Nhặt được smartphone không mật khẩu lại bật sẵn tài khoản online, người phụ nữ xài luôn 5 triệu để rồi trả giá bằng luật pháp

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 18/04/2018

Không phải của cải nào "từ trên trời rơi xuống" cũng là điềm tốt.

Tuần vừa rồi lẽ ra là một khoảng thời gian "lộc trời cho" đối với một người phụ nữ ở Hàng Châu (Trung Quốc), nhưng có vẻ như chỉ sau đó ít lâu cô đã nhận ra ý nghĩa của luật nhân quả ngay lập tức vì đã không làm điều đúng đắn.

Cụ thể, người phụ nữ này đã nhặt được một chiếc điện thoại bị rơi trên đường. Không mật khẩu bảo vệ, lại còn đang đăng nhập sẵn vào Alipay - nền tảng trả phí online phổ biến của Trung Quốc - ngay lập tức cô rẽ sang dãy phố chứa đầy cửa hàng mua sắm để chọn cho mình những món đồ ưng ý nhất.

Nhặt được smartphone không mật khẩu lại bật sẵn tài khoản online, người phụ nữ xài luôn 5 triệu để rồi trả giá bằng luật pháp - Ảnh 1.

Dãy phố mà người phụ nữ nài xài tiền "chùa".

Số đồ cô mua nhiều đến nỗi còn phải nhờ cả chồng và mẹ mình ra xách hộ. Có vẻ như cô ta nghĩ rằng đây là một mẻ cá lớn từ trên trời rơi xuống dành cho mình.

Đi về một mình không nổi, cô phải gọi thêm chồng và mẹ ra xách cùng.

Tổng cộng số tiền mà cô đã "ngốn" lên đến tận 1300 NDT, tương đương suýt soát 5 triệu đồng - và rõ ràng là từ tài khoản của người khác làm rơi chiếc smartphone này.

Nhặt được smartphone không mật khẩu lại bật sẵn tài khoản online, người phụ nữ xài luôn 5 triệu để rồi trả giá bằng luật pháp - Ảnh 3.

Danh sách những thứ được tiêu xài qua chiếc smartphone này.

Trong lúc mua sắm, có lẽ người chủ nhân thực sự của chiếc smartphone đã phát hiện ra thay đổi trong tài khoản, liền nhắn tin đến chích điện thoại của mình để cách cáo hành động tự ý tiêu tiền này, dọa sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên, cô ta vẫn phớt lờ nó và mặc kệ lời nhắn này.

Cuối cùng, hậu quả đã rõ. Chỉ ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm đến và tạm giữ cô ngay tại nhà. 6 tiếng đồng hồ là khoảng thời gian cô ta bị giam ở đồn chờ giải quyết và hoàn thành các công đoạn cần thiết rồi mới được thả.

Nhặt được smartphone không mật khẩu lại bật sẵn tài khoản online, người phụ nữ xài luôn 5 triệu để rồi trả giá bằng luật pháp - Ảnh 4.

Chân dung người phụ nữ ham của và chiếc smartphone nhặt được.

Đây thực sự là bài học cảnh báo cho tất cả mọi người về việc đặt mật khẩu cho smartphone của mình, nếu là 2 lớp bảo mật thì càng tốt. Đặc biệt, không bao giờ nên lưu sẵn quá nhiều thông tin nhạy cảm về các tài khoản tài chính, cá nhân quan trọng ngay trong smartphone của mình để tránh trường hợp bị lợi dụng thế này.