Nhìn vào vị thế hiện giờ, mấy ai biết Red Velvet đã từng có một màn debut "mì ăn liền" nhất Kpop

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 07:10 31/07/2019

Chỉ 5 ngày sau thính đầu tiên từ SM, Red Velvet đã chính thức debut trên sân khấu âm nhạc đầu tiên với "Happiness".

Năm 2014, SM đã cho ra mắt girlgroup kế nhiệm SNSDf(x) với tên gọi Red Velvet. Thời điểm đó, Red Velvet bị cho là "con ghẻ" của SM khi nhóm được cho ra mắt quá vội vàng. Nếu như EXO có đến 3 tháng để PR trước thềm debut với tận 23 teaser thì với Red Velvet, SM cho debut vỏn vẹn ngay sau... 5 ngày giới thiệu đến công chúng. 

Fan còn chưa kịp nhớ mặt nhớ tên, chẳng biết đường hướng phát triển ra sao và thậm chí chỉ phân biệt được các thành viên qua màu tóc trên sân khấu debut của Red Velvet. 

Cụ thể quá trình debut của Red Velvet như sau:

Ngày 27/7/2014 - SM tung thông tin ra mắt nhóm nữ mới và nhìn các thành viên ai cũng như ai

Nhìn vào vị thế hiện giờ, mấy ai biết Red Velvet đã từng có một màn debut mì ăn liền nhất Kpop - Ảnh 1.

Bây giờ nhìn lại khéo nhiều fan cũng chẳng phân biệt được ai với ai mất.

Ngày 1/8/2014 - Chỉ sau 5 ngày giới thiệu, Red Velvet đã debut trên sân khấu âm nhạc Music Bank với "Happiness"

Sân khấu debut của Red Velvet - "Happiness".

Ngày 3/8/2014 - Tung MV debut chính thức

MV "Happiness" - Red Velvet.

Red Velvet chính là nhóm nữ có quá trình debut nhanh như tên lửa chỉ trong 9 ngày

Màn debut vội vàng khiến Red Velvet mang đến cho các fan một cảm giác nghi ngờ. Tuy nhiên, con đường sau này của nhóm nữ nhà SM đã chứng minh điều ngược lại. Cứ mỗi lần come back, Red Velvet lại mang đến một hình ảnh mới và giữ vững vị trí nhóm nữ thuộc top đầu Gen 3 hiện nay. 

Năm 2015, Red Velvet hoàn thiện đội hình với sự xuất hiện của em út Yeri qua màn comeback "Ice Cream Cake" và hoạt động chăm chỉ cho đến hiện tại. Ngày 1/8/2019 tới đây, Red Velvet sẽ chính thức kỉ niệm 5 năm hoạt động. Từ màn debut "mì ăn liền", giờ đây Red Velvet đã là một trong những girlgroup hàng đầu Kpop. Mong rằng trong thời gian tới, 5 cô gái Nhung Đỏ sẽ phát huy phong độ để trở thành girlgroup số 1 như đàn chị cùng nhà đã từng làm được. 

Nhìn vào vị thế hiện giờ, mấy ai biết Red Velvet đã từng có một màn debut mì ăn liền nhất Kpop - Ảnh 4.

Năm 2014, từ nhóm nhạc debut "mì ăn liền" với 4 thành viên...

Nhìn vào vị thế hiện giờ, mấy ai biết Red Velvet đã từng có một màn debut mì ăn liền nhất Kpop - Ảnh 5.

Đến năm 2019, Red Velvet đã trở thành 1 trong những girlgroup top đầu của Gen 3 Kpop với đội hình 5 thành viên.