Nhật Bản có hơn 65.000 người trên 100 tuổi

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 00:19 19/09/2016

Dân số già đang ngày một gia tăng đã khiến nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng.

Theo thống kê mới nhất, năm nay Nhật Bản đã có thêm 4.000 công dân trên 100 tuổi, góp phần đưa số người trên 100 tuổi vẫn còn đang sống tại quốc gia này lên tới 65.000 người.

Nếu xét về số người sống thọ trên 100 tuổi thì Nhật Bản vẫn kém Mỹ khoảng 10.000 người, nhưng thực tế xứ hoa anh đào chỉ có tổng dân số bằng 1/3 nước Mỹ mà thôi!

Đây là một con số có vẻ tích cực, nhất là tại một đất nước mà sự trường thọ rất được coi trọng. Thậm chí, vào Ngày tôn trọng người lớn tuổi vào 19/09 hằng năm, những người sống trên 100 tuổi sẽ được tặng một chén rượu sake bằng bạc.

Dẫu vậy, việc ngày càng có nhiều người sống thọ cũng đang trở thành một gánh nặng lớn đối với nền kinh tế nước này.

Nhật Bản có hơn 65.000 người trên 100 tuổi  - Ảnh 1.

Đây là năm thứ 46 liên tiếp Nhật Bản tự phá vỡ kỷ lục dân số già của chính mình.

Người lớn tuổi tại Nhật Bản đang sử dụng các nguồn tài nguyên xã hội với tốc độ nhanh tới chóng mặt, khiến những thế hệ sau khó có thể thể sánh bằng.

Trong năm 2014, chỉ riêng việc tặng chén rượu sake bằng bạc cho hơn 59.000 công dân trên 100 tuổi đã tiêu tốn của chính phủ Nhật Bản khoảng 2,1 triệu USD. Chính vì vậy mà từ năm 2016, chính phủ nước này đã quyết định không sử dụng bạc nguyên chất để đúc chén rượu sake kỷ niệm nữa, và thay vào đó là sử dụng loại chén mạ bạc rẻ tiền hơn nhiều.

Hiện nay, tỷ lệ dân số già – cụ thể là những người trên 65 tuổi tại Nhật Bản đã lên tới khoảng 25%. Theo dự đoán, nếu không có gì thay đổi thì con số trên sẽ chạm mốc 40% trong vòng vài tháng nữa.

Bên cạnh đó, tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản cũng rất cao, lên tới 87,05 đối với nữ giới và 80,79 đối với nam giới.

Nhật Bản có hơn 65.000 người trên 100 tuổi  - Ảnh 2.

Trong khi dân số già đang ngày một gia tăng, người trẻ tại xứ sở anh đào lại không chịu kết hôn và sinh con theo thông lệ truyền thống.

Ngoài vấn đề "người già sống lâu", Nhật Bản còn phải đối mặt với một tình huống nan giải hơn rất nhiều. Đó là đa phần người trẻ tại xứ anh đào đều không muốn sinh con, hoặc thậm chí muốn sống độc thân cả đời để tận hưởng mọi thứ theo cách đơn giản nhất.

Nhằm ngăn chặn tổng số dân đang ngày một suy giảm, chính phủ Nhật Bản dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Shinzo Abe muốn nâng tỷ lệ sinh trên toàn quốc từ 1.4 đến 1.8 trước năm 2025. Và trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản phải "cho ra lò" từ một tới hai đứa con.

Tuy nhiên, hiện nay con số này chỉ có 1.4 – kết quả của việc phụ nữ Nhật Bản đang ngày càng tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp. Đồng thời, nhiều lao động cũng thường xuyên "cắm trại" thâu đêm suốt sáng tại chỗ làm của mình và không chịu ra ngoài để tìm hiểu "đối tác".

Theo một khảo sát gần đây, có tới hơn 44% người trẻ trong độ tuổi 18 đến 34 tại Nhật Bản thừa nhận rằng họ vẫn "còn zin".

Hậu quả là nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang tiếp tục suy giảm trong hàng chục năm liền. Và nếu tình trạng này vẫn còn kéo dài, sẽ có một ngày "người Nhật" bỗng hoàn toàn biến mất trên toàn thế giới.