Nhiều người theo đuổi quy trình skincare tối giản, nhưng đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng cho tất cả

Green, Theo Helino 09:51 12/11/2018

Lộ trình chăm sóc da với đôi ba bước cơ bản đang được rất nhiều tín đồ làm đẹp ưu ái, tuy nhiên, các nàng có nên từ bỏ quy trình 10 bước trứ danh để theo đuổi xu hướng mới mẻ này?

Không lâu trước đây, cộng đồng làm đẹp ầm ầm kháo nhau về quy trình chăm sóc da chỉ vỏn vẹn đôi ba bước đơn giản. Nhiều người cho rằng quy trình skincare tối giản này thực sự tuyệt vời khi vừa chăm sóc tốt làn da, lại tiết kiệm thời gian và đặc biệt làn da sẽ không phải đối mặt nguy cơ bị kích ứng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là quy trình này liệu có vượt trội hơn lộ trình skincare 10 bước trứ danh? Và những nàng đang chăm chỉ thực hiện 10 bước chăm da mỗi ngày có nên gắn bó với quy trình vỏn vẹn đôi ba bước cơ bản? Nếu đang bối rối giữa 2 lựa chọn thì dưới đây sẽ là câu trả lời dành cho các nàng.

Thực tế, lộ trình chăm sóc da tối giản đã được bàn tàn sôi nổi bởi các tín đồ làm đẹp từ năm 2016; và quy trình chỉ với các bước cơ bản như: rửa mặt, dưỡng ẩm, chống nắng này thực sự đi ngược hoàn toàn với 10 bước skincare – quy trình làm đẹp trứ danh của xứ Hàn đang được theo đuổi bởi rất nhiều quý cô từ Á sang Âu. Vì vậy mà sự so sánh giữa hai trường phái làm đẹp là điều tất yếu xảy ra; người thì cho rằng quy trình 10 bước quá tốn kém tiền bạc, thời gian và chưa chắc đã cần thiết, người thì khẳng định quy trình tối giản chưa đủ sức để mang lại làn da đẹp hoàn hảo.

Nhiều người theo đuổi quy trình skincare tối giản, nhưng đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng cho tất cả - Ảnh 1.

Theo cô Charlotte Cho - người sáng lập chuyên trang về làm đẹp kiểu Hàn Soko Glam: "Quy trình làm đẹp 10 bước chỉ đơn giản là một sự gợi ý, giúp bạn hiểu thêm về các bước chăm sóc da khác nhau. Và việc có theo đuổi quy trình này hay không phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu và mong ước của bạn đối với làn da. Từ dầu tẩy trang, essence, mặt nạ giấy, tẩy da chết cho đến serum hay kem chống nắng… hãy nghĩ về nó như một bản hướng dẫn hơn là một quy trình khắt khe, nghiêm ngặt".

Bên cạnh đó, ngay cả khi quy trình chăm sóc da của bạn có tận 10 bước nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ áp dụng nó hằng ngày. Bởi lẽ, quy trình chăm sóc da 10 bước bao gồm một số sản phẩm như: tẩy da chết – được gợi ý nên dùng 1 – 3 lần/tuần; hay mặt nạ giấy chỉ nên dùng với tần suất 1 lần/tuần hoặc kem chống nắng chỉ dùng vào buổi sáng. Và nếu bạn sử dụng những sản phẩm đa chức năng như toner tẩy da chết thì các bước skincare còn được tối giản và thời gian, công sức còn được tiết kiệm hơn nữa.

Vậy quy trình skincare 10 bước và tối giản, đâu là sự lựa chọn vượt trội hơn?

Nếu so sánh quy trình skincare tối giản và lộ trình 10 bước trứ danh thì rất khó để khẳng định bên nào vượt trội hơn vì mỗi người sẽ sở hữu loại da khác nhau và phải đối mặt với những vấn đề không giống nhau. Theo bác sĩ da liễu Yunyoung Claire Chang tại New York, Mỹ: "Không có câu trả lời chính xác về quy trình dưỡng da hoàn hảo nhất. Bởi lẽ, quy trình dưỡng da hàng ngày luôn có sự thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào độ tuổi, thời tiết, chế độ ăn hay các yếu tố ngoại cảnh khác…".

Nhiều người theo đuổi quy trình skincare tối giản, nhưng đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng cho tất cả - Ảnh 2.

Nếu làn da của bạn phải trải qua tình trạng mẩn đỏ, khô căng, ngứa ngáy thậm chí là bỏng rát khi sử dụng quá nhiều sản phẩm skincare thì có thể hưởng lợi từ quy trình chăm sóc da tối giản, cụ thể là theo bác sĩ Chang: "Hầu hết những bệnh nhân phải đối mặt với dị ứng, eczema hay sở hữu làn da nhạy cảm… đều không thích ứng được với quá nhiều sản phẩm chăm da. Và với những trường hợp ấy, chúng tôi thường khuyên hãy cắt giảm những sản phẩm không cần thiết và gắn bó với lộ trình skincare đơn giản hơn".

Đối với quy trình chăm sóc da nhiều bước, bác sĩ Chang cho rằng: "Quy trình này sẽ lý tưởng với những ai có làn da không quá nhạy cảm và có nhiều nhu cầu cải thiện làn da hơn". Cụ thể, nếu bạn sở hữu làn da dầu, dễ lên mụn thì chỉ rửa mặt bằng sữa thôi sẽ không đủ để giải quyết vấn đề của bạn. Bạn sẽ cần đến toner cân bằng da hay sản phẩm chứa AHA và BHA để cải thiện da mặt một cách tốt nhất. Đặc biệt, khi làn da của bạn bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa đầu tiên như: nếp nhăn, da chảy xệ, vết thâm… thì việc bổ sung thêm các sản phẩm chứa chất chống oxy hóa, retinol hay làm săn chắc và sáng da là điều vô cùng cần thiết.

Nhiều người theo đuổi quy trình skincare tối giản, nhưng đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng cho tất cả - Ảnh 3.

Tóm lại

Không có câu trả lời chính xác rằng quy trình 10 bước hay tối giản là hoàn hảo hơn. Bạn có thể tham khảo các xu hướng cùng ý kiến của bác sĩ da liễu rồi lựa chọn quy trình hợp nhất với làn da của mình. Bên cạnh đó, điều tốt nhất mà bạn nên làm chính là thường xuyên đánh giá hiệu quả của quy trình chăm sóc da mình đang theo đuổi bởi nếu không ổn, bạn hoàn toàn có thể cắt giảm, bổ sung hay thay đổi để tìm ra được quy trình lý tưởng nhất cho làn da của mình.

Nguồn: The Klog