Nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu dịch vụ đăng ký chơi game của riêng mình vào ngày mai

HÙNG LÊ, Theo TRÍ THỨC TRẺ 12:28 24/03/2019

Apple đang đàm phán với các đối tác tiềm năng về một dịch vụ chơi game.

Nhiều khả năng, Apple sẽ giới thiệu nhiều dịch vụ mới trong các lĩnh vực như TV, tin tức hay tài chính tại sự kiện 25/03 tới đây. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khả năng cao, Apple cũng sẽ mang đến sự kiện này một dịch vụ chơi game cho iOS mới. Bloomberg tiết lộ rằng Apple đang "đàm phán" với các đối tác tiềm năng về một dịch vụ chơi game.

Nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu dịch vụ đăng ký chơi game của riêng mình vào ngày mai - Ảnh 1.

Hồi cuối tháng Một, một nguồn tin đã đề cập đến dịch vụ này. Nó cho phép người dùng có thể chơi nhiều trò chơi và họ sẽ phải chi ra một khoản để thanh toán thuê bao hàng tháng. Nếu dịch vụ tin tức được so sánh là "Netflix dành cho tin tin tức hoặc tạp chí", thì đây lại là một ý tưởng tương tự nhưng được tập trung vào việc chơi game.

Với các gói đăng ký trò chơi, nguồn tin lưu ý là Apple đang "cân nhắc khả năng" chỉ dành cho các tựa game trả tiền. Bất kì các tựa game nào dựa trên mô hình freemium, tức là chơi miễn phí nhưng có thể mua ở bên trong ứng dụng, sẽ không được áp dụng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Fortnite hay PUGB Mobile sẽ không thể tham gia chương trình này, nhưng các tựa game trả tiền khác như Minecraft, Stardew Valley, Heads Up!, Monument Valley 1 – 2, NBA 2K19 lại đủ điều kiện để áp dụng.

Khách hàng sẽ phải chi trả một khoản hàng tháng để truy cập vào các gói trò chơi cao cấp đó và nhà phát triển trò chơi sẽ được trả tiền dựa trên tần suất người dùng chơi tựa game của họ. "Công ty sẽ thu một khoản phí hàng tháng, sau đó, chia doanh thu cho các nhà phát triển dựa trên thời gian người dùng dành ra để chơi trò chơi của họ", nguồn tin cho biết.

Apple có thể giới thiệu dịch vụ chơi game này của mình tại sự kiện diễn ra vào thứ Hai tới, hoặc cũng có thể sẽ trì hoãn đến WWDC năm nay. WWDC có lẽ sẽ ý nghĩa hơn bởi sự kiện này sẽ thu hút nhiều nhà sản xuất game hơn. Dịch vụ chơi game của Apple sẽ chỉ tập trung trên iOS và không sử dụng phương thức streaming dựa trên nền tảng đám mây như Microsoft, Sony hay gần nhất là Google với Stadia.