Nhìn lại những phát ngôn của Ngọc Anh về đồng nghiệp và âm nhạc: Lại một ca sĩ chẳng ngại đụng chạm, sẵn sàng nhận “gạch đá”!

Xoài - Hạnh Moon, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 15/12/2017

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Ngọc Anh đã đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn về nhạc Việt và các nghệ sĩ trẻ như Only C, Chi Dân,… Những phát ngôn của Ngọc Anh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận.

Xuất thân từ cuộc thi Sao Mai 2005 với giải nhì chung cuộc và tiếp tục lọt vào Top 5 thí sinh xuất sắc nhất của Sao Mai điểm hẹn 2006, tới nay, ca sĩ Ngọc Anh đã có tới 11 năm hoạt động trong làng nhạc Việt. Mặc dù đã phát hành tới 5 album trước đây, nhưng cô vẫn là một cái tên khá xa lạ đối với những khán giả V-pop.

Phải đến một bài phỏng vấn mới đây , Ngọc Anh mới thực sự khiến nhiều người yêu nhạc phải "đổ xô" đi tìm kiếm những thông tin về mình nhờ những phát ngôn rất thẳng thắn về làng nhạc Việt mà cụ thể là các nghệ sĩ như Chi Dân, Only C, Chi Pu hay Miu Lê trong thời gian qua.

Nhìn lại những phát ngôn của Ngọc Anh về đồng nghiệp và âm nhạc: Lại một ca sĩ chẳng ngại đụng chạm, sẵn sàng nhận “gạch đá”! - Ảnh 1.

"Only C, Chi Dân là ai? Thú thật là trước đây, tôi không biết các bạn ấy là ai"

Trong bài phỏng vấn, khi được hỏi có ý định "làm mới" âm nhạc của mình bằng việc hợp tác với những nhạc sĩ trẻ hiện đang vô cùng "hot" của V-pop như Only C, Chi Dân hay không, nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận trước đây, cô không biết hai nhạc sĩ đó là ai.

Phát ngôn này của Ngọc Anh đã gây không ít bất ngờ cho khán giả bởi đây là hai cái tên không hề "vô hình" trong bản đồ V-pop đến mức một ca sĩ hoạt động âm nhạc lâu năm như Ngọc Anh lại chưa từng nghe danh. Bởi cả Only C và Chi Dân đều là chủ nhân của nhiều bản "hit" quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

"Nhạc bạn ấy rất bình thường, đường nét không có gì đặc sắc, nhạc dễ nghe và giống Hàn Quốc thôi. Nhưng chả nhẽ có vậy mà lại nổi tiếng?"

Sau khi nghe bài hát do Only C và Chi Dân sáng tác, ca sĩ Ngọc Anh cho rằng âm nhạc của các nhạc sĩ này không có gì đặc sắc. Cô bày tỏ sự khó hiểu của bản thân khi biết nhạc của Only C hay Chi Dân lại được nhiều người yêu thích đến vậy: "Nhạc bạn ấy rất bình thường, đường nét không có gì đặc sắc, nhạc dễ nghe và giống Hàn Quốc thôi. Nhưng chả nhẽ có vậy mà lại nổi tiếng?"

Lời nhận xét của cô đã trực tiếp "dội gáo nước lạnh" vào hai nhạc sĩ đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc "hot" của V-pop trong thời gian vừa qua. Khi Only C đang sở hữu ca khúc "Yêu là "tha thu" đạt gần 100 triệu view trên kênh Youtube thì Chi Dân lại rất thành công với nhiều bản "hit" như "Làm vợ anh nhé", "1 2 3 4"...

"Còn anh nói rằng anh có ca khúc đẳng cấp quốc tế. Quốc tế là gì, cũng cần phải xem xét lại. Hỏi lại Only C "Quốc tế là gì?" khéo lại không trả lời được"

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Only C từng tự tin khẳng định mình sở hữu nhiều bài hát có đẳng cấp quốc tế. Phát ngôn này của Only C cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Sau khi nghe một sáng tác của Only C, Ngọc Anh cũng cho rằng nếu sản phẩm đó là "đẳng cấp quốc tế" thì "Quốc tế là gì, cũng cần phải xem xét lại." Cô cho rằng nếu bị hỏi "Quốc tế là gì?" thì ngay đến Only C cũng không trả lời được.

