Những cách hoàn toàn tự nhiên để detox buồng phổi của bạn, tránh những bệnh về đường hô hấp

Quỳnh Đào, Theo Helino 16:16 23/02/2019

Việc "làm sạch" buồng phổi sẽ giúp cải thiện các vấn đề sức khoẻ cho những người hút thuốc nhiều, những ai sống trong môi trường ô nhiễm hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp.

Trong thời buổi hiện đại, với mức độ thanh sạch không khí không được ổn định thì chúng ta phải đối mặt với nhiều nguy cơ làm tổn thương lá phổi cũng như tăng khả năng nhiễm các bệnh về đường hô hấp.

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc hít thở không khí khói bụi ô nhiễm đã khiến gần 4,2 triệu người tử vong mỗi năm. Do vậy, nên sau một ngày dài đi ngoài đường nhiều khói bụi thì hãy chú ý làm những việc này để làm sạch phổi của bạn nhé!

Xông hơi

Những cách hoàn toàn tự nhiên để detox buồng phổi của bạn, tránh những bệnh về đường hô hấp - Ảnh 1.

Xông hơi là phương pháp hít thở hơi nước để thông khí và giúp những cặn bã trong buồng phổi được rút ra ngoài. Nhiều người có các bệnh về đường hô hấp thường sẽ khó chịu hơn khi tiết trời trở lạnh hoặc hanh khô. Đó là do thời tiết này có thể làm khô các chất cặn bên trong đường hô hấp và ngăn máu huyết lưu thông. Ngược lại, hơi nước nóng có thể thêm độ ẩm, khiến cho đường hô hấp thêm trơn tru, dễ làm trôi đi các chất cặn, bẩn.

Một nghiên cứu nhỏ về các chứng tắc nghẽn đường hô hấp khiến người ta khó thở của đại học Akita (Nhật Bản) dã cho thấy xông hơi mặt đã giúp cho những người tham gia cải thiện trình trạng bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng cho thấy đây là một giải pháp hiện thời, có thể giúp giảm khó chịu trong thời gian ngắn chứ không thể bảo vệ chúng ta khỏi khí bụi ô nhiễm được, vì vậy nên cần chủ động phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang chống bụi khi ra đường bạn nhé.

Ho có kiềm chế

Những cách hoàn toàn tự nhiên để detox buồng phổi của bạn, tránh những bệnh về đường hô hấp - Ảnh 2.

Ho thường là triệu chứng bệnh, tuy nhiên một vài cơn ho bình thường cũng là cách mà cơ thể trục xuất các bụi bẩn, chất cặn ra khỏi cơ thể. Vậy nên đôi khi ho nhè nhẹ có kiềm chế có thể giúp vùng cổ họng và đường hô hấp giũ bỏ các chất nhầy, tống khứ nó ra khỏi cơ thể.

Để thực hiện biện pháp này, bạn có thể ngồi trên một chiếc ghế và thả lỏng vai, giữ hai chân trên mặt đất và vòng hai cánh tay ôm nhẹ vùng bụng. Chậm rãi hít thở qua đường mũi và hơi gập nhẹ người về phía trước, siết tay quanh vùng bụng và ho khoảng 2 đến 3 lần khi thở ra. Nhớ giữ cho miệng hơi mở và lặp lại vài lần nếu thấy cần thiết. Đây là phương pháp trị liệu được nhiều bác sĩ giới thiệu cho các bệnh nhân nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Tập thể thao thường xuyên hơn

Những cách hoàn toàn tự nhiên để detox buồng phổi của bạn, tránh những bệnh về đường hô hấp - Ảnh 3.

Tập thể dục thể thao đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ cho con người, và làm sạch phổi cũng là một trong những mặt tốt kèm theo. Việc vận động sẽ khiến các cơ trong cơ thể phải tăng cường độ làm việc, khiến bạn phải thở nhanh hơn, cung cấp thêm nhiều ô xi cho các cơ. Việc này cũng làm tăng tuần hoàn máu, giúp cơ thể thải ra CO2 dư thừa. Mặc dù nhiều người với các chứng bệnh đường hô hấp sẽ khó mà tập luyện cường độ cao, nhưng tập luyện điều độ theo hướng dẫn phù hợp của bác sĩ thì vẫn có thể, và sẽ cải thiện sức khoẻ trong thời gian dài.

Bổ sung thêm trà xanh

Những cách hoàn toàn tự nhiên để detox buồng phổi của bạn, tránh những bệnh về đường hô hấp - Ảnh 4.

Trà xanh có nhiều chất chống oxi hoá, có thể giúp chống viêm nhiễm trong phổi. Những hoá chất tốt trong trà xanh cũng có thể bảo vệ các mô phổi khỏi các hiệu ứng xấu của việc hít nhiều khói bụi. Một nghiên cứu từ kết quả của khảo sát sức khoẻ và dinh dưỡng quốc gia ở Hàn Quốc, bao gồm hơn 1000 người trưởng thành Hàn Quốc, đã cho hay rằng những ai uống hơn 2 cốc trà xanh mỗi ngày có lá phổi khoẻ mạnh hơn những người không uống.

Tăng cường các thực phẩm chống viêm tự nhiên

Những cách hoàn toàn tự nhiên để detox buồng phổi của bạn, tránh những bệnh về đường hô hấp - Ảnh 5.

Việc viêm nhiễm đường hô hấp có thể khiến việc đơn giản và tối cần thiết cho sự sống như hít thở trở nên khó khăn. Do đó, hãy thêm vào các thực phẩm chống viêm vào thực đơn ăn uống hằng ngày để cải thiện tình trạng viêm nhiễm. Các loại thực phẩm chống viêm tự nhiên bao gồm: Nghệ, các loại cải xanh, quả cherry, việt quất tươi, ô-liu, quả óc chó, hạnh nhân, đậu lăng...

Nguồn: Health News.