Nhìn Mbappe xưng vương ở World Cup 2018, còn ai nhớ thần đồng Odegaard?

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 03/08/2018

Nở sớm hơn Kylian Mbappe khi gia nhập Real Madrid ở tuổi 15, nhưng Odegaard hiện tại lại phát triển chậm hơn rất nhiều so với ngôi sao trẻ người Pháp.

Tờ Dailymail bắt đầu câu chuyện của hai cầu thủ cùng sinh tháng 12 năm 1998 bằng câu hỏi trong chương trình Groundhog Day dành cho Odegaard: "Mùa giải tới anh ấy sẽ tiếp tục đi đâu?"

Word Cup 2018, Mbappe nổi lên như một ngôi sao hàng đầu, một làn gió mới tươi mát nhưng không kém phần mãnh liệt. Chân sút của đội tuyển Pháp với những bước chạy thần tốc, những pha xử lý bóng đẳng cấp và những bàn thắng đầy cảm xúc, kết thúc giải đấu với chiếc Cúp vàng thế giới, kèm danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018".

Nhìn Mbappe xưng vương ở World Cup 2018, còn ai nhớ thần đồng Odegaard? - Ảnh 1.

Mbappe sinh ra muộn hơn Odegaard 3 ngày (20/12/1998), nhưng thuở mới khởi nghiệp chân sút người Pháp có phần trầm lắng hơn, yên bình hơn cậu bạn người Na Uy. Trong khi Mbappe chọn Monaco để đầu quân chỉ bởi lý do là để được trao nhiều cơ hội hơn, thì Odegaard ở tuổi 16 đã chọn khoác áo Real Madrid. 

Nhưng rồi những gì mà Odegaard nhận được chỉ là cột mốc hão huyền, cầu thủ trẻ nhất ra mắt trong màu áo Real Madrid khi ở 16 tuổi 157 ngày. Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy rằng chiếc áo trắng của Los Blancos là quá rộng so với đẳng cấp của Odegaard.

Cái tên Odegaard dần đi vào dĩ vãng và thần đồng bóng đá Na Uy vật lộn để cạnh tranh vị trí trong đội hình trẻ Real Madrid Castilla. Sau 45 lần ra sân từ mùa giải 2015/16, Odegaard chỉ ghi được vẻn vẹn 2 bàn. 

Nhìn Mbappe xưng vương ở World Cup 2018, còn ai nhớ thần đồng Odegaard? - Ảnh 2.

Và rồi kết cục của cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới thật phũ phàng, Odegaard bị Real Madrid đẩy đi cho mượn. Đích đến của cầu thủ người Na Uy là Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan.

Odegaard đã phần nào thể hiện được bản thân mình sau 2 mùa giải gắn bó, với 2 bàn thắng sau 38 lần ra sân. Tân HLV Olde Riekerink đánh giá rất cao những gì mà Odegaard thể hiện tại SVĐ Abe Lenstra và ông hy vọng rằng tuyển thủ người Na Uy sẽ tiếp tục gắn bó với Heerenveen trong mùa giải tới.

Hiện tại, Odegaard đang hội quân cùng Real Madrid trong tour du đấu hè. Cầu thủ sinh năm 1998 đang nỗ lực chiến đấu vì một suất đá chính hay chí ít cũng khiến HLV Lopetegui để mắt tới mình.

HLV Lopetegui của Real Madrid vốn nổi tiếng là một vị chiến lược gia mát tay với những cầu thủ trẻ, khi trước đây ông đã từng vô địch châu Âu cùng U19 và U20 Tây Ban Nha trong 2 năm liền (2012 và 2013).

Nhìn Mbappe xưng vương ở World Cup 2018, còn ai nhớ thần đồng Odegaard? - Ảnh 3.

Trong trận đấu giữa Real Madrid và Man Utd diễn ra hôm 1/8 vừa qua, Odegaard được tung vào sân ở hiệp 2 thay cho Gareth Bale và cũng ít nhiều để lại ấn tượng. Odegaard còn 2 cơ hội nữa để khẳng định bản thân, đó là trận đấu với Juventus và Roma trong khuôn khổ ICC 2018 sẽ diễn ra vào ngày 5/8 và 8/8 tới.

Odegaard cũng đã sớm xác định, nếu như không thể chen chân vào bản kế hoạch nhân sự của HLV Lopetegui trong mùa giải tới: "Quan trọng là tôi sẽ đến CLB nào để được ra sân thường xuyên. Một bản hợp đồng cho mượn tại La Liga cũng có vẻ là sự lựa chọn tốt."

Villarreal hoặc Real Betis đang dành sự quan tâm cho Odegaard. Hai đội bóng này đều không phải là sự lựa chọn tồi, khi họ đều sẽ thi đấu tại Europa League ở mùa giải tới, một môi trường khá tốt cho những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.

Nhìn Mbappe xưng vương ở World Cup 2018, còn ai nhớ thần đồng Odegaard? - Ảnh 4.

Ở tuổi 19, dù chưa thể thành công đột phá như Mbappe nhưng thời gian phía trước vẫn còn là rất dài với Odegaard. Thần đồng bóng đá Na Uy hoàn toàn có thể cải thiện bản thân để vươn lên tầm cỡ những ngôi sao hạng A nếu như đi đúng hướng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày