Nhân viên an ninh Olympic bị bắt vì hiếp dâm

Vietnamnet, Theo 16:04 01/08/2016

Trước ngày khai mạc Olympic 2016, làng Olympic vừa phải chịu scandal lớn khi một nhân viên an ninh bị bắt với cáo buộc hiếp dâm.

Theo báo chí Brazil, cảnh sát vừa bắt giữ người đàn ông có tên Genival Ferreira Mendes, một giám sát an ninh của làng Olympic.

Mendes bị bắt ngay tại hiện trường, với hành vi đưa tay vào trong áo một nữ nhân viên phụ trách cứu hỏa ở làng Olympic, trong khi cô đang ngủ.

Nhân viên an ninh Olympic bị bắt vì hiếp dâm - Ảnh 1.

Hiện trường diễn ra vụ cáo buộc cưỡng hiếp ở làng Olympic

Với hành vi của mình, Mendes bị cáo buộc tấn công tình dục với một người không có khả năng phản kháng.

Theo điều 217-A của Bộ luật Hình sự Brazil, Mendes đối mặt với mức án 8-15 năm tù giam.

Văn phòng cảnh sát đã gửi thông báo đến làng Oympic, cũng như BTC Olympic 2016. Bên cạnh đó là một văn bản công khai dành cho báo chí về vụ việc này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đã có những lo ngại về chất lượng đội ngũ an ninh ở làng Olympic.

Điều này buộc BTC Olympic phải vào cuộc, với thông báo kiểm soát kỹ hơn mọi khâu, cũng như tiếp tục tiến hành các buổi đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp hơn cho khâu an ninh và mọi nhân viên khác.