Nhặt nhạnh vải thừa may thành gối bí ngô đa công dụng và siêu đáng yêu

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 21:18 21/10/2016

Trái bí ngô nhỏ xinh đáng yêu và cách làm vô cùng đơn giản nhé, thử ngay luôn nào!

Nguyên liệu:

- Vải màu cam

- Vải dạ màu xanh

- Chỉ màu cam

- Bông nhồi

- Dụng cụ: bút, thước, kéo, kim khâu, súng bắn keo

Bước 1:

Cắt vải màu cam thành 1 tấm hình chữ nhật 12,5x27,5cm. Tùy vào kích thước trái bí ngô lớn hay nhỏ, bạn cắt vải có kích thước phù hợp.

Bước 2:

Tiếp theo, bạn gấp đôi tấm vải theo cạnh chiều dài, khâu đường thẳng cách mép cạnh chiều rộng 0,7cm tạo thành ống vải.

Bước 3:

Tiếp đến, lộn mặt phải ống vải ra ngoài, bạn khâu đường chỉ thưa một đầu ống vải và kéo sợi chỉ cho vải dồn lại rồi khâu cố định.

Bước 4:

- Sau đó, bạn nhồi bông vào bên trong, khâu đường chỉ thưa cho đầu ống còn lại và kéo rút sợi chỉ cho vải dồn lại.

- Bạn khâu nối hai đầu vải lõm vào trong và khâu các đường chỉ màu cam xung quanh để tạo hình trái bí ngô trông như thật.

Bước 5:

Cắt vải dạ xanh 2 tấm làm lá, 1 tấm làm cuống bí ngô. Bạn dùng súng bắn keo dán cố định cuống và hai chiếc lá lên trên quả bí ngô là xong.

Cùng ngắm những trái bí ngô nhỏ xinh đáng yêu của chúng mình đã hoàn thành!

Nhặt nhạnh vải thừa may thành gối bí ngô đa công dụng và siêu đáng yêu - Ảnh 7.

Bạn có thể làm nhiều trái bí ngô với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau để trang trí cho nhà thêm đẹp đấy!

Nhặt nhạnh vải thừa may thành gối bí ngô đa công dụng và siêu đáng yêu - Ảnh 8.

Hay làm trái bí ngô nhỏ để giữ kim chỉ khâu vá vừa gọn gàng vừa đáng yêu.

Nhặt nhạnh vải thừa may thành gối bí ngô đa công dụng và siêu đáng yêu - Ảnh 9.

Nguồn: organized31.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày