Nhiều trường Đại học tại Trung Quốc bị chỉ trích vì không cấp bằng cho sinh viên dưới 1m50

Mai Anh, Theo Helino 15:21 23/03/2019

Vì lo sợ sinh viên học ngành sư phạm mà quá thấp sẽ không thể nào với tới viết bảng, nhiều trường ĐH ở Trung Quốc từ chối đào tạo hoặc cấp bằng cho người dưới 1m50.

Tại Trung Quốc hàng loạt trường Đại học đã từng bị chỉ trích vì đưa ra tiêu chuẩn chiều cao cho sinh viên. Những sinh viên quá thấp sẽ không được nhận vào học, thậm chí trong quá trình học nếu chiều cao không cải thiện, không đạt đủ mức tiêu chuẩn sẽ không được nhận bằng.

Nhiều trường Đại học tại Tứ Xuyên, Giang Tây, Thẩm Tây và Quảng Tây đều có quy định sinh viên dưới 1m5 sẽ không được nhận bằng Đại học. Họ đưa ra lý lẽ lập luận rằng giáo viên thì phải có chiều cao đủ để viết bảng, không thể quá thấp được.

Để được cấp đủ các bằng cấp sư phạm tại một số tỉnh tại quốc gia này, nam giới phải cao hơn 1m55 và nữ giới trên 1m50. Đối với giáo viên mầm non, điều kiện chiều cao là 1m45.

Nhiều trường Đại học tại Trung Quốc bị chỉ trích vì không cấp bằng cho sinh viên dưới 1m50 - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Một sự việc từng gây bất bình trong dư luận tại Đại học Sư phạm Thiểm Tây khi trường thông báo cho một sinh viên rằng cô không đủ điều kiện chiều cao để trở thành giáo viên.

Li cao 1m40, sinh viên khoa tiếng Anh năm cuối của trường bất ngờ bị giữ bằng tốt nghiệp vì chiều cao hạn chế. Cô chia sẻ với báo chí rằng không có ai nói với mình trong suốt quá trình học rằng cần phải có chiều cao mới được ra trường, chỉ khi cận kề ngày tốt nghiệp cô mới biết.

Dư luận tỏ ra rất phẫn nộ trước quy định kỳ quặc này, họ cho rằng đối với giáo viên, điều quan trọng là đạo đức và tài năng chứ không phải ngoại hình. Đây đâu phải là cuộc thi người mẫu hay hoa hậu. Tình trạng giáo viên xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, có nhiều hành vi đánh đập, ngược đãi học sinh mới là điều cần được cải thiện. Kỹ năng của thầy cô cũng cần được đầu tư, đứng trên bục giảng họ phải có đủ kiến thức để dạy học sinh chứ không phải chăm chăm đi đáp ứng các tiêu chuẩn ngoại hình.

(Nguồn: Thiểm Tây News, Sina)