Nhóm thiếu niên truy sát khiến một người chết ở Sài Gòn: Đối tượng nhỏ nhất mới 14 tuổi

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 21/02/2017

Sau khi truy sát 3 thanh niên, đâm 1 người tử vong thì nhóm nhanh chóng bỏ trốn. Qua 1 ngày truy xét, Công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng khiến nhiều người dân hoang mang.

Ngày 21/2, liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên truy sát trong con hẻm ở Sài Gòn khiến 1 người thiệt mạng, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lợi Chí Cường (thường gọi là "Triển Chiêu", SN 1996, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi "Giết người".

Công an cũng tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Phúc (thường gọi là "Bò Tọt", SN 2002), Nguyễn Thanh Quang, tự Hẩu (SN 2000), Bạch Tấn Đẩu, Vòng Hồng Phát (thường gọi là "Lũ", cùng SN 2000), Lê Hào Kiệt (SN 2003), Lý Kiến Oai (SN 1998, cùng ngụ quận 11); Phạm Phi Vũ (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Hùng Dương (SN 2001, cùng ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thiếu niên truy sát khiến một người chết ở Sài Gòn: Đối tượng nhỏ nhất mới 14 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Cường là người gây án.

Nạn nhân là Tô Thái Quân (SN 2000, ngụ quận Tân Bình). Sau khi gây an, nhóm đối tượng đã bỏ chạy về tiệm internet trên đường 3/2, phường 12, quận 11 để giấu hung khí. Hôm sau nghe tin nạn nhân đã chết, nhóm thiếu niên lẩn trốn nhiều nơi nhưng sau đó đã đến đầu thú.

Bước đầu, tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối ngày 16/2, Huỳnh Bảo Ngọc (SN 1999, ngụ quận Tân Bình) uống nước với bạn gái tên T. ở quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt phường 15, quận 11 thì mâu thuẫn với nhóm của đối tượng tên Thanh (chưa rõ lai lịch).

Nhóm thiếu niên truy sát khiến một người chết ở Sài Gòn: Đối tượng nhỏ nhất mới 14 tuổi - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Bực tức và muốn ra oai với bạn gái nên Ngọc lại đánh vào mặt Thanh. Thấy vậy, Dương cùng với Vũ và Phúc chạy tới đánh Ngọc. Hoảng sợ, Ngọc bỏ chạy về kể lại cho Quân và Nguyễn Chí Sơn (SN 2001, ngụ Nhà Bè).

Nhóm của Ngọc hẹn gặp nhóm Dương và Vũ nói chuyện và yêu cầu phải đền 1,5 triệu đồng tiền thuốc do lúc bị đánh Ngọc bị thương ở phần mặt. Gặp nhau nói chuyện nhưng không đồng ý nên 2 nhóm đi về.

Nhóm thiếu niên truy sát khiến một người chết ở Sài Gòn: Đối tượng nhỏ nhất mới 14 tuổi - Ảnh 3.

Công an có mặt ở hiện trường.

Biết chuyện, Dương và Vũ rủ nhóm cùng nhau cầm theo mã tấu, dao đi tìm nhóm Ngọc. Khoảng 20h ngày 18/2, nhóm phát hiện Quân đi cùng hai người bạn trong hẻm 54 đường 281 nên đuổi theo chặn đường đánh. Trong lúc đánh nhau, Cường dùng dao đâm Quân nhiều nhát khiến nam thanh niên ôm vết thương bỏ chạy.

Nam thanh niên tìm cách bỏ chạy vào khách sạn Hồng Phát (góc đường 281- 299), cách hiện trường bị đâm hơn 100 mét rồi gục ngã, tử vong.