Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19

Bùi Hùng, Theo VOV 22:14 10/06/2020

Trong những ngày này, số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản có xu hướng giảm, nhưng tại Hàn Quốc lại tăng.

Hai quốc gia này vẫn đang thực hiện tích cực biện pháp giãn cách xã hội nhằm tránh bùng phát dịch lần 2 như cảnh báo của các chuyên gia. Hôm nay (10/6), Nhật Bản ghi nhận 38 ca mắc Covid-19 mới trên toàn quốc, 2 người tử vong thuộc Osaka và Fukuoka. Số ca nhiễm có xu hướng giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức 30-40 ca trong 1 ngày.

Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhật Bản xét nghiệm lưu động Covid-19. Ảnh: Reuters.

Tokyo vẫn là khu vực có số ca nhiễm cao nhất với 18 ca. Tuy nhiên, ngày hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm ở mức dưới 20 người. Tổng số ca nhiễm lên tới 5.426 người, chiếm gần 1/3 số ca nhiễm trên toàn quốc. Các ca nhiễm mới tập trung vào những người trẻ tuổi tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí tại phố đêm, và khu vực có nhiều người tập trung như là Shinjuku.

Trong số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo có tới 8 người không rõ nguồn lây nhiễm. Ngoài Tokyo, các tỉnh lân cận Tokyo như Saitama, Shizuoka cũng có số người nhiễm cao. Nhiều tỉnh đã không ghi nhận ca nhiễm nào trong nhiều ngày nay.

Thị trưởng Tokyo, bà Koike cho rằng số người nhiễm virus trong những ngày tới sẽ có khuynh hướng giảm tiếp. Do đó, có thể Tokyo trong ngày mai sẽ thảo luận về việc bãi bỏ cảnh báo về dịch Covid-19, nới lỏng các hoạt động xã hội theo giai đoạn.

Trong khi số ca nhiễm tại Nhật Bản đang dần được kiểm soát, tại Hàn Quốc số ca nhiễm có xu hướng tăng khi ngày hôm nay Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11.902 ca nhiễm Covid-19, tăng 50 người so với số liệu công bố một ngày trước.

Trong đó, thủ đô Seoul có số người nhiễm nhiều thứ 2 với 12 ca, đứng sau tỉnh Gyeonggi với 21 ca. Hầu hết các ca nhiễm này đều phát sinh trong cộng đồng. Số ca tử vong lên tới 276 ca.

Với diễn biến trên, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quy định 8 loại tụ điểm nguy cơ cao trở thành ổ dịch như quán rượu, quán karaoke phải lập danh sách khách ra vào. Ngoài ra các hoạt động khác như tuyển công chức, hội họp phải thực hiện giãn cách theo qui định, qui định về khử trùng. Điều này sẽ giúp tránh được lo ngại bùng phát dịch lần 2, lần 3./.