Nhiều thiếu nữ Hàn Quốc co ro trong lồng để phản đối ăn thịt chó

Linh Boo, Theo Thời Đại 17:52 18/08/2017

Chui vào lồng sắt chật chội và bôi mực đỏ giống máu, vật vã như những chú chó đáng thương, nhiều cô gái yêu động vật đã khiến dư luận chú ý bởi hành động gây sốc của mình.

Giống như Việt Nam và một số nước ở khu vực châu Á, việc ăn thịt chó đã có từ lâu đời và trở thành 1 món ăn được ưa chuộng trong cuộc sống của người dân Hàn Quốc. Thậm chí, người dân Hàn Quốc đã biến thói quen này thành một ngày hội ăn thịt chó quy mô với tên gọi "Bok-nal". Bình thường do giá thịt chó trên thị trường khá đắt nên người Hàn Quốc cũng không ăn thường xuyên nhưng vào ngày Bok-nal, họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho sở thích ăn thịt chó để chống nóng.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, nhiều doanh nghiệp đã biến việc giết chó và chế biến thịt chó thành 1 mô hình sản xuất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Theo tính toán, trung bình mỗi năm, họ thực hiện giết mổ khoảng 2,5 triệu con chó, phục vụ 20.000 nhà hàng trên khắp cả nước, và thu về khoảng 2 tỉ đô la. Trong số 100.000 tấn thịt chó được tiêu thụ hàng năm có tới khoảng 93.600 tấn được dùng để sản xuất loại thuốc bổ sức khỏe gọi là "gaeoju".

Đứng trước vấn nạn này, những năm gần đây, giới trẻ Hàn Quốc bắt đầu lên tiếng phản đối truyền thống ăn thịt chó, nhất là ngày hội ăn thịt chó "Bok-nal" vào ngày hè oi nóng.

Nhiều thiếu nữ Hàn Quốc co ro trong lồng để phản đối ăn thịt chó - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ Hàn Quốc tập trung phản đối việc ăn thịt chó tại quốc gia mình.

Mới đây nhất, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, một nhóm những cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông trong nước khi tự nhốt mình vào lồng, với những biểu hiện vật vã đáng sợ và khắp người là những vết màu đỏ loang lổ giống máu.

Nếu là người yếu bóng vía, chỉ cần nhìn qua thì không ít người sẽ phải giật mình hốt hoảng bởi tình trạng không thể thảm hơn của những cô gái này. Chỉ cần tới gần, họ mới ngỡ ngàng nhận ra hành động của các cô gái là một hoạt động tập thể rất ý nghĩa, nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức về bảo vệ động vật, chấm dứt việc trộm cắp, giết hại và ăn thịt những con chó vô tội.

Nhiều thiếu nữ Hàn Quốc co ro trong lồng để phản đối ăn thịt chó - Ảnh 2.

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ động vật.

Bên cạnh những cô gái trong lồng sắt là rất nhiều người yêu động vật khác cũng góp mặt ủng hộ hoạt động này. Toàn thân họ đầy máu giả, trên tay là tấm biểu ngữ phản đối việc giết hại loài chó - loài động vật - thú nuôi - người bạn trung thành, gắn bó nhất với con người.

Được biết, những người tham gia hoạt động đều là những thành viên thuộc tổ chức hoạt động vì quyền lợi động vật phi lợi nhuận. Thông qua hoạt động này, họ muốn cho mọi người thấy và cảm nhận để thấu hiểu nỗi đau đớn, sự khốn khổ mà những động vật phải chịu đựng, từ đó có ý thức, trách nhiệm hơn trong vấn đề bảo vệ, giúp đỡ động vật.

Nhiều thiếu nữ Hàn Quốc co ro trong lồng để phản đối ăn thịt chó - Ảnh 3.

Rất nhiều người đã chú ý tới hành động của các bạn trẻ.

Trước những việc làm này, ngày càng nhiều người Hàn Quốc tham gia phong trào chống lại một ngành công nghiệp mà họ cảm thấy thiếu nhân đạo: ngành công nghiệp thịt chó.

Bằng chứng là cách đây không lâu, một hoạt động tương tự cũng diễn ra tại bến xe bus Gwanghwamun, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Nhiều thiếu nữ Hàn Quốc co ro trong lồng để phản đối ăn thịt chó - Ảnh 4.

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc tham gia phong trào chống lại một ngành công nghiệp mà họ cảm thấy thiếu nhân đạo: ngành công nghiệp thịt chó.