Nhiều cư dân mạng ái ngại với đồng phục của VĐV Mỹ trong môn trượt băng tốc độ

Cô Kim, Theo Helino 21:12 21/02/2018

Chi tiết sáng màu ở ngay phần nhạy cảm trên đồng phục của tuyển trượt băng tốc độ nước Mỹ khiến người xem phải đặt câu hỏi lớn: nhà thiết kế đã nghĩ gì vậy?

Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, ước tính có sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới, tranh 102 bộ huy chương ở 15 bộ môn thể thao mùa đông. Ngoài môn trượt băng nghệ thuật vốn thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thì còn có một bộ môn khác lên ngôi tại đây: trượt băng tốc độ.

Và ở hạng mục này, ắt tuyển Mỹ là "sáng" nhất!

Nguyên do cũng bởi bộ đồng phục các VĐV trong tuyển trượt băng tốc độ của Mỹ bị nhận xét là quá... "khác người". Vẫn với kiểu dáng ôm sát trên nền tối màu, có điều riêng "phần nhạy cảm" của các VĐV lại được nhấn mạnh bởi một mảng màu sáng mà chắc chắn chả ai hiểu rõ dụng ý là gì.

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 1.

Đồng phục của cả tuyển nữ...

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 2.

... và nam đều khiến khán giả cảm thấy ái ngại.

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 3.

Trong tình trạng đang đua thì không sao...

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 4.

... chứ cứ đứng lên là lại tạo cảm giác không thoải mái cho người nhìn.

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 5.

Nhiều người Mỹ cảm thấy bất bình với bộ đồng phục của tuyển nước này. Trên mạng xã hội, chẳng hiếm những lời lẽ chê bai đả kích như: "Ừ thì đồng phục trượt băng thế nào chả được thiết kế với dụng ý, nhưng trời ơi thật là kỳ khi nhấn cái vùng sáng sáng đó!"

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 6.

... hoặc: "Sao trông nó như... "phần nhạy cảm" của quái vật ngoài hành tinh thế này?!"

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 7.

Mọi sự cũng tệ không kém với góc nhìn phía sau, có ý kiến ví von rằng trông chẳng khác nào hồng tâm ngay giữa mông.

Cả nước Mỹ thấy ngượng thay vì đồng phục của tuyển VĐV môn trượt băng tốc độ, và lý do là... - Ảnh 8.

Được biết bộ đồng phục này được thiết kế bởi Under Armour - một thương hiệu thời trang thể thao danh tiếng. Theo người phát ngôn của thương hiệu này thì khu vực sáng màu đỏ được thiết kế để giảm ma sát, và nếu sử dụng một màu sắc khác sẽ làm giảm hiệu quả. Quan trọng hơn cả, Under Armour cho biết các VĐV rất thích nó và họ nhận được lời khen từ nhiều nước bạn.