Nhờ "vé vớt", Xuân Trường giành Quả bóng bạc Việt Nam 2016

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 22:10 04/01/2017

Đúng như dự đoán, Thành Lương đã giành Quả bóng vàng Việt Nam 2016. Thay vào đó, bất ngờ trong đêm Gala đến từ cái tên Lương Xuân Trường, tiền vệ người Tuyên Quang về thứ 2 trong cuộc bầu chọn.

Trong một năm buồn của bóng đá Việt Nam, Thành Lương rõ ràng vẫn là cái tên nổi bật hơn cả.

Thành Lương không phải cầu thủ hay nhất trong hành trình lên ngôi vô địch của Hà Nội T&T. Tiền vệ sinh năm 1988 cũng chỉ là nhân tố dự bị xoay tua ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng xét một cách toàn diện, Thành Lương vẫn nhỉnh hơn Xuân Trường và Minh Tuấn, hai đàn em cũng có mặt trong Top 3.

Vì ngoài danh hiệu vô địch V.League 2016, mỗi khi được tung vào sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Thành Lương đều chứng tỏ được giá trị. Với Quả bóng vàng 2016, Thành Lương lần thứ 4 trong sự nghiệp được vinh danh sau các năm 2009, 2011 và 2014.

Nhờ vé vớt, Xuân Trường giành Quả bóng bạc Việt Nam 2016 - Ảnh 1.

Xếp ngay sau Thành Lương là Lương Xuân Trường, cái tên gây rất nhiều tranh cãi khi được lọt vào danh sách bầu chọn Quả bóng vàng 2016. Theo quy định, giải thưởng này không dành cho cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Xuân Trường.

Mặc dù vậy, màn trình diễn ấn tượng với những đường chuyền dài, kiến tạo mang thương hiệu riêng trong màu áo đội tuyển Việt Nam, cũng như sự chững chạc khi được Incheon United trao cơ hội, Xuân Trường đã ghi điểm với các nhà báo thể thao.

Ngay trong lần đầu được đặc cách lọt vào danh sách bầu chọn, Xuân Trường đã giành Quả bóng bạc Việt Nam 2016. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, Xuân Trường mới là người xứng đáng giành Quả bóng vàng.

Quả bóng đồng 2016 thuộc về Vũ Minh Tuấn, tiền vệ chơi rất hay trong màu áo Than Quảng Ninh và giúp đội bóng đất mỏ gây ấn tượng mạnh tại V.League 2016. Minh Tuấn cũng chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016.

Đội tuyển Việt Nam dừng bước ở AFF Cup 2016 sau 120 phút đầy cảm xúc ở Mỹ Đình, nhưng hình ảnh Minh Tuấn chắp tay vái người bố mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo đã khiến nhiều cổ động viên rơi lệ.

Ở hạng mục nữ, Huỳnh Như giành Quả bóng vàng, Quả bóng bạc thuộc về Chương Thị Kiều, còn Đặng Kiều Trinh được xướng tên ở danh hiệu Quả bóng đồng.

Các giải thưởng cụ thể

Quả bóng vàng nam: Phạm Thành Lương (246 điểm)

Quả bóng bạc nam: Lương Xuân Trường (229 điểm)

Quả bóng đồng nam: Vũ Minh Tuấn (192 điểm)

Quả bóng vàng nữ: Huỳnh Như (TP HCM)

Quả bóng bạc nữ: Chương Thị Kiều (TP HCM)

Quả bóng đồng nữ: Đặng Thị Kiều Trinh (TP HCM)

Quả bóng vàng futsal: Trần Văn Vũ

Quả Bóng Bạc futsal: Nguyễn Minh Trí

Quả Bóng Đồng futsal: Nguyễn Bảo Quân

Cầu thủ ngoại hay nhất năm: Gaston Merlo (Đà Nẵng)

Cầu thủ nam trẻ hay nhất năm: Vũ Văn Thanh (HAGL)

Cầu thủ nữ trẻ hay nhất năm: Lê Hoài Lương (TP HCM)Cầu thủ được yêu thích nhất: Lương Xuân Trường.