“Như Ý” Châu Tấn tiết lộ trong bài phỏng vấn: "Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già"

Beaver, Theo Helino 08:52 26/10/2018

Từng bị chê già, chê xấu trong những tập đầu bộ phim “Hậu cung Như Ý Truyện”, nữ diễn viên Châu Tấn chia sẻ từng có một khoảng thời gian vô cùng lo lắng vì mình đã bắt đầu già đi.

Châu Tấn là một trong những diễn viên thực lực được yêu thích nhất Cbiz. Với lối diễn xuất tinh tế, tự nhiên, Châu Tấn đã nhận được vô số những lời khen "có cánh" từ những đạo diễn nổi tiếng nhất xứ Trung như Trần Khả Tân, Phùng Tiểu Cương: "Cô ấy là giấc mơ của tất cả các đạo diễn", "Trong thế hệ sao nữ, Châu Tấn hoàn toàn xứng đáng vị trí số 1, hơn nữa không ai đủ tầm để đứng vị trí thứ 2" (ám chỉ diễn xuất của Châu Tấn hơn hẳn các sao nữ cùng thời).

Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già - Ảnh 1.

Châu Tấn là "nàng thơ" của các đạo diễn xứ Trung

Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim "Hậu cung Như Ý Truyện", Châu Tấn đã nhận được vô số lời chê già nua, không hợp vai trong những tập đầu của bộ phim. Có lẽ, điều này đã có ảnh hưởng khá lớn đối với nữ diễn viên nên mới đây, cô đã chia sẻ về quãng thời gian "khủng hoảng" khi phát hiện dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt mình.

Năm 2014, khi đã gần 40 tuổi, Châu Tấn vẫn có thể dễ dàng hóa thân thành cô thiếu nữ Cửu Nhi trong "Cao Lương Đỏ" thì giờ đây, netizen xứ Trung mới ngỡ ngàng phát hiện: "Châu Tấn cũng phải già đi."

Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già - Ảnh 2.

Gần 40 tuổi, Châu Tấn vẫn được công nhận là "Nữ thần không tuổi"…

Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già - Ảnh 3.
Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già- Ảnh 4.

Thì đến "Như Ý Truyện", netizen cũng phải ngỡ ngàng khi nhân ra Châu Tấn cũng phải già đi.

Gần đây, Châu Tấn đã có những chia sẻ rất chân thành về vấn đề "lão hóa" của mình. Cô cho biết, sau bộ phim "Bao giờ trăng sáng", cô đột nhiên nhận ra mình đang dẫn có dấu hiệu của tuổi tác và cảm thấy phiền lòng vì những nếp nhăn trên màn ảnh cũng như những lời nhận xét của khán giả. Châu Tấn tiết lộ: "Khoảng thời gian đó, cứ mỗi buổi sáng, tôi lại ngồi trên sofa rồi khóc, dù ánh mặt trời có đẹp đi nữa thì vẫn khóc. Có lẽ tôi tạm thời không thể nhìn thẳng vào sự thật là ai cũng sẽ phải già đi".

Châu Tấn bộc bạch, trước kia, cô dám diễn những vai thiếu nữ 18 tuổi là vì tin tưởng mình có thể trở lại trạng thái của độ tuổi đó chứ không phải cố gắng "cưa sừng làm nghé". Tuy nhiên, khi nhận ra mình đang dần già đi, cô mỗi ngày đều chìm đắm trong nỗi lo: "Khi đã già đi phải làm thế nào?".

Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già - Ảnh 5.

Châu Tấn cho biết mình phát hiện dấu hiệu của lão hóa sau bộ phi "Bao giờ trăng sáng".

Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già - Ảnh 6.

Trong cuộc nói chuyện với đạo diễn Trần Khả Tân, Châu Tấn đã chia sẻ về khoảng thời gian "khủng hoảng" của mình khi nghe được nhận xét của netizen.

Châu Tấn: Tôi từng khóc rất nhiều vì sợ già - Ảnh 7.

Cô cho biết mình đã khóc mỗi ngày khi tìm mọi cách chăm sóc nhưng vẫn không thể tìm lại nhan sắc như tuổi đôi mươi.

Nỗi lo của Châu Tấn là điều dễ hiểu vì tuổi tác vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm đối với phụ nữ, nhất là với các nữ diễn viên trong giới giải trí, nơi mà luôn đầy ắp những ngôi sao mới xinh đẹp, trẻ trung. Thậm chí, đại đa số các nữ diễn viên khi bước sang độ tuổi 40 thì chỉ có thể đóng vai mẹ hoặc dì của nam diễn viên chính có thể chỉ kém mình vài tuổi. Tuy nhiên, Châu Tấn cho biết, hiện tại cô đã có thể bình thản đối mặt với sự già đi vì: "Nếu cứ ngồi đó khóc thì chỉ có thể giết chết bản thân mình."

Ngoài ra, Châu Tấn còn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề con cái. Nữ diễn viên cho biết mình rất thích trẻ con và "từng rất muốn có con ở độ tuổi 20 đến 30", tuy nhiên, vì không có cơ hội thích hợp nên đã bỏ lỡ. Châu Tấn bộc bạch, hiện tại cô đang có nhiều băn khoăn về việc sinh con, sợ sinh ra một đứa bé không ngoan. Cô cho biết, nếu có con chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt nhưng hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng: "Tôi vẫn thích trạng thái tự do thế này hơn".

Nguồn: iFeng, HXnews