Nhóm người mang bình xịt hơi cay, hành hung dã man một thiếu nữ

Tây Nguyên, Theo Công lý 09:20 01/11/2018

Ngày 31/10, Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của bà Cao Thị Tám (SN 1974, TP Pleiku, Gia Lai) về việc con gái mình là Nguyễn Thị Vy (SN 1992) bị nhóm 4 người phụ nữ mang bình xịt cay, hung khí bằng kim loại đến đánh đập.

Theo đơn trình báo , khoảng 1h sáng ngày 29/10, khi chị Nguyễn Thị Vy đang livestream bán quần áo tại một cửa hàng ở đường Wưu, TP Pleiku (Gia Lai) thì bị các đối tượng tên Vy, Giang, Tuyền, Trang xông vào dùng bình xịt cay uy hiếp 5 nhân viên khác tại cửa hàng.

Đối tượng Vy đe dọa “Nếu ai báo công an thì sẽ giết, và tới quậy phá không cho quán làm ăn”. Sau đó, các đối tượng lao vào đánh đập, dùng vật bằng kim loại đâm nhiều nhát vào mặt, đầu chị Vy.

Chưa dừng lại, sau khi hành hung nạn nhân xong, nhóm đối tượng kéo chị Vy xuống xe ô tô taxi hãng T.S. đi đến ngã 3 đường Võ Trung Thành giao đường Quyết Tiến (thuộc TP Pleiku) để nói chuyện.

Nhóm người mang bình xịt hơi cay, hành hung dã man một thiếu nữ - Ảnh 1.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Tại đây, đối tượng Vy hỏi “Mày biết tao không, mày có chơi với tao không, mày có hiểu tao không, sao nói xấu tao”. Chị Nguyễn Thị Vy giải thích là có biết Vy nhưng không nói xấu gì, chỉ là hiểu lầm. Nói xong chị Nguyễn Thị Vy bỏ đi thì một đối tượng tên Trang đi theo và gọi taxi đến đưa chị Vy vào bệnh viện Đa Khoa Gia Lai cấp cứu, điều trị.

Được biết, trong nhóm 4 người gây ra vụ việc này, có hai người là Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1993, phường Phù Đổng, TP Pleiku) và Cao Thị Kiều Trang (SN 1993, phường Hội Phú, TP Pleiku) trước đó đã tham gia bắt người và đánh gây thương tích nữ nhân viên tại spa B. là Dương T.V. (SN 1995, phường Thống Nhất, TP Pleiku) cách đây một tháng và đang trong quá trình điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.Pleiku cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày