Nhờ quy trình skincare tối giản mà Michelle Phan ngoài 30 da vẫn căng bóng tươi trẻ, tự tin không dùng kem nền

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 21/03/2019

Michelle Phan vừa chia sẻ cặn kẽ quy trình chăm sóc da buổi tối đơn giản đến bất ngờ của mình.

Từ năm 2016, beauty vlogger gốc Việt kiêm bà chủ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Michelle Phan đã quyết định bỏ dùng kem nền sau khi nhận ra mình đang phụ thuộc quá nhiều vào việc trang điểm. Kể từ đó, cô coi việc chăm sóc da là ưu tiên hàng đầu trong quy trình làm đẹp hằng ngày và cho đến thời điểm hiện tại, cô đã có thể tự tin với làn da mộc của mình. Giờ đây, mỗi khi ra khỏi nhà, cô không còn phải đánh kem nền dày bự mà chỉ cần chút kem che khuyết điểm là đủ.

"Bỏ dùng kem nền là một quyết định hết sức khó khăn. Khi bạn đã quá quen với khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng và làn da hoàn hảo, bạn sẽ mắc chứng mặc cảm với diện mạo thật của mình. Đó cũng là lúc kem nền trở thành một vật bảo hộ giúp bạn cảm thấy tự tin. Tôi thấy rằng càng ngày tôi càng cần kem nền với độ che phủ cao hơn và rồi nhận ra cứ với cái đà này, đến giữa độ tuổi 30, U40, tôi sẽ phải trang điểm dày bự hằng ngày. Tôi không có thời gian cho việc đó và rõ ràng nó cũng không hề tốt cho làn da cũng như sức khỏe tinh thần của tôi" - Michelle Phan chia sẻ về quyết định bỏ dùng kem nền mà cô thực hiện từ gần 3 năm trước.

Vào năm 2018, Michelle Phan đã từng chia sẻ với The Klog về quy trình dưỡng da với chi tiết các sản phẩm mà mình sử dụng. Đến nay, quy trình này đã thay đổi khá nhiều để phù hợp hơn với tình trạng da của cô. Sau đây là tất tần tật những sản phẩm mà Michelle Phan đang dùng để chăm sóc da vào buổi tối kèm theo những bí kíp đặc biệt giúp cô có làn da đẹp tự nhiên mà không cần màng đến kem nền.

Nhờ quy trình skincare tối giản 5 bước này mà Michelle Phan có làn da căng bóng tươi trẻ dù đã ngoài 30, tự tin không cần dùng kem nền - Ảnh 2.

Làm sạch: Sáp tẩy trang Then I Met You's Living Cleansing Balm và sữa rửa mặt Then I Met You's Tea Cleansing Gel

Michelle Phan là một fan bự của double cleansing. Cô thích dùng sáp tẩy trang vì nó cuốn trôi lớp makeup mà không gây khô da. Sau đó, cô rửa mặt lại một lần nữa với sữa rửa mặt nhẹ dịu. Theo Michelle Phan, đối với làn da đang bước vào thời kỳ lão hóa thì việc chọn lựa sản phẩm nhẹ dịu, không gây ảnh hưởng đến độ ẩm tự nhiên của da là vô cùng quan trọng.

Nhờ quy trình skincare tối giản 5 bước này mà Michelle Phan có làn da căng bóng tươi trẻ dù đã ngoài 30, tự tin không cần dùng kem nền - Ảnh 4.

Chuẩn bị cho da: Neogen Real Ferment Micro Essence

Ngay sau bước làm sạch, thay vì dùng toner, Michelle dùng tinh chất Neogen Real Ferment Micro Essence để cấp ẩm tức thì cũng như tạo điều kiện để các sản phẩm sau đó thẩm thấu tốt hơn. Cô thấm tinh chất này vào bông tẩy trang rồi thoa đều lên mặt và cổ. Michelle khuyên bạn không nên lơ là vùng da cổ vì đây là vùng xuất hiện dấu hiệu lão hóa đầu tiên.

Tầy da chết: Biologique Recherche Lotion P50

Là một tín đồ làm đẹp sành sỏi, không lạ khi Michelle cũng là một fan của "nước thần" Lotion P50. Tuy nhiên, cách cô sử dụng sản phẩm này hơi khác biệt so với mọi người. Thay vì dùng trực tiếp, cô làm ướt bông tẩy trang với nước trước rồi mới nhỏ vài giọt Lotion P50 vào đó để làm loãng dung dịch này, sau đó mới thoa đều lên mặt. Michelle cho biết ở độ tuổi ngoài 30, tốc độ tái tạo da chậm hơn hẳn và do vậy, cô luôn chú trọng tẩy da chết để đẩy nhanh tiến độ này.

Mặt nạ giấy: Neogen Super Hydra Aqua Capsule Mask

Đây là bước yêu thích của Michelle Phan. Cô dùng mặt nạ giấy Neogen Super Hydra Aqua Mask và đắp trong khoảng 10 phút. Michelle cũng nhấn mạnh bạn không bao giờ nên đợi mặt nạ khô rồi mới tháo bỏ bởi việc này sẽ làm da khô hơn thay vì ẩm hơn.

Mặt nạ ngủ: Etude House Moistfull Collagen Sleeping Pack

Sau khi đắp mặt nạ giấy, Michelle Phan thoa mặt nạ ngủ Etude House Moistfull Collagen Sleeping Pack lên toàn mặt và cổ. Cô thích sản phẩm này vì nó dưỡng ẩm tốt nhưng lại thấm nhanh, nhẹ mặt, khiến da mềm mịn như lụa mà không có cảm giác nhờn dính.

Dưỡng môi: Klavuu Nourishing Care Lip Sleeping Pack

Nhờ quy trình skincare tối giản 5 bước này mà Michelle Phan có làn da căng bóng tươi trẻ dù đã ngoài 30, tự tin không cần dùng kem nền - Ảnh 9.

Klavuu Nourishing Care Lip Sleeping Pack (350.000 VNĐ)

Thoa son dưỡng là bước cuối cùng trong quy trình chăm da buổi tối của Michelle Phan. "Nhờ quy trình này mà buổi sáng thức dậy, cả làn da và đôi môi của tôi đều vô cùng mịn màng. Tôi chẳng cần phải trang điểm cầu kỳ, chỉ cần dùng chút kem che khuyết điểm, kẻ lông mày là xong".

Bí quyết chăm sóc da quan trọng nhất của Michelle Phan: bôi kem chống nắng

Nhờ quy trình skincare tối giản 5 bước này mà Michelle Phan có làn da căng bóng tươi trẻ dù đã ngoài 30, tự tin không cần dùng kem nền - Ảnh 10.

Michelle Phan tiết lộ mẹ chính là người hướng cho cô dùng kem chống nắng từ sớm và nhờ vậy mà dù đã ngoài 30, làn da của cô vẫn hết sức tươi trẻ.

Michelle Phan chia sẻ rằng từ khi cô còn ở độ tuổi teen, mẹ đã mua kem chống nắng cho cô dùng và sau này, cô mới nhận ra việc này có ích như thế nào. "Bôi kem chống nắng thực sự mang lại lợi ích về lâu về dài. Nhờ chăm bôi kem chống nắng từ sớm mà giờ đây, khi đã ngoài 30, da tôi chưa hề thấy một vết nám nào. Đây là điều hết sức may mắn và tôi thực sự tin rằng chính kem chống nắng đã giúp da mình chậm bị lão hóa hơn".

Nguồn: Harper's Bazaar