Nhiều hộ dân Sài Gòn bị cúp nước từ tối đến trưa

Tuổi Trẻ, Theo 14:19 29/05/2016

Theo kế hoạch, việc cúp nước kéo dài khoảng 6 giờ, tuy nhiên theo ghi nhận, một số khu vực tại TP cúp nước dài hơn dự kiến.

Nhiều hộ dân Sài Gòn bị cúp nước từ tối đến trưa - Ảnh 1.

Anh Ngọc Thành ở đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân đi xin nước giếng về tắm rửa cho con - Ảnh: Đức Phú

Sáng 29-5, một số khu vực tại TP.HCM cúp nước dài hơn dự kiến làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại hẻm 338 đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, người dân nháo nhào chở can nhựa đi xin nước sạch về xài do cúp nước kéo dài.

Anh Ngọc Thành, ngụ số nhà 338/115A đường Chiến Lược, cho biết từ nửa đêm nguồn nước bị cúp, anh có trữ vài chậu nhưng không đủ xài. “Sáng nay tôi phải chạy đi xin một thùng nước giếng về tắm rửa cho con”, anh Thành kể.

Còn chị Trần Thị Vui, ngụ ở địa chỉ 338/114B đường Chiến Lược, cũng cho biết không có nước nên đành tạm ngưng việc bán quán ăn.

Theo chị Vui, sáng cùng ngày, chồng chị chở hai can nhựa đi xin nước ở các hộ dân cách nhà khoảng 2km, nhưng phải xách can về không do cúp nước trên diện rộng.

Theo phản ảnh của người dân, một số con hẻm ở đường Hương lộ 2, Q.Bình Tân cũng cúp nước hoặc nước chỉ chảy nhỏ giọt. Còn người dân ở đường Tân Hòa Đông, Q.6 cho biết sáng sớm nước máy chảy yếu.

Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), 11 quận, hiện tại TP bị cúp nước 6 giờ, từ 22g ngày 28-5 đến 4g ngày 29-5. Trong đó, một số nơi bị cúp hoàn toàn gồm các quận huyện: Tân Phú, Bình Tân, 12, Bình Chánh, Hóc Môn... Việc cúp nước để phục vụ đấu nối nguồn điện 22kV của Công ty Điện lực Củ Chi, đồng thời kết hợp việc bảo trì Nhà máy nước Tân Hiệp.

Sawaco cho biết khi nhà máy phát nước trở lại, do xáo trộn thủy lực, các khu vực trên có thể sẽ bị tình trạng nước yếu hay đục cục bộ trong thời gian ngắn.