Ca/nhạc sĩ Only C và Chi Dân.

"Nhạc Việt bây giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám"

Sau giây phút bày tỏ cảm giác ngạc nhiên với sự nổi tiếng của hai nhạc sĩ trẻ Only C và Chi Dân, ca sĩ Ngọc Anh cũng không ngần ngại nhận xét thêm: "Nhạc Việt bây giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám".

Phát ngôn này đã nhận được không ít chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ nền âm nhạc nước nhà cho rằng bên cạnh những tên tuổi như Only C hay Chi Dân, V-pop hiện nay còn rất nhiều những ca sĩ, nhạc sĩ tài năng khác. Phải chăng từ cái nhìn chủ quan của bản thân mình, mà Ngọc Anh đã đưa ra nhận định khá phiến diện cho cả một nền âm nhạc mà bản thân cô cũng đang hoạt động trong đó?

"Dương Cầm nhận xét Miu Lê, tôi thấy rất đúng"

Những ngày qua, khi "trận khẩu chiến" giữa Miu Lê và Dương Cầm vừa kịp hạ nhiệt thì những phát ngôn của Ngọc Anh mới đây lại tiếp tục "thêm dầu vào lửa" và một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Xoay quanh những lùm xùm liên quan đến sự việc nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét Miu Lê không thể coi là một ca sĩ, Ngọc Anh lựa chọn đứng về phía Dương Cầm khi nói: "Dương Cầm nhận xét Miu Lê, tôi thấy rất đúng". Nữ ca sĩ khẳng định cô không kì thị Miu Lê, thậm chí bản thân cô từng có ấn tượng với sự lễ phép của Miu Lê khi hai người có cơ hội gặp gỡ trong một chương trình. Nhưng để nói về khả năng âm nhạc của Miu Lê trong "Sao đại chiến" thì không ổn.

Nhìn lại những phát ngôn của Ngọc Anh về đồng nghiệp và âm nhạc: Lại một ca sĩ chẳng ngại đụng chạm, sẵn sàng nhận “gạch đá”! - Ảnh 3.

Trong cuộc "khẩu chiến" giữa Miu Lê và Dương Cầm, Ngọc Anh cho biết cô đứng về phía nhạc sĩ "Mong anh về".

"Tôi lại thấy chị Mỹ Linh bình luận khen Miu Lê, thấy hơi kỳ lạ, thôi thì mỗi người một gu vậy"

Không chỉ đứng về phía nhạc sĩ Dương Cầm khi có chung nhận xét về khả năng ca hát của Miu Lê, ca sĩ Ngọc Anh còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi Diva Mỹ Linh từng khẳng định: "Miu Lê hát hay đấy!". Cô vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm của mình đối với sự việc này: "Tôi lại thấy chị Mỹ Linh bình luận khen Miu Lê, thấy hơi kỳ lạ, thôi thì mỗi người một gu vậy".

"Hát như Miu Lê, như Chi Pu mà cũng làm ca sĩ thì chán quá, người đi học, có bằng cấp để làm gì?"

Không dừng lại ở việc đưa ra những phát ngôn liên quan đến Dương Cầm, Miu Lê hay Diva Mỹ Linh, Ngọc Anh cũng bình luận thêm về sự kiện Chi Pu lấn sân sang con đường ca hát gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua: "Hát như Miu Lê, như Chi Pu mà cũng làm ca sĩ thì chán quá, người đi học, có bằng cấp để làm gì?"

Tuy Ngọc Anh không phải ca sĩ đầu tiên lên tiếng về những ồn ào liên quan đến danh xưng ca sĩ, nhưng hiện tại, những phát ngôn của cô về các vấn đề nổi cộm trong V-pop thời gian qua vẫn đang trở thành chủ đề "hot" đối với những khán giả yêu nhạc.

Ca sĩ Ngọc Anh cũng đồng thời chê giọng hát của Chi Pu và Miu Lê là "chán quá".