Nhật Bản gặp U19 Việt Nam ở bán kết sau màn hủy diệt Tajikistan

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 22:48 24/10/2016

Giành chiến thắng 4-0 trước Tajikistan, U19 Nhật Bản sẽ đối mặt với U19 Việt Nam ở trận bán kết VCK U19 châu Á diễn ra ngày 27/10 tới.

Sau Hàn Quốc, Saudi Arabia và Việt Nam thì Nhật Bản trở thành đội bóng châu Á thứ 4 có mặt ở VCK U20 Thế giới năm 2017 sau khi dễ dàng đánh bại Tajikistan ở trận tứ kết diễn ra tối 24/10. Được đánh giá cao hơn hẳn, các tuyển thủ trẻ Nhật Bản không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và ngay phút thứ 8 họ đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Ogawa Kori. 

Sau bàn thắng khai thông bế tắc từ rất sớm, các tuyển thủ U19 Nhật Bản thi đấu tự tin hơn và chỉ 10 phút sau đội bóng trẻ đất nước mặt trời mọc có thêm bàn thắng vươn lên dẫn 2-0 nhờ công của Doan Ritsu. Bàn thắng của Ritsu rất đẹp mắt, đó là cú dứt điểm ngay sát vạch 16m50 đưa bóng đi vào góc xa khung thành Tajikistan.

Trong hiệp đấu thứ 2 Tajikistan chơi chắc chắn hơn, họ đã ngăn chặn được phần nào sức tấn công của U19 Nhật Bản. Thế nhưng mành lưới của U19 Tajikistan chỉ được yên ổn tới phút 73, từ tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm địa, Ogawa Kori dứt điểm đẳng cấp không cho thủ thành Tajikistan cơ hội cản phá. Đây là bàn thắng thứ 3 của U19 Nhật Bản và là pha lập công thứ 2 của cá nhân Koki ở trận đấu này.

Nhật Bản gặp U19 Việt Nam ở bán kết sau màn hủy diệt Tajikistan - Ảnh 2.

U19 Nhật Bản sẽ đối đầu với U19 Việt Nam ở bán kết.

Ở những phút thi đấu còn lại, Tajikistan không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự. Trong khi đó, đến phút 88 Yuto tỏa sáng ấn định chiến thắng 4-0 cho U19 Nhật Bản. Trận thắng này một lần nữa khẳng định vị thế là ứng viên số 1 cho chức vô địch của Nhật Bản ở giải đấu năm nay và họ sẽ đối đầu U19 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra ngày 27/10 tới.

Đúng như dự đoán ban đầu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn mang tên Nhật Bản ở vòng 4 đội mạnh nhất VCK U19 châu Á 2016. Ở cấp độ ĐTQG hay các tuyến trẻ, bóng đá Việt Nam thường chơi tốt trước các đối thủ Tây Á, nhưng rất dễ sụp đổ trước những đội bóng Đông Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Ở cấp độ U19, cách đây 2 năm, U19 Việt Nam của lứa Công Phượng đã có tới 4 đối đầu với U19 Nhật Bản và cả 4 trận đấu ấy đều thất bại thảm hại, trong đó có trận thua tới 0-7 trên sân Thống Nhất. Lứa U19 này của Nhật Bản, thậm chí có chất lượng được đánh giá cao hơn lứa U19 đã từng bại lứa Công Phượng nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải chơi với hơn 100% sức lực nếu muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày