Nhiều tuyến đường, nhà dân ở Sài Gòn nguy cơ ngập nặng trong 2 ngày tới do triều cường đạt đỉnh 1,75m

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 13:39 27/10/2019

Cơ quan chức năng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở Sài Gòn vào cấp độ 3. Đây là kỳ triều cường với đỉnh triều ở mức cao, các địa phương cần chủ động ứng phó với ngập úng ở khu vực ven sông và các vùng trũng thấp.

Ngày 27/10, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết trong vài ngày tới mức triều cường có thể dâng cao, gây ngập một số khu vực ở TP. HCM. 

Cụ thể, trong những ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28-29/10 (Mùng 1-Mùng 2/10 Âm lịch).

Nhiều tuyến đường, nhà dân ở Sài Gòn nguy cơ ngập nặng trong 2 ngày tới do triều cường đạt đỉnh 1,75m - Ảnh 1.

Khu dân cư ven sông Sài Gòn (quận Bình Thạnh) ngập nặng vào tháng trước, có thể sẽ tiếp tục bị ngập nặng vào vài ngày tới.

Theo đó, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè đạt mức 1,70-1,75m (cao hơn BĐIII 0,20 - 0,25m). Đỉnh triều cường xuất hiện vào buổi sáng từ 4h-7h, buổi chiều khoảng 16-18h nhưng sẽ cao hơn.   

Cơ quan chức năng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP. HCM ở cấp độ 3. Đây là kỳ triều cường với đỉnh triều ở mức cao, các địa phương cần chủ động ứng phó với ngập úng ở khu vực ven sông và các vùng trũng thấp.

Còn trong chiều nay (27/10), ghi nhận mực nước trên sông Điền tại huyện Nhà Bè (TP. HCM) là 1,6; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An là 1,59m (cao hơn báo động III 0,09m). Trong khi đó trên sông Đồng Nai tại trạm Biên Hoà thì mực nước triều cường có thể lên tới 1,86m vào lúc 4h30 chiều nay (cao hơn báo động II 0,06m) . 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày