Nhân viên cũ trộm hơn 120 triệu đồng ở quán cà phê Highland Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 09:56 03/11/2017

Quá trình làm việc ở quán cà phê Highland, Quân biết rõ về mọi hoạt động của quán nên khi nghỉ việc, thanh niên này quay lại dùng 1 chìa khoá phụ được chuẩn bị từ trước để mở két sắt trộm hơn 120 triệu đồng.

Ngày 3/11, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Quân (SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản". 

Theo điều tra, Quân là sinh viên của một trường Đại Học có tiếng ở TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, Quân đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không được. Đầu tháng 1/2017, Quân xin làm nhân viên của quán cà phê Highland ở số 187 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. 

Do chăm chỉ nên Quân được chủ quán tin tưởng giao cho giữ chìa khóa két sắt của cửa hàng, lợi dụng điều này đối tượng đã đánh thêm một chiếc khóa phụ dự phòng. 

Nhân viên cũ trộm hơn 120 triệu đồng ở quán cà phê Highland Sài Gòn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

 Tuy nhiên, khoảng 21h ngày 29/10, sau khi nghỉ việc Quân có ghé quán để uống cà phê. Đến khuya cùng ngày, lợi dụng lúc nhân viên của quán không để ý, đối tượng lên ban công lầu 1 của quán ngồi cho tới khi quán đóng cửa. 

Khoảng 12h đêm cùng ngày, nhân viên của quán cà phê về hết và chỉ còn nhân viên bảo vệ của quán là anh Lê Xuân Hải (SN 1979) đã đi ngủ. Lúc này, Quân đi xuống tầng trệt vào quầy pha chế và dùng chìa khoá mở két sắt lấy trộm hơn 120 triệu đồng giấu vào túi xách. Nhân lúc anh Hải ngủ say, Quân lấy chìa khoá mở cửa tẩu thoát. 

Sáng 30/10, nhân viên tới làm việc thì phát hiện vụ việc nên báo cho quản lý và tiến hành kiểm tra camera an ninh, mọi người phát hiện kẻ trộm chính nhân viên cũ của quán nên báo công an. 

Chiều cùng ngày, vờ như chưa có chuyện gì, nhân viên quán điện thoại Quân tới quán chơi. Khi Quân vừa vào quán cà phê thì công an đã khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. 

Tại trụ sở công an, Quân không chịu thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, khi đưa cho xem camera an ninh của quán thì Quân mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội

Số tiền trộm được, Quân mang gửi 70 triệu đồng vào ngân hàng, tiêu xài cá nhân 40 triệu đồng, số tiền còn lại Quân bỏ ở nhà. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.