Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học

Xoài, Theo Helino 20:12 16/08/2018

Hình ảnh vừa lạ vừa thú vị này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Không phải ai cũng giữ được thói quen vào thư viện học như những sinh viên này.

Trong thời buổi này, việc lên thư viện học bài không phải là chuyện quen thuộc nữa. Sinh viên thường chọn học ở cafe, quán trà sữa hoặc đơn giản là ở nhà. Nhiều năm trở lại đây, thói quen lên thư viện học bài dần dần bị nhiều bạn lãng quên.

Ấy vậy mà ở Trung Quốc, tại thư viện Tây An, sinh viên vẫn chen chúc nhau, thậm chí đặt chỗ bằng cặp sách để được vào thư viện học.

Theo chia sẻ của trang Sina, đa số là những người chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cần kiếm 1 chỗ yên tĩnh, thoáng mát để ôn thi. Nhiều người trong lúc xếp hàng đã tranh thủ học bài dưới ghế đá bên ngoài thư viện hay thậm chí ngủ 1 giấc chờ đến lượt.

Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học - Ảnh 1.

Xếp hàng vào thư viện để học mà đặt chỗ như xếp hàng đi săn đồ giảm giá

Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học - Ảnh 2.

Từng hàng dài nối tiếp nhau, đây là một hình ảnh vô cùng hiếm giữa thời buổi này

Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học - Ảnh 3.

Không phải đông mà là rất đông người xếp hàng chỉ để có 1 chỗ ngồi học trong thư viện

Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học - Ảnh 4.

Không vào được bên trong, họ chọn cách ngồi học luôn bên ngoài như thế này

Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học - Ảnh 5.

Đây là bảng thông báo số thứ tự của thư viện

Nhìn sinh viên Trung Quốc xếp hàng dài, chen chúc nhau tưởng họ đi săn đồ sale, ai ngờ tranh chỗ vào thư viện học - Ảnh 6.

Bên trong đó khung cảnh vô cùng đông đúc, tìm được 1 chỗ trống để học ở đây chẳng hề dễ