Nhân viên Apple kiếm trung bình... 45,8 tỷ đồng năm 2015

IcedT, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 23/04/2016

Có thể nhiều người sẽ bất ngờ với mức đãi ngộ khủng mà Apple dành cho nhân viên của mình.

Có thể nói, công nghệ cao đã và đang phát triển một cách chóng mặt hơn bao giờ hết, lần lượt những công ty liên quan đến lĩnh vực này đang chễm chệ trên bảng xếp hạng những công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Từ GoogleApple cho đến Facebook và Microsoft.

Và đây cũng là những nơi mà rất nhiều người khao khát được làm việc khi có môi trường làm việc tốt và đặc biệt là đãi ngộ rất cao. Dưới đây là doanh thu bình quân của nhân viên tại những công ty công nghệ trong năm 2015.

Nhân viên Apple kiếm trung bình... 45,8 tỷ đồng năm 2015 - Ảnh 1.

Thống kê của PhoneArena về mức lương trung bình mà những công ty công nghệ trả cho nhân viên.

Cụ thể, theo như thống kê của PhoneArena, khá dễ hiểu khi Apple là công ty công nghệ có doanh thu cao nhất trên thế giới. Theo đó, mức doanh thu bình quân mà nhân viên Apple nhận trong năm 2015 là 2.032.304 USD (khoảng 45,8 tỷ đồng). Facebook xếp ở vị trí thứ hai với 1.412.655 USD (khoảng 31,8 tỉ đồng). Khá bất ngờ khi Google lại xếp ở vị trí thứ 3 với 1.160.648 USD (khoảng 26,1 tỉ đồng), chỉ hơn một nửa so với Apple mà thôi.

Làm việc tại Apple có lương cao gấp đôi Google - Ảnh 2.

Không quá bất ngờ khi Apple là công ty công nghệ trả lương cao nhất thế giới.

Các vị trí tiếp theo thuộc về MSFT, Twitter, Yahoo với số tiền lần lượt là 789.145 USD ( khoảng 18,8 tỉ đồng), 462.009 USD (khoảng 10,4 tỉ đồng), 419.830 USD (khoảng 9,5 tỉ đồng).

Nhân viên Apple kiếm trung bình... 45,8 tỷ đồng năm 2015 - Ảnh 3.

 Thống kê về lợi nhuận bình quân tính trên mỗi nhân viên.

Tuy nhiên, doanh thu bình quân cao không đồng nghĩa với doanh thu mà công ty đó đạt được cũng sẽ cao. Theo đó, lợi nhuận bình quân của các công ty tính trên mỗi nhân viên trong bảng xếp hạng lần lượt là: Apple (464.296 USD/người), Facebook (290.600 USD/người), Google (250.367 USD/người), MSFT (102.822 USD/người), Yahoo (54.182 USD/người) và Twitter (-129.334 USD/người).

Nhìn vào những con số trên có thể thấy rõ Twitter đang rơi vào khủng hoảng như thế nào. Trong khi đó, Yahoo lại gây bất ngờ khi vẫn thu được lợi nhuận rất cao trên mỗi nhân viên của mình, một con số ấn tượng mặc dù họ cũng đang rơi vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ phải bán mình.

(Tham khảo: PhoneArena)