Nhóm thanh niên vờ đặt xe ôm GrabBike để lên kế hoạch cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:14 10/08/2017

Ba thanh niên ở Sài Gòn đã gọi xe ôm GrabBike tới khu vực vắng sau đó dùng dao khống chế, cướp toàn bộ tài sản cùng chiếc xe tay ga của tài xế.

Ngày 10/8, Công an Quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng cướp xe ôm GrabBike táo tợn giữa đêm ở địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng gồm: Cao Văn Hạnh (21 tuổi), Nguyễn Văn Ngân (21 tuổi, cùng tạm trú tại quận Bình Thạnh) và Trương Đình Lộc (20 tuổi, sống lang thang) đã bị cơ quan chức năng bắt để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản". 

Đồng thời, Công an Quận 2 cũng đang làm rõ hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" của 2 đối tượng là Phạm Xuân Hưng (29 tuổi) và Nguyễn Hồ Toàn (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai). 

Nhóm thanh niên vờ đặt xe ôm GrabBike để lên kế hoạch cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 7/8, ba đối tượng là Hạnh, Ngân và Lộc đã gặp nhau tại chung cư Đất Phương Nam, quận Bình Thạnh để lên kế hoạch đi cướp tài sản, nhóm đối tượng này đã nhắm vào những tài xế xe ôm GrabBike để ra tay.

Sau khi lên kế hoạch, Hạnh dùng phần mềm đặt xe ôm Grab gọi chuyến xe từ quận Bình Thạnh đến "điểm hẹn" ở quận 2. Tuy nhiên, tài xế này cảnh giác nên nhóm đối tượng không thể thực hiện hành vi đã bàn từ trước.

Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục gọi 1 tài xế Grab khác là anh Nguyễn Công Tài (28 tuổi, thường trú Quận 2) điều khiển xe máy tay ga hiệu Honda Vission tới đón. Hạnh lên xe và yêu cầu anh Tài chở tới phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM. Cùng lúc này, Lộc và Ngần đã điều khiển xe máy đến chân cầu Cá Trê 1, đường Trần Não, phường An Lợi Đông, quận 2 để chờ sẵn. 

Đến 1h30 cùng ngày, khi anh Tài vừa đi tới chân cầu Cá Cá Trê 1 thì Hạnh rút dao đã chuẩn bị sẵn đe dọa và khống chế. 

Nhóm thanh niên vờ đặt xe ôm GrabBike để lên kế hoạch cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Biết gặp phải kẻ cướp, anh Tài hoảng sợ hô hoán thì cả nhóm nhanh chóng áp sát cướp xe máy, tài sản trên người tài xế rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Sau khi cướp xe, Hạnh đã bán lại cho đối tượng Hưng. Sau đó, chiếc xe lại được bán cho đối tượng toàn khác là Toàn. 

Ngay sau khi bị cướp, anh Tài đã nhanh chóng tới công an Quận 2, TP.HCM trình báo vụ cướp. Nhận được tin báo, Công an Quận 2 đã khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét nhóm đối tượng gây án. Bằng nghiệp vụ, Công an đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng ngay sau đó. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày