Nhật Bản: Giới chức trách "muối mặt" khi để mẫu bọ ve nguy hiểm trốn thoát trong buổi họp báo

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 08:12 09/09/2017

Mang một mẫu bọ ve còn sống tới buổi họp báo về tình hình dịch sốt giảm tiểu cầu nhằm tăng tính trực quan, giới chức tại Nhật Bản đã được phen muối mặt khi để loài côn trùng này có cơ hội "đào tẩu".

Sự việc xảy ra vào ngày 04/09 vừa qua trong một buổi họp báo do chính quyền tỉnh Miyazaki, Nhật Bản tổ chức nhằm đưa thêm cảnh báo về tình hình dịch sốt giảm tiểu cầu đang diễn biến phức tạp tại khu vực này.

Đây là một căn bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm do virus SFTS gây nên với tỷ lệ tử vong lên tới 30% và lây truyền chủ yếu qua vết cắn của những loài chân khớp ký sinh trên động vật như bọ ve.

Bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, tăng mức enzym gan, giảm lượng tiểu cầu, bạch cầu trong máu dẫn đến nhiễm trùng, suy đa tạng hoặc thậm chí là tử vong.

Nhật Bản: Giới chức trách muối mặt khi để mẫu bọ ve nguy hiểm trốn thoát trong buổi họp báo - Ảnh 1.

Nhân lúc mọi người không để ý, loài bọ ve nguy hiểm đã thừa cơ "tẩu thoát".

Nhằm mục đích nhấn mạnh vào "thủ phạm" truyền bệnh là loài bọ ve, các quan chức tỉnh Miyazaki quyết định mang theo hai con vật ký sinh đó – một sống và một chết tới buổi họp báo.

Tuy nhiên, thay vì bị nhốt trong dụng cụ chuyên nghiệp thì tác nhân gây hại lại được chạy tự do trên bàn để cánh phóng viên có thể thoải mái tác nghiệp. Hậu quả là nó đã nhanh chân "tẩu thoát" ngay giữa lúc đám đông mải nhìn vào màn hình máy chiếu.

Mặc dù giới quan chức cùng đội ngũ truyền thông đã cùng nhau tìm kiếm tung tích của loài bọ ve, thế nhưng do đối tượng mang kích thước quá nhỏ nên mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Nhật Bản: Giới chức trách muối mặt khi để mẫu bọ ve nguy hiểm trốn thoát trong buổi họp báo - Ảnh 2.

Dịch sốt giảm tiểu cầu lây truyền chủ yếu qua vết cắn của những loài chân khớp ký sinh trên động vật như bọ ve.

Sau đó, căn phòng tổ chức buổi họp báo đã được phun thuốc diệt côn trùng nhằm đề phòng con bọ ve nguy hiểm đang lẩn trốn tại đây.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố. Với tư cách là cơ quan nhà nước với trách nhiệm cảnh báo người dân về tính nguy hiểm của dịch sốt giảm tiểu cầu, chúng tôi phải tỏ ra cẩn trọng hơn trong vấn đề đảm bảo an toàn cho cộng đồng", Thống đốc tỉnh Miyazaki ông Shunji Kono chia sẻ.