Nhìn lại những hình ảnh dân dã của cựu Tổng thống Barack Obama cách đây 1 năm: ăn bún chả, uống trà đá, thăm chùa địa phương

Nam Thanh, Theo Thời Đại 21:00 11/11/2017

Năm 2016, trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác tại Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có nhiều hoạt động bên lề thú vị thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý của dư luận trong cũng như ngoài nước. Nhiều người cũng tự hỏi, Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì khi tới Hà Nội?

Trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác các nước châu Á, Tổng thống Mỹ Donald J. Trump hiện đang có mặt ở Việt Nam và nhận được sự quan tâm, tiếp đón nồng hậu của nước chủ nhà. Cùng nhìn lại lịch sử các đời tổng thống Mỹ trước đó, Việt Nam đã nhiều lần đón tiếp thành công các vị tổng thống đời trước của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Geogre Bush và ông Barack Obama. Những vị tổng thống này đều đã có những hoạt động rất thú vị và dân dã bên lề công việc tại Việt Nam.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama khi sang thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 23 tới ngày 25/5/2016 đã có dịp trải nghiệm nhiều văn hóa địa phương đặc sắc. Ông Obama đã tới thăm nhà sàn Bác Hồ, trò chuyện và tiếp xúc với các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam ở nơi đây. Ông cũng đã cho cá ăn ở chiếc hồ trong khuôn viên nhà sàn.

Sau một ngày dài làm việc với các chương trình nghị sự dày đặc, ông Obama và đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain đã dừng chân và ăn tối tại một quán bún chả khá nổi tiếng trên phố Lê Văn Hưu. Vị cựu tổng thống đã cảm thấy khá ngon miệng và đã ăn tới hai suất.

Nhìn lại những hình ảnh dân dã của cựu Tổng thống Barack Obama cách đây 1 năm: ăn bún chả, uống trà đá, thăm chùa địa phương - Ảnh 1.

"Đồ ăn ngon, bia lạnh, ghế nhựa." - đầu bếp đi cùng ông Obama vui vẻ nói "Ông Obama đã ăn khoảng hai suất."

Sau khi rời quán bún chả kể trên, ông Obama cũng đã vui vẻ bắt tay với người dân Hà Nội. Được biết ông là một người khá là không thích việc bị chĩa điện thoại vào mặt để chụp ảnh cũng như...  selfie, thế nhưng vị cựu tổng thống vẫn nở nụ cười niềm nở khi mà khá nhiều người đang chụp hình ông.

Nhìn lại những hình ảnh dân dã của cựu Tổng thống Barack Obama cách đây 1 năm: ăn bún chả, uống trà đá, thăm chùa địa phương - Ảnh 2.

Ông Obama vẫn vui vẻ giao lưu với người dân dù có tiếng là người không thích bị chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Sau khi rời khỏi trung tâm hội nghị quốc gia, trên đường ra sân bay để vào thăm thành phố Hồ Chí Minh, đoàn xe của ông Obama cũng bất ngờ dừng lại ở khu vực cổng chợ Mễ Trì; ông Obama và đầu bếp đi cùng Anthony Bourdain đã xuống và uống trà đá - thức uống ngon và rẻ đặc trưng của mọi tầng lớp người dân Việt Nam. Tại đây ông cũng vui vẻ mua một ít cốm để làm quà lưu niệm và chụp ảnh giao lưu cùng người dân địa phương.

Nhìn lại những hình ảnh dân dã của cựu Tổng thống Barack Obama cách đây 1 năm: ăn bún chả, uống trà đá, thăm chùa địa phương - Ảnh 3.

Mua cốm, uống trà đá, chụp ảnh lưu niệm cùng người dân - những hoạt động bình dị này có vẻ là trải nghiệm khá thích thú đối với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Khi vào thăm thành phố Hồ Chí Minh, ông Obama cũng đã đi tham quan ngôi chùa Ngọc Hoàng. Ông tỏ ra khá vui thích khi được tìm hiểu các tín ngưỡng và văn hóa địa phương Việt Nam.

Nhìn lại những hình ảnh dân dã của cựu Tổng thống Barack Obama cách đây 1 năm: ăn bún chả, uống trà đá, thăm chùa địa phương - Ảnh 4.

Ông Obama tại chùa Ngọc Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh

Nhìn lại những hình ảnh dân dã của cựu Tổng thống Barack Obama cách đây 1 năm: ăn bún chả, uống trà đá, thăm chùa địa phương - Ảnh 5.

Khi được khuyên cầu nguyện trước tượng Phật để xin con trai nối dõi, ông Obama đã từ chối và cười nói rằng mình thích con gái hơn. Bản thân ông cũng đã có hai quý nữ xinh đẹp, thông minh.

Có thể thấy, trong chuyến công tác này, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện tính cách hòa đồng và bình dị của mình khi tham gia một cách vui vẻ và hứng thú vào các hoạt động thường ngày của người dân Việt Nam. Trước đó, người tiền nhiệm của ông là tổng thống Mỹ Geogre Bush cũng đã có chuyến thăm Việt Nam vào năm 2006; ông cũng đã tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như tập chơi đàn bầu, tham quan một số bảo tàng và chùa chiền. Ông cũng đã "phá rào an ninh" khi hạ cửa kính xe ô tô để vẫy tay chào người dân.

Hy vọng rằng trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đương kim tổng thống Mỹ Donald J. Trump sẽ có được những trải nghiệm thú vị.