng, ngoài con trai lớn Đặng Lê Trung Nguyên đã thành niên thì 3 người con chưa thành niên còn lại giao cho bà Thảo nuôi là hợp lý. Ông Vũ đồng ý và sẽ cấp dưỡng cho 3 người con này cho tới khi học xong Đại học với mức cấp dưỡng là 2,5 tỷ đồng/ người con/ năm.

Về phân chia tài sản, do số tài sản 2000 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và vàng đang gửi tại ngân hàng hiện chưa đảm bảo về tố tụng nên chưa có cơ sở vững chắc để giải quyết. Đối với các bất động sản, Viện kiểm sát đề nghị giải quyết theo phương án mà bị đơn đưa ra là chia đôi.

Về cổ phần các công ty mà ông Vũ và bà Thảo đang nắm giữ: Viện kiểm sát có quan điểm tài sản chung của vợ chồng nguyên tắc giải quyết khi ly hôn mà không thoả thuận được thì chia đôi, tuy nhiên có xem xét đến các yếu tố đóng góp công sức của mỗi bên.

Tài sản chung được chia bằng hiện vật hoặc nếu không chia được bằng hiện vật thì chia bằng giá trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày