Nhiều người nghi vụ cháy ở KCN Ngọc Hồi do nhóm thợ hàn ống hút khói

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:35 02/12/2016

Theo một số công nhân trong khu nhà xưởng, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, họ thấy nhóm người đang thực hiện hàn ống hút khói. Nhiều người nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy có thể là do mối hàn rơi xuống gây hỏa hoạn.

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 2/11, tại nhà kho chứa gỗ, sơn và nguyên vật liệu làm đồ gỗ trong khu công nghiệp Ngọc Hồi, quận Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều hàng hóa. 

Nhiều người nghi vụ cháy ở KCN Ngọc Hồi do nhóm thợ hàn ống hút khói - Ảnh 1.

Ngọn lửa phía bên trong khu vực nhà xưởng. Ảnh: Nguyễn Thế Đại.

Đến 12h30, sau hơn 2h xảy ra hỏa hoạn, hàng trăm cảnh sát cứu hỏa vẫn đang nỗ lực phun nước vào phía bên trong khu nhà xưởng để dập tắt đám cháy. Hiện vẫn chưa thống kê được con số thiệt hại.

Nhiều người nghi vụ cháy ở KCN Ngọc Hồi do nhóm thợ hàn ống hút khói - Ảnh 2.

Ông Dương Đức Thanh (làm ở xưởng cơ khí) chia sẻ vụ việc.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, anh Phạm Văn Tùng, một công nhân làm ngay cạnh khu nhà xưởng xảy ra đám cháy cho biết, khoảng 10h anh cùng nhiều công nhân làm cạnh khu xưởng bị cháy đang nghỉ giải lao bên ngoài thì phát hiện một đám khói bốc lên bên trong khu nhà xưởng gỗ. 

"Trong nhà xưởng lúc đó có xưởng gỗ, trong xưởng gỗ có phòng sơn và trong phòng sơn có ống khói để hút bụi sơn ra ngoài. Vào thời điểm đó, người ta hàn nối ống khói trong nhà xưởng thì khả năng mối hàn rơi xuống khu vực chứa sơn và hóa chất khiến đám cháy bùng lên nhanh chóng", anh Tùng kể lại. 

Nhiều người nghi vụ cháy ở KCN Ngọc Hồi do nhóm thợ hàn ống hút khói - Ảnh 3.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo anh Tùng, đám cháy nhanh chóng bùng lên kèm theo khói đen xì. Cùng với đó anh thấy một, hai công nhân từ trên mái nhà xưởng ôm máy móc bò xuống. Theo anh Tùng, đây là khu vực nhà xưởng của công ty Đồng Tháp. Trong nhà xưởng này có nhiều đơn vị thuê để chứa hàng hóa gồm có 2 đơn vị làm gỗ, 1 xưởng kho cơ khí, 1 xưởng chứa dây điện cáp quang và giấy. 

Kể lại sự việc, ông Dương Đức Thanh (làm ở xưởng cơ khí) cho biết, thời điểm đó ông đang làm thì thấy nhiều công nhân chạy ào ra ngoài. Thấy vậy ông vội chạy ra thì thấy khói đen bốc lên từ trong nhà xưởng ra ngoài. Do khói đen cháy lan nhanh nên mọi người nhanh chóng báo cứu hỏa. 

Nhiều người nghi vụ cháy ở KCN Ngọc Hồi do nhóm thợ hàn ống hút khói - Ảnh 4.

Anh Phạm Văn Tùng, một công nhân làm ngay cạnh khu nhà xưởng

Theo ông Thanh, chỉ ít phút sau lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa nhưng do đám cháy lan ra quá nhanh khiến hỏa hoạn nhanh chóng lan ra nhiều khu xưởng. Ông cũng cho biết, xưởng cơ khí của công ty ông nhanh chóng đưa được máy móc thiết bị ra ngoài nên thiệt hại không nặng nề. 

Tuy nhiên, các xưởng bên cạnh khả năng thiệt hại lớn do hàng hóa lan nhanh không đưa ra ngoài kịp thời. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày