Nhiều tuyến phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước do mưa lớn nhiều ngày

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 16:21 16/07/2018

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục có mưa kéo dài. Lượng mưa trút xuống rất lớn khiến nhiều tuyến đường chính bị ngập sâu, có nơi bị ngập đến 40cm.

Mấy ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa trải rộng, đặc biệt từ tối 15 đến chiều 16/7 trên địa bàn TP Hà Tĩnh có mưa lớn khiến hầu hết các tuyến đường nội thành bị ngập, giao thông rối loạn. Nhiều tuyến đường nước ngập sâu xe không thể đi qua như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông…

Nhiều tuyến phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước do mưa lớn nhiều ngày - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường lớn trong TP.Hà Tĩnh bị ngập nặng, giao thông gặp khó khăn

Trong đó, đường Nguyễn Du ngập sâu nhất, có đoạn nước dâng lên khỏi mặt đường khoảng 70 cm nên các phương tiện không thể qua lại. Cũng trên đường này, nước mưa ngập ngấp nghé vào nhà, các hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường phải di chuyển đồ đạc lên trên cao.

Nhiều tuyến phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước do mưa lớn nhiều ngày - Ảnh 2.

Các đoạn đường bị chìm trong biển nước

Mưa lớn cộng với phương tiện từ các tuyến phố bị ngập đổ ra quốc lộ 1A khiến giao thông trên tuyến đường này bị hỗn loạn. Nhiều xe ô tô bị chết máy phải gọi cứu hộ, các phương tiện xe máy, xe đạp do nước ngập sâu phải dắt bộ.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh đã bố trí các cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các điểm ách tắc để phân luồng giao thông.

Nhiều tuyến phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước do mưa lớn nhiều ngày - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện bị chết máy

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, cho biết do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới nên toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ ngày 16 - 18/7, dự báo phổ biến 100 - 200mm.

Nhiều tuyến phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước do mưa lớn nhiều ngày - Ảnh 4.

Giao thông vô cùng hỗn loạn vào buổi tan tầm

Trên biển, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 mét. Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh khuyến cáo trong cơn dông, người dân cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày