Nhờ nghề trông trẻ, người phụ nữ nông thôn kiếm đủ tiền cho con học đại học và mua được nhà ở 2 thành phố lớn

Đan Vy, Theo Helino 00:52 04/02/2018

Nghe có vẻ khó tin nhưng nhờ nghề trông trẻ mà người phụ nữ này không chỉ kiếm đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí, nuôi các con ăn học đàng hoàng mà còn mua được cả nhà tại Bắc Kinh đắt đỏ.

Bà Li Guoqin (55 tuổi) vốn xuất thân là một người phụ nữ nông thôn Trung Quốc nhưng sau 13 năm cần mẫn với công việc làm bảo mẫu, giúp đỡ các bà mẹ thành thị chăm sóc trẻ trong những tháng đầu mới sinh, bà đã tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn, hơn 1 triệu NDT (tương đương gần 3,6 tỷ đồng).

Theo phong tục tại Trung Quốc, phụ nữ thường chỉ quanh quẩn ở nhà trong những tháng cữ nên rất cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nhu cầu này đặc biệt gia tăng trong những năm trở lại đây tại các thành phố lớn ở Trung Quốc.

Hồi mới làm nghề này, bà Li chỉ được trả 2.000 NDT/tháng (khoảng 7,2 triệu đồng) nhưng với hơn 13 năm kinh nghiệm, giờ đây để thuê được bà làm giúp việc, chủ nhà phải trả lương 14.000 NDT (50,5 triệu đồng), với các cặp có con sinh đôi thì lương phải là 20.000 NDT (72 triệu đồng).

Nhờ nghề trông trẻ, người phụ nữ nông thôn kiếm đủ tiền cho con học đại học và mua được nhà ở 2 thành phố lớn - Ảnh 1.

Nhờ làm giúp việc và trông trẻ, bà Li đã tiết kiệm được 1 khoản tiền không nhỏ.

Bà Li bắt đầu đi trông trẻ khi được nhận vào một công ty chuyên về dịch vụ này ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang nhờ cậy. Và từ đó cho tới nay, số tiền mà bà chắt chiu được không những đủ để nuôi con trai và con gái ăn học đại học đành hoàng mà còn đủ để mua được nhà ở Bắc Kinh và Vũ Hán.

Thường thường, nhiệm vụ chăm sóc bà đẻ được mặc định là của bà nội hoặc bà ngoại nhưng mức thu nhập ngày càng cao khiến các cặp vợ chồng trẻ có xu hướng thuê dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp từ bên ngoài, dẫn đến nhu cầu tìm người giúp việc sau sinh ngày một tăng.

Nhiệm vụ của những người giúp việc như bà Li là giặt giũ quần áo, nấu nướng các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho bà đẻ và hướng dẫn họ cách cho con bú.

Nhờ nghề trông trẻ, người phụ nữ nông thôn kiếm đủ tiền cho con học đại học và mua được nhà ở 2 thành phố lớn - Ảnh 2.

Nhiệm vụ của bà Li là giặt giũ quần áo, nấu nướng các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho bà đẻ và hướng dẫn họ cách cho con bú. (Ảnh minh họa)

"Những người có nghề hơn còn có thể dạy trẻ cảm thụ âm nhạc, dạy trẻ bơi và giúp mẹ bé vượt qua trầm cảm sau sinh", bà Li cho biết.

Mặc dù nhận được mức lương cao nhưng bà Li thường chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi đêm, chủ nhà cũng ngày một khó tính hơn. Theo lời bà kể, có gia chủ còn yêu cầu bà chăm em bé mỗi tháng phải lên đúng 750 grams trong khi có nhà lại đòi bà giặt tất cả đồ bằng tay.

Bà Li cũng chia sẻ sẽ nghỉ hưu để dành thời gian chăm sóc con dâu cũng chuẩn bị sinh. Tuy công việc trông trẻ rất vất vả nhưng bà nghĩ những gì bà nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Nhờ nghề trông trẻ, người phụ nữ nông thôn kiếm đủ tiền cho con học đại học và mua được nhà ở 2 thành phố lớn - Ảnh 3.

Mặc dù nhận được mức lương cao nhưng bà Li thường chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi đêm. (Ảnh minh họa)

Theo SCMP