Nhật Bản thua trận giao hữu thứ 3 liên tiếp trước thềm World Cup 2018

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:47 09/06/2018

Thầy trò HLV Nishino một lần nữa lại khiến các CĐV Nhật Bản cảm thấy bất an khi mà ngày khai mạc World Cup 2018 chỉ còn đếm bằng ngày.

Thụy Sĩ 2-0 Nhật Bản

Thụy Sĩ 2-0 Nhật Bản

Ghi bàn: Rodriguez 42’ (pen), Seferovic 82’

Đội hình ra sân:

Thụy Sĩ: Buerki; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Gavranovic; Shaqiri, Freuler, Behrami; Embolo.

Nhật Bản: Eiji Kawashima, G.Sakai, Haraguchi, Makino, Nagatomo, Usami, Hasebe, Yoshida, Morioka, Honda, Osako.

Bước vào trận đấu trên sân Cornaredo, đoàn quân của HLV Nishino đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng (thua tới 3). Dẫu vậy, vị chiến lược gia 63 tuổi vẫn quyết định tung ra đội hình không phải mạnh nhất, ông tiếp tục giữ chân cho ngôi sao sáng nhất – Kagawa trên băng ghế dự bị.

Điều này khiến lối chơi của Nhật Bản có phần rời rạc, họ liên tiếp phải chống đỡ lại các đợt hãm thành của đội chủ nhà. Hết Freuler đến Gavranovic và đặc biệt là "Messi của dãy Apls" Shaqiri liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Kawashima. Rất may là những cơ hội đó đều không được tận dụng.

Nhật Bản thua trận giao hữu thứ 3 liên tiếp trước thềm World Cup 2018 - Ảnh 3.

"Messi của dãy Alps" cùng các đồng đội có một trận đấu thăng hoa khi đè bẹp Nhật Bản với tỷ số 2-0.

Trong lúc mà những CĐV Nhật Bản nghĩ về việc hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0, thì bất ngờ đội chủ nhà được hưởng 1 quả phạt 11 mét. Trên chấm penalty, hậu vệ Rodriguez đã không bỏ lỡ cơ hội để mang về bàn mở tỷ số ở phút 42.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Nishino tung Kagawa vào sân hòng tìm kiếm cơ hội có được trận hòa. Nhưng khi mà tiền vệ đang khoác áo CLB Dortmund còn chưa kịp tỏa sáng thì Nhật Bản đã phải nhận bàn thua thứ 2.

Nhật Bản thua trận giao hữu thứ 3 liên tiếp trước thềm World Cup 2018 - Ảnh 4.

Hậu vệ Rodriguez mở tỷ số trên chấm penalty.

Xuất phát từ quả tạt của Shaqiri bên cánh trái, bóng tìm tới cái đầu của Moubandje và hậu vệ cao 1m80 này đã có pha đánh đầu kiến tạo cho Seferovic lập công ở phút 82. Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để những võ sĩ Samurai Xanh có thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 0-2, Nhật Bản đã thua trận thứ 4 trong 5 trận gần nhất, và đây là trận thứ 3 liên tiếp. Đoàn quân của HLV Nishino đang tạo ra sự lo lắng nhất định cho CĐV xứ hoa Anh đào. Sau trận đấu này, Nhật chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để lấy lại sự tự tin trước khi World Cup 2018 khởi tranh, đó là trận đấu với Paraguay diễn ra sau đây 3 ngày.