Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ

Skye, Theo Thời Đại 19:00 17/11/2017

Với mỗi tử tù tại các nhà tù khác nhau trên toàn thế giới, bữa ăn cuối cùng sẽ được thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, dù có ngon hay hợp mắt như thế nào, đây chắc chắn là bữa ăn buồn thương nhất với cuộc đời mỗi người tù.

Tại nhiều nước, hình phạt tử hình đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, với quốc gia như Mỹ, bản án tử hình vẫn hợp pháp tại 31 bang. Trước ngày xử án, các tù nhân sẽ được ăn một bữa đặc biệt theo yêu cầu của họ.

Nhiếp ảnh gia ẩm thực người Mỹ Henry Hargreaves là một người không ủng hộ phương pháp tử hình tù nhân. Tuy nhiên, là một người đam mê với nhiếp ảnh và muốn ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của mỗi tù nhân, Henry đã đọc những tài liệu về bữa ăn cuối cùng của các nạn nhân và dựng lại "bàn tiệc" buồn thương để đem đến cho công chúng một cái nhìn thực tế về khoảnh khắc cuối cùng trong tù.

"Bạn không biết rằng họ sẽ được phục vụ với bát đĩa sành sứ, hay bát nhựa, hay phải ăn trên đùi, hay ăn trên bàn gỗ... chính vì thế nên tôi muốn khám phá những bữa ăn cuối cùng của các tù nhân".

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 1.

Victor Feguer, 28 tuổi tại bang Iowa, Mỹ phạm tội bắt cóc và giết người. Hắn được tiêm thuốc tử hình vào năm 1963. Bữa ăn cuối cùng của hắn chỉ có một hạt đậu olive.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 2.

John Wayne Gacy tuổi tại bang Illinois, Mỹ bị tuyên án tử hình với tội danh hiếp và giết 33 người. John bị tử hình bằng các tiêm thuốc độc vào năm 1994. Bữa ăn cuối cùng của hắn là 12 con tôm chiên, một phần KFC, khoai tây chiên và dâu tây.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 3.

Timothy McVeigh, 33 tuổi tại Indiana, Mỹ. Với 168 tội danh giết người, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2001. Bữa ăn cuối cùng của Timothy McVeigh là kem bạc hà và chocolate.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 4.

Ricky Ray Rector tuổi tại bang Arkansas, Mỹ. Hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 1992. Bữa ăn cuối của hắn có thịt bò bít tết, gà rán, bánh quả hồ đào Pecan.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 5.

Earl Forrest, 66 tuổi tại Missouri, Mỹ phạm 3 tội danh giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa ăn cuối cùng của hắn có thịt bò bít tết, mì Ý, trái cây, cà chua cắt lát, dưa chuột, bánh chocolate và sữa.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 6.

Stephen Anderson, 49 tuổi tại nhà tù bang California, Mỹ phạm tội giết người, vượt ngục, trộm cướp. Hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2002. Bữa ăn cuối của Stephen có bánh sandwich phô mai, hỗn hợp ngô kem, bánh đào, kem chocolate, củ cải đỏ.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 7.

Ted Bundy, 43 tuổi tại Florida, Mỹ. Hắn bị tử hình trên ghế điện vào năm 1989 với 35 tội danh giết người, hiếp dâm. Bữa ăn cuối cùng của Ted bao gồm bò bít tết tái vừa, trứng chín kỹ, bánh mì nướng kỹ, bơ, sữa và nước cam.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 8.

Oscar Ray Bolin Jr., 53 tuổi tại Florida, Mỹ bị tử hình năm 2016. Bữa tối cuối của hắn có thịt bò tái vừa, khoai tây bỏ lò với bơ và kem chua, salad, bánh mì tỏi nướng, bánh chanh và Coca.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 9.

Steven Frederick Spears, 54 tuổi tại Georgia phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối cùng của hắn là một chiếc bánh pizza lớn.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 10.

Ángel Nieves Díaz, 55 tuổi tại Florida, Mỹ phạm tội giết người, bắt cóc, cướp và bị tử hình năm 2006. Hắn không muốn có bữa tối cuối cùng và khước từ cả bữa ăn bình thường trong tù.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 11.

Ronnie Lee Gardner, 49 tuổi tại bang Utah, Mỹ phạm tội cướp bóc, giết người, bị tử hình năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, bít tết, bánh táo, kem vanilla, vừa ăn vừa xem phim "Chúa tể những chiếc nhẫn".

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 12.

Christopher Brooks, 43 tuổi tại bang Alabama. Bữa tối cuối cùng của hắn có 2 chiếc bánh bơ đậu phộng và một lon nước Dr. Pepper.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 13.

Brandon Jones, 72 tuổi tại Georgia, Mỹ phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Hắn từ chối bữa ăn cuối cùng nên được ăn một bữa bình thường trong tù với thịt gà và cơm, củ cải, rau xanh, đậu trắng, bánh mì...

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 14.

Allen Lee "Tiny" Davis, 54 tuổi tại nhà tù Florida, Mỹ bị xử tử trên ghế điện vào năm 1999. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, khoai tây chiên, sò chiên, bánh mì bơ tỏi, bia.

Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ - Ảnh 15.

Teresa Lewis, 41 tuổi đến từ Virginia, Mỹ bị xử tử vào năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có gà rán, đậu và bơ, bánh táo.