Nhật Bản sơ tán hàng nghìn người trước khi bão Lan đổ bộ

Hoàng Lê, Theo VOV 22:15 22/10/2017

Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu sơ tán hàng chục nghìn người tại các khu vực bão Lan có khả năng tràn qua.

Tập đoàn ô tô danh tiếng Toyota sẽ tạm ngừng hoạt động các nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản từ ngày mai (23/10), để đối phó với trận bão Lan đang tiến vào Nhật Bản.

Nhật Bản sơ tán hàng nghìn người trước khi bão Lan đổ bộ - Ảnh 1.

Mắt bão Lan (Ảnh minh họa: KT)

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận bão đang ở phía Nam Nhật Bản và di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 40 km/giờ.


Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu sơ tán hàng chục nghìn người tại các khu vực bão có khả năng tràn qua.

Trong ngày hôm nay (22/10), hàng trăm chuyến bay bị hủy, dịch vụ đường sắt bị gián đoạn vì mưa lớn và gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão Lan.

Theo dự báo, khi đổ bộ vào đảo Honshu trận bão sẽ gây mưa lớn kỷ lục. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận bão có thể vào đến đất liền Nhật Bản trong ngày mai và không hề suy yếu.

Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất, nước các con sông tràn bờ, gió giật mạnh và sóng lớn khi bão Lan đổ bộ.